Nga - Belarus diễn tập hạt nhân, Ukraine kêu gọi phương Tây trừng phạt

Belarus thông báo bắt đầu cuộc tập trận quân sự liên quan đến vũ khí hạt nhân của Nga, khiến Ukraine phản ứng gay gắt.

Belarus - Ảnh 1.

Cờ Nga và Belarus tung bay tại một thao trường trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự chung Nga - Belarus ở Belarus ngày 15-9-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18-5, cuộc huấn luyện được tổ chức phối hợp với Nga, bao gồm các nội dung: vận chuyển đầu đạn hạt nhân, chuẩn bị triển khai và kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu trong nhiều điều kiện khác nhau.

"Trọng tâm của cuộc diễn tập là luyện tập ngụy trang, cơ động trên quãng đường dài và tính toán việc sử dụng lực lượng, trang thiết bị", tuyên bố nêu rõ.

Mục tiêu của cuộc tập trận là đánh giá khả năng triển khai vũ khí hạt nhân tại nhiều khu vực trên cả nước. Minsk khẳng định hoạt động này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và không đe dọa an ninh khu vực.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đồng ý cho Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus từ năm 2023, một năm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tuy nhiên Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh Matxcơva vẫn kiểm soát hoàn toàn việc sử dụng số vũ khí này.

Ukraine lập tức lên án động thái của Minsk và Matxcơva. Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường trừng phạt cả Nga lẫn Belarus, theo báo South China Morning Post ngày 19-5.

"Bằng cách biến Belarus thành bàn đạp hạt nhân ngay sát biên giới NATO, Điện Kremlin trên thực tế đang hợp pháp hóa sự phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các chế độ độc tài khác", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang tìm cách kéo Belarus tham chiến sâu hơn, đồng thời cân nhắc mở mặt trận mới từ lãnh thổ Belarus nhằm vào miền bắc Ukraine hoặc một quốc gia NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là "nỗ lực kích động nhằm kéo dài chiến sự và làm gia tăng căng thẳng".

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, ông Putin nhiều lần nhắc tới sức mạnh hạt nhân như lời cảnh báo phương Tây không nên can dự quá sâu vào cuộc chiến.

Tuần trước, ông tiếp tục tuyên bố Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat - được Matxcơva xem là mạnh nhất thế giới - trước cuối năm nay, đồng thời tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược.

Nga - Belarus tập trận hạt nhân, Ukraine cảnh báo nguy cơ leo thang khu vực - Ảnh 3.Nga triển khai tên lửa hạt nhân tới Belarus sau cáo buộc Ukraine tấn công Dinh Tổng thống Putin

Nga cho biết đã triển khai hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus, chỉ một ngày sau khi Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất