
Mỏ khí tự nhiên South Pars ở thành phố Asaluyeh, Iran - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP, truyền thông nhà nước Iran đưa tin quân đội Israel ngày 18-3 đã tấn công mỏ khí tự nhiên South Pars - một phần của mỏ khí đốt lớn nhất thế giới và là trụ cột năng lượng then chốt của Tehran.
Đòn tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông đang làm chao đảo nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Vụ tấn công nhắm vào các cơ sở gần thành phố Asaluyeh, dọc bờ biển vịnh Ba Tư. Hình ảnh từ truyền thông Iran cho thấy các cột lửa lớn bùng phát tại khu vực này.
Ngay lập tức, Iran tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách tấn công các cơ sở năng lượng của các nước láng giềng vùng Vịnh.
Đòn tấn công vào South Pars đánh trực diện vào nhu cầu năng lượng nội địa của Iran.
South Pars cung cấp tới 80% lượng khí tự nhiên cho Iran - nguồn nhiên liệu chính để sản xuất điện và sưởi ấm cho các hộ gia đình.
Ngày 18-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Israel đã tập kích mỏ khí đốt South Pars, nhưng khẳng định Mỹ "không hề hay biết" về cuộc tấn công này. Ông đồng thời cảnh báo nếu Iran tiếp tục tấn công các cơ sở khí đốt của Qatar, Mỹ sẽ phá hủy mỏ này.
"Israel sẽ không tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào mỏ South Pars cực kỳ quan trọng và có giá trị này, trừ khi Iran thiếu khôn ngoan tấn công một quốc gia vô tội - trong trường hợp này là Qatar. Khi đó, Mỹ - dù có hay không có sự hỗ trợ hay đồng thuận của Israel - sẽ phá hủy toàn bộ mỏ khí South Pars với sức mạnh mà Iran chưa từng được chứng kiến", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Theo Trung tâm Chính sách năng lượng toàn cầu thuộc Đại học Columbia, Iran là quốc gia tiêu thụ khí đốt lớn thứ tư thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Nga. Do khí hậu lạnh và chính sách trợ giá, nhu cầu sưởi ấm bằng khí đốt tại đây rất cao.
Trên thực tế, Iran đã nhiều lần thiếu điện do gián đoạn nguồn cung khí đốt, dù nước này có trữ lượng năng lượng khổng lồ. Tháng 7-2025, nhiều công trình công cộng phải đóng cửa khi đợt nắng nóng gây quá tải lưới điện.
Dù South Pars chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước, vụ tấn công vẫn khiến giá dầu toàn cầu tăng và giá khí đốt tại châu Âu vọt lên 7%. Nguyên nhân là do thị trường lo ngại Iran sẽ trả đũa bằng cách nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh.
Qatar - đồng sở hữu của mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới
Iran và Qatar cùng khai thác mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới - phía Qatar gọi là North Field. Tuy nhiên hai quốc gia này sử dụng nguồn dự trữ năng lượng theo những cách hoàn toàn khác biệt.
Qatar đã đầu tư hàng tỉ USD để trở thành nhà xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 1/5 thị phần toàn cầu.
Cơ sở Ras Laffan của Qatar từng phải đóng cửa sau một cuộc tấn công trước đó của Iran, làm leo thang căng thẳng cạnh tranh khí đốt toàn cầu.
Iran chủ yếu dùng khí đốt cho nấu ăn, sưởi ấm, sản xuất điện và làm nguyên liệu thô cho công nghiệp. Lượng xuất khẩu của Iran rất ít, khoảng 9 tỉ m³, so với hơn 120 tỉ m³ của Qatar.
Nhà nghiên cứu Anne Sophie Corbeau thuộc Đại học Columbia cho biết Qatar đang lo ngại cơ sở Ras Laffan sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là "thảm họa" với nền kinh tế phụ thuộc vào LNG của nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận