
Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 - Ảnh: VGP
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là phiên họp kiểm điểm, rà soát công việc thời gian qua, cũng là bước chuẩn bị cho phiên họp tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng nêu rõ để đạt được các mục tiêu chiến lược, chúng ta đã xác định mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, và từ 10% trở lên trong năm 2026 cũng như các năm tiếp theo.
Khơi thông các động lực tăng trưởng
Để thúc đẩy tăng trưởng cao, liên tục trong nhiều năm, chúng ta phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lượng tử, sinh học, không gian ngầm, không gian biển, vũ trụ…); thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.
Điều này được ông dẫn chứng trong 2 năm vừa qua, vốn hóa của Tập đoàn Nvidia (Hoa Kỳ) đã tăng từ hơn 1.000 lên đến hơn 4.000 tỉ USD, cho thấy vai trò quan trọng cũng như tốc độ phát triển như vũ bão trong lĩnh vực này. Do đó chúng ta phải xác định được trọng tâm, trọng điểm trong phát triển.
Việc cơ cấu lại nền kinh tế cũng phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành bảy nghị quyết quan trọng và đang chuẩn bị ban hành các nghị quyết khác về kinh tế nhà nước, đầu tư nước ngoài, phát triển văn hóa.
Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và được triển khai sâu rộng. Trong đó nhiều kết quả tích cực đạt được về thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.
Tuy nhiên để hoàn thành các mục tiêu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và đề án 06, còn nhiều việc phải làm.
Vì vậy ông yêu cầu đánh giá những việc đã thực hiện được, nhiệm vụ đã được giao; làm rõ kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp.

Thủ tướng yêu cầu cắt bỏ thủ tục không cần thiết - Ảnh: VGP
Cắt giảm mạnh giấy tờ không cần thiết
Những nội dung cần tập trung phân tích gồm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá cán bộ, cá thể hóa trách nhiệm; xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng công dân số; cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; các bộ trưởng, trưởng ngành phải rất quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Nhấn mạnh thêm, Thủ tướng kể câu chuyện cụ thể đã trực tiếp chứng kiến tại Thanh Hóa, khi một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi lại gửi ra Hà Nội.
Ông cho rằng đã hướng dẫn người dân truy cập ứng dụng VNeID, trong đó có đầy đủ dữ liệu về quan hệ nhân thân trong gia đình, cũng như thông tin ngày sinh, nơi sinh… của từng người.
Vì vậy phải mạnh dạn, dứt khoát bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà, làm tăng chi phí đối với nhân dân; đặc biệt phải khắc phục những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
"Chúng ta xác định làm tốt việc thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững…", Thủ tướng nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận