
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel - Ảnh: AFP
"Thiệt hại có thể được giảm nhẹ theo cách đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều bằng việc dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa, vì ai cũng biết rằng tình trạng nhân đạo được tạo ra bởi sự tính toán lạnh lùng và cố ý", Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho hay.
Tuy nhiên ông Miguel Díaz-Canel nói thêm rằng nếu Washington thực sự "thể hiện thiện chí" trong việc cung cấp viện trợ, Mỹ sẽ "không gặp bất kỳ trở ngại hay sự vô ơn nào từ phía Cuba".
Phát biểu của nhà lãnh đạo Cuba được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái đề nghị cung cấp 100 triệu USD viện trợ cho Havana, với điều kiện khoản hỗ trợ này phải được phân bổ thông qua Giáo hội Công giáo, thay vì Chính phủ Cuba.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Havana đang đối mặt một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ qua với tình trạng thiếu điện, thiếu lương thực và làn sóng người dân rời bỏ đất nước ngày càng tăng.
Cùng ngày 14-5, Chính phủ Cuba cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã gặp các quan chức Cuba tại thủ đô Havana.
Theo tuyên bố từ phía Cuba, cuộc gặp diễn ra “trong bối cảnh quan hệ song phương phức tạp, với mục tiêu góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia”.
Cuba khẳng định các cuộc trao đổi đã “chứng minh một cách rõ ràng rằng Cuba không phải mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, cũng không có bất kỳ lý do chính đáng nào để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố”.
Tuyên bố cũng nhấn mạnh Havana “chưa bao giờ hỗ trợ bất kỳ hoạt động thù địch nào chống lại nước Mỹ, cũng sẽ không cho phép các hành động chống lại bất kỳ quốc gia nào khác được thực hiện từ lãnh thổ Cuba”, theo Hãng tin AFP.
Chuyến thăm của lãnh đạo CIA diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba đang suy giảm đáng kể sau khi Washington áp thêm lệnh cấm vận nhiên liệu lên quốc gia này hồi tháng 1.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận