
Tàu chở hàng Asian Katra (góc trên bên trái) tiến vào vịnh Havana ở Havana, Cuba ngày 18-5 - Ảnh: AP
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin truyền thông nhà nước Cuba cho biết tàu viện trợ nói trên khởi hành từ một cảng Mexico, chở các vật dụng vệ sinh cá nhân cùng khoảng 1.700 tấn ngũ cốc, sữa bột và thực phẩm khác.
Bộ trưởng Công nghiệp thực phẩm Cuba Alberto López Díaz nhận định lô hàng đến đúng lúc nền kinh tế nước này đang trải qua "khó khăn nghiêm trọng", càng nặng nề hơn do Mỹ siết chặt cấm vận. Ông cho biết hàng viện trợ sẽ được ưu tiên phân phối cho trẻ em, người cao tuổi và các gia đình dễ bị tổn thương.
Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ "lòng biết ơn sâu sắc nhất" đối với Mexico và Uruguay vì đã hỗ trợ Cuba trong giai đoạn khó khăn.
Ông gọi đây là minh chứng cho "tình đoàn kết lịch sử giữa các dân tộc và các nguyên tắc nhân văn, hợp tác và hội nhập cần gắn kết khu vực", đồng thời khẳng định "tinh thần đoàn kết vượt qua mọi biên giới" và "Cuba không đơn độc".
Cùng ngày, ông Díaz-Canel lên án lệnh phong tỏa nhiên liệu do Mỹ áp đặt là "phi đạo đức, bất hợp pháp và mang tính tội ác", trong bối cảnh Cuba đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện diện rộng.
Ông cho biết các sắc lệnh của Mỹ nhằm "đe dọa và truy đuổi" các nước hoặc doanh nghiệp muốn bán nhiên liệu cho Cuba đã khiến nguồn cung dầu cho Havana gần như tê liệt.
Cuba hiện chưa nhận thêm chuyến dầu nào kể từ cuối tháng 3, khi tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga giao khoảng 700.000 thùng - tương đương nhu cầu hai tuần của quốc gia 10 triệu dân này.
Khủng hoảng năng lượng tại Cuba trở nên trầm trọng hơn sau khi Mỹ gia tăng sức ép với Venezuela hồi đầu năm, làm gián đoạn nguồn dầu quan trọng từ quốc gia Nam Mỹ này.
Cuối tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ áp thuế với bất kỳ nước nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận