
Tiêm kích F-15 của Không quân Israel ngày 6-4 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Theo báo New York Times, các nguồn tin Trung Đông cho biết Israel và Mỹ hiện tiến hành mức độ chuẩn bị quân sự căng thẳng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên được thiết lập hồi tháng trước.
Các phương án được xem xét bao gồm: mở lại chiến dịch quân sự quy mô lớn; tăng cường không kích các mục tiêu quân sự và hạ tầng Iran; hoặc triển khai lực lượng đặc nhiệm đổ bộ xuống thực địa để thu giữ vật liệu hạt nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Nguồn tin quân sự Mỹ thừa nhận một chiến dịch đặc nhiệm trên bộ sẽ rất phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ thương vong lớn, do cần hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ thiết lập và bảo vệ khu vực tác chiến, đồng thời có thể phải đối đầu trực tiếp với lực lượng Iran.
Một số phương án khác còn bao gồm khả năng kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Iran tại vịnh Ba Tư - hoặc mở rộng các đợt không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Tehran.
Sau chuyến thăm Trung Quốc ngắn ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ trở lại Washington ngày 16-5 để họp bàn về Iran.
Các lựa chọn hiện nay gồm tiếp tục đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận tạm thời, gia tăng sức ép quân sự tại eo biển Hormuz hoặc tái khởi động chiến dịch quân sự với nhiều cấp độ khác nhau.
Israel hiện chưa rõ Washington có muốn Tel Aviv tham gia trực tiếp nếu chiến sự tái bùng phát hay không.
Theo giới chức Israel, Mỹ lo ngại việc Israel tham chiến sẽ khiến Iran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa, từ đó đẩy khu vực vào cuộc xung đột cường độ cao trên nhiều mặt trận kéo dài. Dù vậy, Chính phủ Israel đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng Mỹ nối lại chiến dịch quân sự.
Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tình báo quân sự và không quân Israel đã liên tục cập nhật "ngân hàng mục tiêu", củng cố năng lực tác chiến và khôi phục ưu thế trên không.
Theo các nguồn tin, Israel muốn một chiến dịch mới tập trung nhiều hơn vào hạ tầng và năng lượng Iran nhằm gây sức ép tối đa lên chính quyền Tehran. Tuy vậy, phía Mỹ lo ngại Iran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh, kéo theo nguy cơ giá dầu bật tăng.
Trong những tuần gần đây, quân đội Israel và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để xây dựng danh sách mục tiêu chung nếu giao tranh tái diễn. Hiện quân đội Israel vẫn duy trì trạng thái báo động cao, chờ quyết định cuối cùng từ ông Trump về hướng đi tiếp theo với Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận