Mỹ tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy của quân đội Iran

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) - chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông - cho biết lực lượng của họ đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các công trình phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay.

CENTCOM nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục có những hành động quyết đoán chống lại các mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran".

Iran nói đã tấn công quy mô lớn căn cứ không quân Mỹ ở Bahrain

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành "cuộc tấn công tên lửa và drone quy mô lớn" vào căn cứ không quân Mỹ ở khu vực Sheikh Isa của Bahrain sáng 3-3.

Theo đài Al Jazeera, IRGC cho biết đã triển khai 20 drone và 3 tên lửa, "phá hủy tòa nhà chỉ huy và trụ sở chính của căn cứ không quân Mỹ, đồng thời gây cháy các bồn chứa nhiên liệu".

Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ phía Bahrain.

Trong khi đó, ở diễn biến khác, nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel. 

Họ nhắm mục tiêu vào các trạm radar và phòng điều khiển tại căn cứ bằng cách triển khai một loạt drone. Trong khi đó, Israel ném bom vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon.

Mỹ đóng cửa vô thời hạn đại sứ quán ở Kuwait, sơ tán nhân sự ở Qatar, Iraq

Ngày 3-3, Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait tuyên bố đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, một ngày sau khi AFP đưa tin nhìn thấy khói bốc lên từ trụ sở đại sứ quán sau các cuộc tấn công của Iran. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phát thông báo sơ tán một số nhân viên chính phủ và gia đình khỏi Kuwait và Qatar.

Cùng lúc, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã thông báo hủy bỏ tất cả các dịch vụ tại nhiều phái bộ khác nhau tại Saudi Arabia. 

Tất cả các cuộc hẹn thường lệ và khẩn cấp đều bị hủy bỏ, đồng thời lệnh "trú ẩn tại chỗ" đang được áp dụng tại một số phái bộ của Mỹ ở Jeddah, Riyadh và Dhahram, theo tuyên bố của đại sứ quán được đăng tải trên mạng xã hội X.

Ông Netanyahu nói lý do vì sao Mỹ - Israel tấn công Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Mỹ và Israel đã tấn công Iran vào thời điểm này vì họ đánh giá các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Tehran sẽ trở nên "miễn nhiễm" trước các đòn tấn công chỉ trong vòng vài tháng nữa.

Trả lời phỏng vấn Đài Fox News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: "Lý do chúng tôi phải hành động ngay bây giờ là bởi sau khi chúng tôi tấn công các cơ sở hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của họ, các vị có thể nghĩ rằng họ sẽ rút ra bài học, nhưng họ đã không làm vậy. Bởi vì họ không thể cải tổ, họ hoàn toàn cuồng tín về điều này, về mục tiêu hủy diệt nước Mỹ.

Iran - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời phỏng vấn trên Đài Fox News ngày 3-3 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Vì thế họ bắt đầu xây dựng các cơ sở mới, các địa điểm mới, những boongke ngầm, mà sẽ làm cho chương trình tên lửa đạn đạo và chương trình bom nguyên tử của họ trở nên miễn nhiễm (trước các cuộc tấn công) chỉ trong vòng vài tháng" - ông Netanyahu lập luận.

Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh: "Nếu không hành động ngay bây giờ, thì trong tương lai sẽ không thể hành động được nữa".

Ông Netanyahu còn phủ nhận việc Mỹ và Israel đang tham gia vào một "cuộc chiến không hồi kết" chống lại Iran, đồng thời nói rằng chiến dịch này sẽ kết thúc nhanh chóng.

Iran - Ảnh 2.

Hình ảnh được truyền thông Iran chia sẻ, khẳng định là Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia bốc cháy dữ dội rạng sáng 3-3 - Ảnh: TELEGRAM/TASNIM

Amazon xác nhận các trung tâm dữ liệu của họ tại UAE bị drone tấn công

Công ty công nghệ Amazon (Mỹ) cho biết hai trung tâm dữ liệu của họ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bị drone "tấn công trực tiếp", làm gián đoạn các dịch vụ đám mây tại một số khu vực ở Trung Đông.

Nhà cung cấp này cũng cho biết một cơ sở tại Bahrain đã bị hư hại do "cuộc tấn công bằng drone ở khu vực lân cận".

Một số thành phố vùng Vịnh đã hứng chịu thiệt hại ngoài ý muốn, do các cuộc tấn công và vũ khí lạc hướng kể từ khi Mỹ và Israel phát động các đợt tấn công nhằm vào Iran và Tehran tiến hành trả đũa.

Đặc phái viên Mỹ: Iran khoe có đủ uranium làm giàu để chế tạo 11 quả bom hạt nhân

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff kể lại các nhà đàm phán hàng đầu của Iran đã nói trong vòng đàm phán đầu tiên hồi đầu năm nay rằng họ sở hữu đủ lượng uranium làm giàu cao để chế tạo 11 quả bom hạt nhân.

"Trong cuộc gặp đầu tiên đó, chính các nhà đàm phán Iran đã nói thẳng với chúng tôi không chút ngượng ngùn rằng họ kiểm soát 460 kg uranium làm giàu ở mức 60% và họ biết rằng lượng đó có thể tạo ra 11 quả bom hạt nhân" - ông Witkoff nhớ lại khi trả lời phỏng vấn Đài Fox News.

Ông cho biết trong cuộc gặp đầu tiên đó, các nhà đàm phán Iran cũng khẳng định họ có "quyền không thể bị tước bỏ" trong việc làm giàu nhiên liệu hạt nhân.

"Chúng tôi đã đáp lại rằng Tổng thống Mỹ cảm thấy chúng tôi có quyền không thể bị tước bỏ trong việc chặn đứng các ông ngay lập tức" - ông Witkoff nhớ lại.

Iran - Ảnh 3.

Khói đen bốc lên từ các cuộc không kích của Israel ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam của Beirut, Lebanon ngày 3-3 - Ảnh: AP

Chiến sự Trung Đông: Mỹ sẽ gia tăng đáng kể cường độ tấn công Iran trong 24 giờ?

Chiến sự Trung Đông bước sang ngày thứ 4 và các bên đều cho thấy dấu hiệu có thể leo thang đáng kể quy mô hủy diệt. Dù vậy ông Trump cũng nói ông "không nghĩ rằng việc triển khai bộ binh sẽ cần thiết" trong cuộc chiến chống Iran.

Đài CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ khẳng định Washington đang chuẩn bị cho một đợt tấn công ồ ạt nhằm vào Iran trong vòng 24 giờ tới.

Theo người này, phía Mỹ đánh giá đợt tấn công đầu tiên đã đạt mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc phá hủy năng lực sản xuất tên lửa, drone và lực lượng hải quân của nước này.

Vị quan chức cũng khẳng định kho tên lửa của Mỹ đang cạn dần, đặc biệt là tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3.

Trước đó, ngày 2-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ về kế hoạch leo thang quân sự: "Chúng tôi thậm chí còn chưa đánh mạnh. Đợt tấn công lớn vẫn chưa đến. Nó sẽ đến sớm thôi".

Iran - Ảnh 4.

Ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cung cấp cho thấy máy bay EA-18G Growler đang chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln để hỗ trợ chiến dịch quân sự chống lại Iran ngày 2-3 - Ảnh: AP/CENTCOM

Mỹ hủy toàn bộ lịch hẹn phỏng vấn xin visa tại Pakistan

Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan thông báo hủy toàn bộ lịch hẹn phỏng vấn xin visa (thị thực), với lý do "tình hình an ninh hiện tại" tại nước này.

Quyết định này áp dụng đối với Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad cũng như các lãnh sự quán tại Lahore và Karachi. Việc hủy lịch sẽ có hiệu lực đến hết ngày 6-3.

Cuối tuần trước, ít nhất 10 người thiệt mạng khi lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình trong lúc họ xông vào Lãnh sự quán Mỹ tại Karachi, sau thông tin Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ hai quan chức Mỹ tiết lộ lính thủy đánh bộ Mỹ đã nổ súng vào những người biểu tình Pakistan trong trong vụ việc tại lãnh sự quán Karachi cuối tuần trước. Đây là lần đầu tiên các quan chức Mỹ xác nhận lính thủy đánh bộ đã tham gia vào việc nổ súng vào người biểu tình.

Hezbollah tuyên bố có quyền phản ứng trước "hành động gây hấn" của Israel

Hezbollah vừa lên tiếng khẳng định các vụ phóng tên lửa gần đây của nhóm này nhằm vào Israel là phản ứng hợp pháp trước "15 tháng Israel gây hấn với Lebanon" - hành động mà họ cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào năm 2024.

"Tất cả những nỗ lực chính trị và ngoại giao đều thất bại trong việc kiềm chế hành động gây hấn này hay việc buộc Israel thực thi thỏa thuận ngừng bắn và các điều khoản của thỏa thuận" - nhóm vũ trang này nêu trong thông điệp đăng trên Telegram, gọi các cuộc tấn công nhằm vào Israel là hành động phòng thủ và là quyền chính đáng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam công bố "lệnh cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah" và cho biết vai trò của lực lượng này sẽ bị giới hạn trong lĩnh vực chính trị.

Trong diễn biến liên quan, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát lệnh sơ tán mới cho hàng chục địa điểm ở Lebanon, gồm cả cảnh báo người dân ở hai khu phố phía nam Beirut nên tránh xa một số tòa nhà trước khả năng họ sắp hành động quân sự.

Trên nền tảng X, người phát ngônquân đội Israel Avichay Adraee đã liệt kê ít nhất 59 khu vực, chủ yếu ở miền nam Lebanon, là những mục tiêu tiềm năng do những gì ông mô tả là "các hoạt động của Hezbollah".

Ngoại trưởng Iran: Người Mỹ và Iran đổ máu là do "những người đặt Israel lên trên hết"

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa phản ứng trước bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, sau khi ông Rubio cho biết Washington đã tấn công Iran vào cuối tuần qua vì họ nhận được thông tin tình báo cho thấy các tài sản của Mỹ trong khu vực sẽ bị nhắm mục tiêu nhằm đáp trả một cuộc tấn công của Israel.

"Ông Rubio đã thừa nhận điều mà tất cả chúng ta đều biết: Mỹ đã bước vào một cuộc chiến do chính mình lựa chọn thay mặt cho Israel. Chưa bao giờ tồn tại cái gọi là 'mối đe dọa' từ Iran" - ông Araghchi viết trên nền tảng X.

Nhà ngoại giao Iran bình luận: "Việc đổ máu của cả người Mỹ lẫn người Iran vì thế là do 'những người đặt Israel lên trên hết'. Người dân Mỹ xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn và nên giành lại đất nước của mình".

Iran - Ảnh 5.

Người biểu tình giơ cao các biểu ngữ khi họ tập trung phản đối các cuộc tấn công Iran bên ngoài Tòa thị chính ở Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 2-3 - Ảnh: AFP

Mỹ khuyến cáo công dân tránh đại sứ quán ở Saudi Arabia và rời nhiều nước ở Trung Đông

Mỹ vừa kêu gọi công dân nước này tại một số thành phố ở Saudi Arabia trú ẩn tại chỗ và tránh đến Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh sau khi cơ sở này bị hai máy bay không người lái (drone) tấn công.

"Phái bộ Mỹ tại Saudi Arabia đã ban hành thông báo trú ẩn tại chỗ đối với Jeddah, Riyadh và Dhahran, đồng thời hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến bất kỳ cơ sở quân sự nào trong khu vực. Chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ tại Vương quốc này lập tức trú ẩn tại chỗ và tránh đến Đại sứ quán Mỹ cho đến khi có thông báo mới do cơ sở đã bị tấn công" - Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia đăng trên mạng xã hội.

Giới chức Saudi Arabia cho biết vụ tấn công đã gây ra một "đám cháy nhỏ" và thiệt hại không đáng kể.

Cũng trong ngày 3-3, Bộ quốc phòng Saudi Arabia cho biết họ đã đánh chặn 8 chiếc drone gần thủ đô Riyadh và thành phố Al-Kharj.

Iran - Ảnh 6.

Khói lửa bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào văn phòng đài truyền hình Al-Manar có liên quan Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon ngày 3-3 - Ảnh: AFP

Trong diễn biến khác, Mỹ kêu gọi công dân lập tức rời khỏi hơn một chục quốc gia ở Trung Đông do các rủi ro an ninh.

Bà Mora Namdar, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết công dân Mỹ nên "rời đi ngay" khỏi các quốc gia/vùng lãnh thổ sau: Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây, Dải Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UAE và Yemen.

Trả lời phỏng vấn kênh NewsNation, ông Trump cảnh báo "các vị sẽ sớm biết" biện pháp trả đũa của Mỹ như thế nào đối với vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Riyadh và cái chết của các quân nhân Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Trump nói thêm ông "không nghĩ rằng việc triển khai bộ binh sẽ cần thiết" trong cuộc chiến chống Iran.

Qatar bác tin sắp cạn tên lửa Patriot

Sáng 3-3, Văn phòng truyền thông quốc tế Qatar đưa thông cáo bác bỏ thông tin nước này sắp cạn kho tên lửa đánh chặn Patriot. Thay vào đó, Doha nhấn mạnh dự trữ tên lửa loại này của mình vẫn còn nhiều.

Trước đó, tối 2-3, Hãng tin Bloomberg khẳng định kho dự trữ tên lửa Patriot của Qatar chỉ còn đủ cho 4 ngày nếu tiếp tục tần suất sử dụng hiện tại.

Iran - Ảnh 7.

Thông cáo của Văn phòng Truyền thông quốc tế Qatar sáng 3-3, bác bỏ thông tin nước này sắp hết tên lửa Patriot

Thông cáo của Qatar nêu: "Trái ngược với thông tin do Bloomberg đưa ra tối 2-3, kho tên lửa đánh chặn Patriot của Lực lượng Vũ trang Qatar chưa hề cạn kiệt và vẫn được dự trữ đầy đủ.

Lực lượng Vũ trang Qatar đã nhiều lần chứng minh khả năng bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài và luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất để bảo vệ toàn thể công dân, cư dân và du khách trong bất kỳ tình huống nào.

Việc đăng tải thông tin sai lệch mà không xác minh từ các nguồn chính thức là hành vi vô trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực đang diễn biến nhanh chóng và hết sức nhạy cảm".

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết nước này đã đánh chặn được phần lớn các vũ khí do Iran phóng về phía lãnh thổ Qatar kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu, bao gồm toàn bộ 3 tên lửa hành trình, 98/101 tên lửa đạn đạo, 24/39 máy bay không người lái, và cả 2 tiêm kích SU-24 bị phát hiện.

Chiến sự lan rộng suốt đêm

Ngày 3-3, xung đột quân sự tại Trung Đông giữa Mỹ - Israel và Iran bước sang ngày thứ 4 mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Thậm chí, các nước tham chiến đều còn có vẻ như sẽ gia tăng các nỗ lực quân sự.

Trong suốt từ nửa đêm ngày 2 và rạng sáng 3-3, Iran phát động tổng cộng hai đợt tấn công tên lửa về phía Israel, cũng như nhiều đợt tấn công vào các căn cứ quân sự và cơ sở khác của Mỹ tại các nước Vùng Vịnh.

Đáp lại, Israel và Mỹ cũng tiến hành nhiều đợt tấn công vào Tehran, trong đó có nhắm vào trụ sở Đài Truyền hình quốc gia Iran (IRIB). Beirut, thủ đô của Lebanon và là nơi đặt trụ sở và nhiều cơ sở quan trọng của Hezbollah, cũng bị nhắm vào.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia vừa xác nhận tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại nước này đang bốc cháy dữ dội sau khi bị 2 máy bay không người lái (drone) Iran đánh trúng.

Theo các nguồn tin, không ai bị thương trong vụ việc này.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng khẳng định tấn công thành công bằng drone và tên lửa vào một địa điểm tập kết quân Mỹ tại Dubai (UAE) lúc rạng sáng 3-3.

IRGC khẳng định cuộc tấn công đã khiến hơn 40 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Iran - Ảnh 8.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 2-3-2026 cho thấy toàn cảnh khu phức hợp hạt nhân Natanz, nơi thiệt hại được ghi nhận trên một số tòa nhà gần Natanz, tỉnh Isfahan, Iran - Ảnh: AFP

Cũng theo IRGC, một đợt tấn công mới nhằm vào căn cứ Arifjan ở Kuwait, nơi đóng quân của lính thủy quân lục chiến Mỹ, đã phá hủy 10 drone Mỹ, dự đoán nhiều binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

Truyền thông Iran cũng đưa tin hỏa lực nước này đánh trúng Tel Aviv (Israel) và Doha (Qatar).

Hiện Mỹ, Israel và các nước Vùng Vịnh chưa phản hồi những tuyên bố từ phía Iran. Israel chưa ghi nhận thêm thiệt hại, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ghi nhận số binh sĩ thiệt mạng chính thức của nước này là 6.

*Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

Chiến sự Trung Đông: Mỹ sẽ gia tăng đáng kể cường độ tấn công Iran trong 24 giờ? - Ảnh 2.Tin tức thế giới 3-3: Bà Melania Trump chủ trì họp Hội đồng Bảo an; Giá dầu tăng cao

Bà Melania chủ trì họp Hội đồng Bảo an; Iran dọa thiêu rụi tàu qua eo biển Hormuz; Pháp mở rộng kho vũ khí hạt nhân, mời gọi chia sẻ cùng châu Âu; Động thái mở đường hoàn trả thuế quan của Tòa án Mỹ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Trung Đông Israel Mỹ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất