Tag: Tu Mơ Rông

Trộm ghé vườn sâm Ngọc Linh, cuỗm đi 800 gốc sâm quý trong vườn của dân

Lợi dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều vườn trồng sâm Ngọc Linh của người dân tỉnh Kon Tum đã bị kẻ gian đột nhập, cuỗm đi hơn 800 gốc sâm quý.

300 hộ nghèo hồ hởi trồng sâm Ngọc Linh của Thủ tướng tặng

12.000 cây sâm Ngọc Linh giống do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng đã được chính quyền tổ chức, trồng tặng cho 300 hộ nghèo huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Thi tìm món ngon nấu với sâm ở chân núi Ngọc Linh

Huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu - tinh hoa núi rừng Ngọc Linh nhằm tìm thêm các món ăn dinh dưỡng từ đặc sản cây sâm dây.

"Săn" ngũ vị tử trên núi Ngọc Linh

Vào tháng 9 hằng năm, người Xơ Đăng ở vùng núi Ngọc Linh thường vào rừng "săn" ngũ vị tử để bán cho thương lái.

Chủ tịch huyện 'bóc phốt' bán sâm Ngọc Linh giá rẻ trên mạng

Chủ tịch huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) "bóc phốt" các trang mạng rao bán lá, hạt sâm Ngọc Linh với giá rẻ bèo, trong khi theo ông thì giá trị thật của lá, hạt sâm này cao hơn rất nhiều.

Lo hệ thống kiểm định sâm Ngọc Linh 13 tỉ đồng bị... ế

Đầu tư 13 tỉ đồng để phục vụ kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh, nhưng đến nay hai hệ thống kiểm định của tỉnh Kon Tum vẫn chưa có khách hàng.

Đăng ký thực phẩm sâm Ngọc Linh bằng giấy xác nhận đã bị hủy

Công ty CP Tập đoàn y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam bị phát hiện dùng giấy xác nhận đã bị thu hồi từ lâu.

Thủ phủ sâm Ngọc Linh tổ chức hội thi, củ sâm giải nhất chốt đấu giá 250 triệu đồng

Ngày 6-2, UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã tổ chức "Hội thi sâm Ngọc Linh lần thứ nhất năm 2023", đấu giá các củ sâm đoạt giải cao và một phần tiền đấu giá sẽ được dành cho công tác từ thiện tại địa phương.

Học sinh hào hứng bay khinh khí cầu cùng Anh hùng Phạm Tuân

Sáng 6-2, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã khai mạc Lễ hội khinh khí cầu "Bay về đại ngàn” và tổ chức cho nhiều học sinh giỏi trên địa bàn huyện bay khinh khí cầu cùng Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân.

Khoanh nợ cho người trồng sâm Ngọc Linh bị sâu bệnh

Ngày 16-1, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có quyết định khoanh nợ cho 13 hộ dân ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) vay vốn trồng sâm Ngọc Linh nhưng sâm bị chết, với số tiền khoảng 900 triệu đồng.