11/10/2022 11:26 GMT+7

Bình Định: Nhiều hộ dân phải di dời vì mưa lớn, sạt lở đất

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Mưa lớn khiến tuyến đường từ xã An Hòa đi xã An Toàn (huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định) bị sạt lở khoảng 500m3. Một số hộ dân ở huyện An Lão và thị xã Hoài Nhơn phải di dời.

Bình Định: Nhiều hộ dân phải di dời vì mưa lớn, sạt lở đất - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ở xã An Quang (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) rào chắn, cảnh báo tại điểm sạt lở đường An Hòa đi An Toàn trong sáng 11-10 - Ảnh: QUỐC THỊNH

Trưa 11-10, ông Đỗ Tùng Lâm - phó chủ tịch UBND huyện An Lão - cho biết mưa lớn 2 ngày qua đã gây sạt lở tại km8 và km12 đường từ xã An Hòa đi xã An Toàn của huyện này, với tổng khối lượng khoảng 500m3.

Trong đó, đoạn qua km8 tại xã An Quang bị sạt lở xói sâu ở taluy âm. Ông Nguyễn Văn Thẩm - bí thư Đảng ủy xã An Quang - cho biết sáng nay địa phương đã giăng dây cảnh báo, chỉ cho xe máy, xe đạp và người đi bộ qua đoạn này.

Cũng theo ông Lâm, tại xã An Vinh có 4 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng nứt, sạt lở đất. Trong đó, hộ ông Đinh Văn Vinh có nguy cơ sạt lở mức độ nguy hiểm, địa phương đang di dời người và tài sản đến nơi an toàn; các hộ còn lại cũng được cảnh báo, khi có tình huống là khẩn trương di dời.

Bình Định: Nhiều hộ dân phải di dời vì mưa lớn, sạt lở đất - Ảnh 2.

Một điểm sạt lở trên đường An Hòa đi An Toàn (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) - Ảnh: QUỐC THỊNH

Còn tại thị xã Hoài Nhơn, ông Nguyễn Chí Công - phó chủ tịch UBND thị xã - cho hay mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở xã Hoài Sơn. Từ tối 10-10, địa phương đã di dời 15 hộ dân ở xã này đến khu vực an toàn tránh lụt. Hiện nay nước lụt ở khu vực này đang xuống.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định hồi 10h sáng 11-10, từ đêm 10-10 đến sáng 11-10 ở tỉnh này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Dự báo ngày và đêm 11-10, khu vực Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, các địa phương phía bắc và phía tây Bình Định lượng mưa có nơi trên 80mm.

Bình Định: Nhiều hộ dân phải di dời vì mưa lớn, sạt lở đất - Ảnh 3.

Đất đá sạt lở đổ tràn xuống nhà dân ở xã An Vinh (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) - Ảnh: LÂM TÙNG

Trong ngày 11-10, mực nước trên các sông ở Bình Định tiếp tục dao động ở mức cao. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức trên dưới báo động 1, có sông ở mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các huyện, thị xã: An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Vân Canh.

Nước rút, bùn đất ngổn ngang, người dân vùng rốn lũ Bình Định tất bật dọn nhà Nước rút, bùn đất ngổn ngang, người dân vùng rốn lũ Bình Định tất bật dọn nhà

TTO - Sáng 1-12, nước lũ bắt đầu rút, nhiều người dân tại huyện Tuy Phước (vùng rốn lũ của Bình Định) sau khi chạy lũ trở về lại tất bật dọn dẹp nhà cửa sau hai ngày nước ngập.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên