Iran nói đang trao đổi với Mỹ, Washington kêu gọi trừng phạt Tehran

Iran cho biết Tehran và Mỹ đều đưa ý kiến về đề xuất ngừng bắn của Iran, trong khi nguồn tin từ Pakistan nói đề xuất hòa bình sửa đổi đã được gửi cho Mỹ.

Iran - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei - Ảnh: AFP

Ngày 18-5, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng sau lời cảnh báo mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng thời gian sắp hết để Tehran chấp nhận thỏa thuận hòa bình.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra thông qua bên trung gian là Pakistan, và cả Iran lẫn Mỹ đều đã gửi ý kiến của mình về đề xuất gần đây của Tehran.

Các yêu cầu của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ bao gồm việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Theo ông Baghaei, trong giai đoạn này, Iran đang tập trung vào chấm dứt cuộc chiến.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Pakistan nói nước này đã gửi đề xuất sửa đổi của Iran về chấm dứt chiến tranh của Iran cho Mỹ vào tối ngày 17-5.

Trong phát biểu mới nhất ngày 18-5, ông Trump tiếp tục khẳng định Iran đang "rất muốn" ký thỏa thuận với Mỹ.

Trước đó, ông Trump đã gửi cảnh báo mới tới Iran, nói Tehran cần nhanh chóng tiến tới thỏa thuận hòa bình, nếu không "sẽ chẳng còn gì sót lại" đối với Iran.

"Đối với Iran, thời gian đang cạn dần và họ tốt hơn hết nên hành động nhanh lên, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại cho họ", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng Truth Social.

Nói về eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Iran nói nước này đang liên lạc với Oman và tất cả các bên liên quan để thảo luận về cơ chế đảm bảo an toàn cho việc di chuyển qua eo biển này. Tuần trước, các nhóm kỹ thuật của Iran và Oman đã thảo luận về vấn đề này.

Iran cũng khẳng định không có thù địch với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, kể cả Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Trước đó, vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) gây ra hỏa hoạn gần một nhà máy điện hạt nhân ở UAE, gây phản ứng mạnh từ các nước trong khu vực.

Mỹ sẽ kêu gọi các nước G7 cùng trừng phạt Iran

Bên cạnh lời cảnh báo của ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 18-5 cũng nói ông sẽ kêu gọi các bộ trưởng tài chính nhóm G7 tham gia cơ chế trừng phạt để ngăn chặn nguồn tài chính chảy vào "cỗ máy chiến tranh" của Iran.

Washington đến nay vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc hay đạt được tiến triển đáng kể nào hướng tới chấm dứt cuộc chiến đã làm rung chuyển Trung Đông và đẩy giá năng lượng tăng cao nhiều tuần qua.

Phân tích của Hãng tin Reuters ước tính chiến sự ở Trung Đông đã khiến các công ty trên toàn thế giới thiệt hại 25 tỉ USD và ngày càng tăng. Các công ty đối mặt với chi phí cao hơn, gián đoạn nguồn cung và thay đổi hoạt động, với các hãng hàng không, nhà sản xuất ô tô... bị ảnh hưởng lợi nhuận.

Giá dầu tăng vọt cũng khiến châu Âu và châu Á bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Iran nói đang trao đổi với Mỹ, Washington kêu gọi trừng phạt Tehran  - Ảnh 3.Israel - UAE rạn nứt vì cuộc gặp 'bí mật', liên minh chống Iran lung lay

Liên minh an ninh do Mỹ hậu thuẫn nhằm đối phó Iran tại Trung Đông đang xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt, sau khi Israel và UAE bất đồng liên quan đến cuộc gặp được cho là 'bí mật' giữa lãnh đạo hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ Hormuz Donald Trump

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất