Iran nói 'không tin Mỹ', hoan nghênh Trung Quốc giúp đỡ

Iran tuyên bố "không tin tưởng" Mỹ và chỉ tiếp tục đàm phán nếu Washington nghiêm túc, đồng thời hoan nghênh Trung Quốc hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng.

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi - Ảnh: AFP

Theo kênh Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 15-5 tuyên bố Tehran "không tin tưởng" Mỹ và chỉ tiếp tục đàm phán nếu Washington thể hiện sự nghiêm túc, trong bối cảnh hai bên đang bế tắc về vấn đề uranium.

Phát biểu tại New Delhi bên lề cuộc họp Ngoại trưởng BRICS, Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran đang cố duy trì lệnh ngừng bắn nhằm tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao, nhưng các cuộc thương lượng với Mỹ bị cản trở bởi sự thiếu lòng tin.

"Chúng tôi nghi ngờ mức độ nghiêm túc của họ, nhưng ngay khi cảm thấy họ thực sự nghiêm túc và sẵn sàng cho một thỏa thuận công bằng và cân bằng, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán", ông Araqchi nói.

Đồng thời ông cáo buộc Washington phát đi "những thông điệp mâu thuẫn", khiến tiến trình đàm phán thêm phức tạp. Ông khẳng định Tehran không phải bên gây ra bất ổn tại eo biển Hormuz và Iran "không khởi đầu cuộc chiến", mà chỉ đang tự vệ.

Theo ông Araqchi, eo biển Hormuz hiện vẫn mở với tàu thuyền của "các quốc gia thân thiện", miễn là có phối hợp với giới chức Iran, và chỉ đóng với "các kẻ thù" của Tehran.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Iran cũng cho biết Tehran hoan nghênh mọi động thái từ Trung Quốc nếu có thể giúp cải thiện tình hình khu vực, giải quyết xung đột.

"Chúng tôi trân trọng bất kỳ quốc gia nào có khả năng hỗ trợ, đặc biệt là Trung Quốc. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với Trung Quốc, hai bên là Đối tác chiến lược của nhau và chúng tôi biết phía Trung Quốc có thiện chí. Vì vậy bất cứ điều gì họ có thể làm để hỗ trợ ngoại giao đều sẽ được Cộng hòa Hồi giáo Iran hoan nghênh", ông nói thêm.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có chuyến thăm Trung Quốc và gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khuôn khổ chuyến đi, Iran và eo Hormuz được cho là một trong những vấn đề được thảo luận.

Trong đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn về cuộc chiến Iran: "Cuộc xung đột này, vốn lẽ ra không bao giờ xảy ra và không có lý do gì để tiếp tục", đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực là "ngõ cụt". Bắc Kinh cũng kêu gọi sớm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế.

Liên quan vấn đề hạt nhân, ông Araqchi thừa nhận Iran và Mỹ đã rơi vào thế "bế tắc" trong cách xử lý lượng uranium làm giàu của Iran. "Hiện tại chủ đề này chưa được đưa ra thảo luận hay đàm phán, nhưng sẽ được xem xét ở các giai đoạn tiếp theo", ông nói.

Ông cho biết đã trao đổi với các quan chức Nga về đề xuất của Matxcơva liên quan đến việc lưu trữ uranium làm giàu của Iran, đồng thời bày tỏ trân trọng "ý định hỗ trợ" từ phía Nga và để ngỏ khả năng xem xét đề xuất vào "thời điểm thích hợp".

"Khi đến giai đoạn đó, rõ ràng chúng tôi sẽ có thêm các cuộc tham vấn với Nga để xem liệu đề xuất của Nga có thể giúp ích hay không. Nhưng hiện tại chưa phải lúc", ông nói.

Iran nói 'không tin Mỹ', hoan nghênh Trung Quốc can dự - Ảnh 3.Báo Mỹ đưa tin có lợi cho Iran, ông Trump nói 'phản quốc'

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích truyền thông nước này 'phản quốc ảo' sau khi báo The New York Times đăng tải thông tin Iran vẫn sở hữu năng lực tên lửa đáng kể tại eo biển Hormuz huyết mạch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất