01/08/2024 11:02 GMT+7

Iran tố Mỹ liên quan vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, Iran tố Mỹ đã cho phép và hỗ trợ tình báo trong sự việc. Trước đó, Mỹ đã bác bỏ có liên quan vụ ám sát.

Đại sứ Saeed Iravani của Iran tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 31-7 tại thành phố New York, Mỹ - Ảnh: GETTY IMAGES

Đại sứ Saeed Iravani của Iran tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 31-7 tại thành phố New York, Mỹ - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong phát biểu ngày 31-7 (giờ Mỹ) tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Iran Saeed Iravani cho rằng Mỹ có trách nhiệm trong cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, đồng thời khẳng định vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh có thể đã không xảy ra nếu không có sự cho phép và hỗ trợ tình báo từ phía Mỹ.

"Trách nhiệm của Mỹ với tư cách là đồng minh chiến lược và là bên ủng hộ chính của Israel trong khu vực không thể được bỏ qua trong tội ác khủng khiếp này", Đài CNN dẫn lời ông Iravani.

Rạng sáng 31-7 (giờ địa phương), thủ lĩnh Hamas Haniyeh thiệt mạng khi một tên lửa nhắm trúng nơi ở của ông tại thủ đô Tehran, Iran. 

Ông Haniyeh có mặt tại Iran để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống nước này.

Ngay sau vụ tấn công, Hamas cáo buộc những người theo "Chủ nghĩa phục quốc Do Thái" (ám chỉ Israel) là bên đứng sau thực hiện.

Israel cho đến nay không xác nhận cũng như không lên tiếng phủ nhận mình có liên quan đến vụ việc.

Đại sứ Iran Iravani tố Israel có động cơ chính trị nhằm phá vỡ "ngày đầu tiên của chính phủ mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Phát biểu sau đại diện của Iran, Phó đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Jonathan Miller kêu gọi Hội đồng Bảo an "yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chịu trách nhiệm cho những tội ác của họ", đề cập đến việc nước này hỗ trợ các nhóm vũ trang Hồi giáo như Hezbollah và Hamas.

Đại diện của Israel gọi Iran là "động cơ thúc đẩy cỗ máy tử thần và hủy diệt".

Trong khi đó, Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood kêu gọi Hội đồng Bảo an ủng hộ "quyền tự vệ chống lại các cuộc tấn công" của Israel từ các nhóm như Hezbollah.

Ông này cũng kêu gọi hội đồng buộc Iran phải chịu trách nhiệm về sự ủng hộ của họ cho các nhóm này, cùng các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế mà nước này bị cáo buộc.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bác bỏ sự liên quan của Mỹ trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. 

"Đây là chuyện chúng tôi không biết hoặc không liên quan gì. Rất khó để suy đoán", ông Blinken trả lời phỏng vấn của Đài Channel News Asia trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore ngày 31-7.

Hãng tin Kyodo News dẫn lời Thị trưởng thành phố Nagasaki Hiro Suzuki cho biết Israel sẽ không được mời đến lễ tưởng niệm vụ thành phố phải hứng chịu bom nguyên tử năm 1945.

Trước đó, Thị trưởng Suzuki đã gửi thư đến Israel kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, nhưng không gửi thư mời tham dự buổi lễ tưởng niệm vì lo ngại có "tình huống bất ngờ" như biểu tình làm gián đoạn buổi lễ.

Đại sứ Israel tại Nhật Bản Gilad Cohen đăng tải trên X gọi quyết định của ông Suzuki là "đáng tiếc" và nó "gửi một thông điệp sai lầm đến thế giới".

Trong khi đó, thành phố Hiroshima mời Israel tham dự buổi lễ tưởng niệm vào ngày 6-8. của thành phố này.

Thủ tướng Netanyahu nói Israel đối diện Thủ tướng Netanyahu nói Israel đối diện 'những ngày đầy thách thức phía trước'

Thủ tướng Netanyahu nhận định Israel đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ khắp khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên