
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP
Israel không kích hàng loạt mục tiêu Hezbollah
Rạng sáng 3-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã bắt đầu một đợt không kích nhằm vào các sở chỉ huy và kho vũ khí của Hezbollah tại Beirut, chi tiết sẽ được cung cấp sau.
Khoảng 6h30 (giờ Việt Nam), IDF thông báo người dân có thể rời khỏi các hầm trú bom sau khi hoàn tất việc đánh chặn đợt tấn công mới nhất từ Iran.

Lực lượng cứu hộ Lebanon di chuyển thi hài người chết do hỏa lực Iran tại Beirut - Ảnh: AP
Nổ lớn tại Qatar, Saudi Arabia
Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không nước này đang đánh chặn một đợt tấn công lớn bằng tên lửa đạn đạo từ Iran. Bộ này khẳng định "sẵn sàng hoàn toàn để đối phó với mọi mối đe dọa nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia cùng sự an toàn của công dân và cư dân".
Tại Qatar, phóng viên Đài Al Jazeera cho biết nghe thấy nhiều tiếng nổ trên bầu trời Doha. Trong khi đó, 4 nhân chứng chia sẻ với Hãng tin AFP rằng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và thấy các cột khói bốc lên tại khu ngoại giao ở Riyadh (thủ đô Saudi Arabia).
Ngay sau đó, Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin khẳng định Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đang bốc cháy sau khi có tiếng nổ.
Mỹ kêu gọi công dân lập tức rời khỏi Trung Đông
Rạng sáng 3-3, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này lập tức rời các quốc gia Trung Đông bằng các phương tiện thương mại, trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp diễn.
Theo bà Mora Namdar, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề lãnh sự, danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ cần sơ tán bao gồm: Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, vùng lãnh thổ Bờ Tây và Dải Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UAE và Yemen.
IRGC nói đánh trúng điểm tập kết, giết 40 lính Mỹ
Theo Hãng thông tấn Fars, rạng sáng 3-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công thành công bằng drone kết hợp tên lửa vào một địa điểm tập kết quân Mỹ tại Dubai (UAE).

Tên lửa Iran trên vùng trời lãnh thổ do Israel kiểm soát rạng sáng 3-3 - Ảnh: TASNIM
IRGC khẳng định địa điểm này có hơn 160 lính thủy quân lục chiến Mỹ. Lực lượng này dẫn “báo cáo thực địa” khẳng định cuộc tấn công đã khiến hơn 40 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.
Cũng theo IRGC, một đợt tấn công mới nhằm vào căn cứ Arifjan ở Kuwait, nơi đóng quân của lính thủy quân lục chiến Mỹ, đã phá hủy 10 drone Mỹ, dự đoán nhiều binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng Hiện Mỹ, Dubai và Kuwait chưa phản hồi những thông tin trên.
Ông Trump cảnh báo còn đánh 4 - 5 tuần và 'dài hơn thế nhiều'
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết chiến dịch quân sự trên đang đi trước tiến độ và khẳng định Mỹ đã đánh chìm 10 tàu chiến Iran.
Đáng chú ý, ông Trump nêu rõ dự kiến chiến dịch sẽ kéo dài từ 4 - 5 tuần, nhưng không quên cảnh báo Washington "có khả năng kéo dài hơn thế rất nhiều". Tuyên bố này đúng với tinh thần những gì được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đưa ra trước đó vài tiếng.
Trong buổi họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, ông Caine cho biết cuộc chiến của Mỹ với Iran không phải là "một chiến dịch duy nhất, diễn ra trong một đêm". "Sẽ cần thời gian để CENTCOM và lực lượng liên quân đạt được các mục tiêu quân sự được giao. Trong một số trường hợp, đó sẽ là nhiệm vụ khó khăn, khốc liệt. Chúng tôi dự kiến sẽ còn chịu thêm tổn thất, và như mọi khi, chúng tôi sẽ nỗ lực giảm thiểu tối đa thiệt hại cho phía Mỹ", Tướng Caine nói.
Tổng thống Mỹ liệt kê bốn mục tiêu của chiến dịch lần này, bao gồm: (1) phá hủy năng lực tên lửa của Iran, (2) "tiêu diệt hoàn toàn" Hải quân Iran, (3) ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và (4) chấm dứt khả năng tài trợ cho các nhóm vũ trang ủy nhiệm trong khu vực của Tehran.
Đáng chú ý, ông Trump không nhắc đến mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran, mặc dù ông đã thường xuyên chỉ trích Tehran thậm tệ.
Giải thích cho quyết định tấn công của mình, ông Trump khẳng định tên lửa đạn đạo của Tehran đang phát triển "nhanh chóng và mạnh mẽ". Ông khẳng định: "Đây là cơ hội tốt nhất cuối cùng của chúng ta để tấn công... và loại bỏ những mối đe dọa không thể chấp nhận được".
Ông Trump nói, mà không đưa ra bằng chứng, rằng mối đe dọa từ Iran là “cận kề” và cho rằng Iran "sẽ có tên lửa có khả năng vươn tới nước Mỹ xinh đẹp". Tuyên bố này trái với nhận định của cộng đồng tình báo Mỹ trước đó rằng Iran còn cách việc phát triển được tên lửa có thể vươn đến Mỹ hàng chục năm và Tehran thậm chí còn chưa quyết định có làm điều đó hay không.
Ngoài các mục tiêu chiến tranh, ông Trump cũng đề cập ngắn gọn đến 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và tuyên bố: "Để tưởng nhớ họ, chúng ta tiếp tục sứ mệnh này với quyết tâm mãnh liệt, không lay chuyển, nhằm nghiền nát mối đe dọa mà chế độ này đặt ra cho người dân Mỹ".
Ngoại trưởng Mỹ: Thấy Israel sắp đánh Iran, Mỹ cũng chọn đánh
Tối 2-3 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời phỏng vấn báo chí, cho biết Washington quyết định đánh phủ đầu Iran sau khi biết Israel cũng làm điều tương tự.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu họp báo ngày 2-3 - Ảnh: AFP
Ông Rubio giải thích sau khi nắm được tin tình báo rằng Israel sắp tấn công Iran, Washington nhận định chắc chắn Tehran sẽ trả đũa nhắm vào lực lượng Mỹ. Do đó, Mỹ quyết định cũng tham gia đánh phủ đầu.
"Chúng tôi biết mối đe dọa trước mắt là bị Iran tấn công. Chúng tôi tin họ sẽ bị tấn công, sẽ lập tức nhắm vào chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận ngồi chờ hứng đòn rồi mới đáp trả", ông Rubio nói.
Ông thừa nhận Mỹ có thể đóng vai trò trong quản trị Iran tương lai. Ngoài ra, ông Rubio cũng cảnh báo Mỹ vẫn chưa tiến hành những cuộc tấn công nặng nề nhất chống lại Iran. Cùng lúc,
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon tuyên bố Israel và Mỹ sẽ không dừng lại cho đến khi “đạt mục tiêu”. "Một trong những mục tiêu của chiến dịch phối hợp này là đảm bảo họ không có năng lực hạt nhân để đe dọa cả thế giới... Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết", ông Danon khẳng định.
Chiến sự vẫn tiếp diễn trong đêm
Rạng sáng 3-3, các bên tham chiến tiếp tục tấn công nhắm vào cơ sở giá trị cao của nhau. Không quân Israel cho biết tiếp tục không kích dữ dội thủ đô Tehran, đánh vào hàng chục trụ sở cơ quan an ninh nội địa, tình báo, doanh trại lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và trung tâm truyền thông quốc gia Iran (IRIB). IDF cũng phát cảnh báo sơ tán khẩn cấp cho cư dân khu vực Evin ở Tehran.

Trụ sở Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) bốc cháy do trúng hỏa lực Israel rạng sáng 3-3 - Ảnh: SPUTNIK
Về phía Iran, lực lượng IRGC đã phát động đợt thứ 12 và 13 chiến dịch "Lời hứa Sự thật 4", dùng tên lửa và máy bay không người lái (drone) tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar, Kuwait, Bahrain, UAE, Saudi Arabia và Oman.
Đáng chú ý, đại diện IRGC tuyên bố eo biển Hormuz đã đóng và sẽ "bắn cháy" bất kỳ tàu nào cố đi qua.
"Eo biển (Hormuz) đã bị đóng. Bất kỳ tàu nào cố vượt qua sẽ bị IRGC và Hải quân chính quy thiêu rụi", ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh IRGC, tuyên bố trên truyền thông nhà nước Iran.
Iran cũng tuyên bố bắn cháy tàu chở dầu Athens Nova ở eo biển Hormuz và bắn hạ 21 drone đối phương tại nhiều tỉnh.
Nguồn tin Israel cho biết tên lửa Iran trúng khu công nghệ Beersheba, nơi đặt trung tâm nghiên cứu của Microsoft, Dell và tập đoàn quốc phòng Rafael. Chiến sự cũng lan sang nhiều mặt trận khác.
Tại Lebanon, IDF không kích mạnh vùng ngoại ô phía nam Beirut, tuyên bố tiêu diệt chỉ huy tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine phụ trách mặt trận Lebanon. Lực lượng dân quân thân Iran tại Iraq cũng tuyên bố tấn công 28 đợt bằng tên lửa và drone nhắm vào các căn cứ "đối phương".
Quân đội Kuwait thông báo hai binh sĩ hải quân nước này thiệt mạng khi làm nhiệm vụ đánh chặn, song không cung cấp thêm thông tin. Trong khi đó, Qatar lên án Iran tấn công lãnh thổ nước này, đồng thời tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả.
Ngoại trưởng Iran: Lính Mỹ có trốn vào khách sạn cũng bị đánh
Hãng tin Fars rạng sáng 3-3 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định mọi căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Iran.
“Chúng tôi không đối phó với các nước láng giềng, chúng tôi nhắm vào lính Mỹ đồn trú ở các nước đó. Nếu lính Mỹ chạy trốn vào các khách sạn, Iran sẽ bắn vào khách sạn”, ông Araghchi cho biết.
Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh trước khi chiến sự nổ ra, Tehran đã chấp nhận đàm phán với Mỹ để chứng minh lập trường của mình "Chúng tôi đàm phán với Mỹ để chứng minh với toàn thế giới rằng chúng tôi đúng, và để chính người dân chúng tôi hiểu rằng không phải Cộng hòa Hồi giáo gây ra chiến tranh vì từ chối đàm phán".
Ông cũng cáo buộc Mỹ và Israel cố tình nhắm vào dân thường và trường học., ông chất vấn Kuwait về sự hiện diện của chiến đấu cơ Mỹ trên lãnh thổ nước này: “Kuwait nói các căn cứ quân sự ở đó không được dùng để tấn công Iran, vậy 3 tiêm kích Mỹ bị chúng tôi bắn hôm nay lại rơi trên đất Kuwait? Chính phủ Kuwait phải giải thích về sự hiện diện của tiêm kích Mỹ ở đó”.
Anh tuyên bố không tham gia tấn công Iran cùng Mỹ và Israel
Ngày 2-3, Thủ tướng Anh Kier Starmer cho biết mặc dù ông đã cho phép Mỹ dùng căn cứ của Anh để tiến hành các cuộc tấn công mang tính phòng vệ nhằm vào các mục tiêu Iran, song nước này sẽ không tham chiến cùng Mỹ và Israel.
"Cơ sở cho quyết định của chúng tôi là sự tự vệ tập thể cho những người bạn và đồng minh lâu năm, đồng thời bảo vệ tính mạng người dân Anh", Thủ tướng Keir Starmer nói.
Mặc dù Anh không tham gia tấn công, Thủ tướng Starmer cho biết nước này "sẽ tiếp tục các hành động phòng thủ trong khu vực".

Một người dân đi ngang các tòa nhà bị hư hại gần quảng trường Niloufar ở thủ đô Tehran của Iran hôm 2-3 - Ảnh: AFP
Mỹ sắp tấn công lớn
Theo Hãng tin Sputnik, ngày 2-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với Đài CNN rằng một đợt tấn công lớn nhắm vào Iran sắp diễn ra.
"Chúng ta thậm chí còn chưa giáng đòn mạnh vào họ, làn sóng lớn vẫn chưa bắt đầu. Nó sắp đến rồi", ông nói, đồng thời bày tỏ tự tin rằng mọi việc đang diễn ra rất tốt.
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu về cuộc tấn công Iran lúc 11h ngày 2-3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (23h cùng ngày giờ Việt Nam).
Đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump trực tiếp phát biểu trước báo giới sau khi Mỹ cùng Israel phối hợp tấn công Iran vào hôm 28-2.
Iran muốn tiếp tục là láng giềng tốt đẹp với các nước vùng Vịnh Ba Tư
Theo Hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 2-3 khẳng định Iran không có thái độ thù địch với các nước vùng Vịnh Ba Tư và sẽ tiếp tục duy trì quan hệ láng giềng tốt đẹp với các quốc gia này.
Ông cho rằng Iran đã có phản ứng tự vệ khi nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở một số quốc gia vùng Vịnh, và đây không nên được coi là một cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia này.
"Đây là phản ứng chính đáng của chúng tôi đối với nguồn gốc của sự gây hấn", Ngoại trưởng Araghchi nói thêm.
Qatar tuyên bố bắn rơi hai máy bay Su-24 của Iran
Ngày 2-3, Bộ Quốc phòng Qatar tuyên bố nước này đã bắn rơi thành công hai máy bay Su-24 của Iran, đồng thời đánh chặn các tên lửa đạn đạo và drone của Iran nhắm đến các khu vực ở Qatar.
Qatar khẳng định các mối đe dọa này đã bị ngăn chặn trước khi chúng bắn vào mục tiêu, đồng thời tuyên bố lực lượng vũ trang có đủ khả năng, nguồn lực để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ.

Mảnh vỡ tên lửa Iran tại miền trung Israel ngày 2-3 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Iran dọa ném bom Cyprus để buộc máy bay Mỹ rời đi
Theo Đài Al Jazeera, tướng Ibrahim Jabari - một chỉ huy của IRGC - tuyên bố Iran có kế hoạch phóng tên lửa vào Cyprus.
"Người Mỹ đã chuyển hầu hết máy bay của họ đến Cyprus, và chúng tôi sẽ phóng một số tên lửa vào Cyprus để buộc họ phải rời khỏi đó", ông nói.
Trước đó, drone Iran đã đánh trúng đường băng của căn cứ không quân Akrotiri của Anh đặt trên Cyprus.
Theo Hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã điều hai tàu khu trục và hai tiêm kích F-16 đến Cyprus để hỗ trợ "đối phó với các mối đe dọa và hành động phi pháp".

Khung cảnh trên đường phố Tehran ngày 2-3 sau các trận không kích của Mỹ và Israel - Ảnh: AFP
Iran đánh vào trung tâm tình báo Mỹ và khu phức hợp công nghiệp của Israel
Ngày 2-3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vào các trung tâm tình báo của Mỹ và vịnh Ba Tư, cũng như khu phức hợp công nghiệp của Israel ở Beer Shevaa.
"Tên lửa và máy bay không người lái (drone) của Iran đã tấn công vào các trung tâm tình báo và kho hỗ trợ quân sự của Mỹ trong khu vực Vịnh Ba Tư, khu phức hợp thông tin liên lạc của quân đội Israel ở Beer Shevaa, cũng như hơn 20 cơ sở ở Tel Aviv, ở các quận phía tây Jerusalem và Galilee ở Israel", IRGC cho biết.
Tehran đã tấn công tổng cộng 60 mục tiêu chiến lược và 500 đơn vị quân sự của Mỹ và Israel. Số lượng drone mà Iran đã phóng ra trong hơn hai ngày qua là hơn 700 chiếc cùng hàng trăm tên lửa.
Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.
Các diễn biến chính trong ngày 2-3
Tại họp báo ngày 2-3, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth cho biết mục tiêu của Mỹ khi tấn công Iran không phải thay đổi chế độ, nhưng thực tế chế độ đã thay đổi và kêu gọi người dân Iran tận dụng thời điểm này.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine nói cuộc chiến không diễn ra chỉ trong một đêm.
Iran tuyên bố đã chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài. Xung đột tiếp tục lan rộng khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon giao tranh ác liệt. Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại các thành phố vùng Vịnh như Dubai, Abu Dhabi và Doha.
Ba tiêm kích Mỹ đã bị Kuwait "bắn nhầm" trên bầu trời nước này. Tất cả phi công đều bung dù thành công và trong tình trạng ổn định.
Hàng không ở Trung Đông "rục rịch" hoạt động trở lại với các chuyến bay hạn chế cho các hành khách bị mắc kẹt ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận