29/07/2020 22:06 GMT+7

Iran dùng 'chiến thuật bầy sói' hạ gục 'tàu sân bay Mỹ' dễ như bỡn

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hai căn cứ Mỹ ở Trung Đông đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi Iran tiến hành tập trận quy mô lớn trên biển. Các xuồng tên lửa Iran đã bao vây mô hình tàu sân bay Mỹ giữa biển, phóng tên lửa và đổ quân chiếm giữ tàu Mỹ.

Iran dùng chiến thuật bầy sói hạ gục tàu sân bay Mỹ dễ như bỡn - Ảnh 1.

Mô hình tàu sân bay bị xuồng tên lửa Iran bao vây trong cuộc tập trận ngày 28-7 - Ảnh: AFP

Theo Hãng thông tấn AP, hỏa lực được sử dụng trong cuộc tập trận của Iran mạnh tới nỗi quân đội Mỹ đã phải báo động lực lượng tại Trung Đông ngày 28-7. Phía Mỹ sau đó đã lên án cuộc tập trận và gọi hành động của Tehran là vô trách nhiệm.

Cuộc tập trận mang tên "Nhà tiên tri vĩ đại 14" vẫn tiếp tục trong ngày 29-7, với điểm nhấn là buổi bắn thử tên lửa đạn đạo tầm xa dưới sự chứng kiến của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Iran đã bắn thử tên lửa.

Một trong các tình huống giả định của cuộc tập trận là Mỹ đưa tàu sân bay tới khu vực, đe dọa Iran. Các xuồng tên lửa Iran, với lợi thế tốc độ cao, đã áp dụng chiến thuật "mãnh hổ nan địch quần hồ" hay còn gọi là "chiến thuật bầy sói" khi bao vây mô hình tàu sân bay Mỹ.

Một trực thăng Iran phóng tên lửa về phía tàu sân bay giả và đánh trúng mục tiêu khiến con tàu bị nghiêng sang một bên. Trực thăng vận tải Iran sau đó thả lính đặc nhiệm, chiếm giữ tàu sân bay.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đã đóng mô hình tàu sân bay Mỹ từ hồi tháng 2 năm nay và chỉ mới kéo ra biển hôm 27-7. 

Theo giới quan sát quân sự, cuộc tập trận của Iran rất "phi thực tế" vì tàu sân bay Mỹ luôn được ít nhất 3 tàu khu trục hộ tống, nhưng nếu được dùng để chuyển tải thông điệp và tuyên truyền trong nước thì Tehran đã đạt được mục đích.

Hồi tháng 4 rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo tiêu diệt bất kỳ tàu chiến nào của Iran tiến lại gần và quấy rối các tàu hải quân Mỹ ở vùng Vịnh.

Iran dùng chiến thuật bầy sói hạ gục tàu sân bay Mỹ dễ như bỡn - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy cảnh một xuồng tên lửa Iran tiếp cận mô hình tàu sân bay Mỹ - Ảnh: AFP

Iran dùng chiến thuật bầy sói hạ gục tàu sân bay Mỹ dễ như bỡn - Ảnh 3.

Trực thăng của Iran phóng tên lửa nhắm vào mô hình tàu sân bay - Ảnh: AFP

Iran dùng chiến thuật bầy sói hạ gục tàu sân bay Mỹ dễ như bỡn - Ảnh 4.

Một xuồng tên lửa vừa lướt trên biển vừa bắn tên lửa về phía mục tiêu - Ảnh: AFP

Iran dùng chiến thuật bầy sói hạ gục tàu sân bay Mỹ dễ như bỡn - Ảnh 5.

Đội xuồng cao tốc có khả năng mang tên lửa tiếp đó liền bao vây mô hình tàu sân bay - Ảnh: AFP

Iran dùng chiến thuật bầy sói hạ gục tàu sân bay Mỹ dễ như bỡn - Ảnh 6.

Trực thăng thả lính đặc nhiệm lên tàu sân bay mô hình, bắt sống tàu chiến Mỹ - Ảnh: AFP

Iran dùng chiến thuật bầy sói hạ gục tàu sân bay Mỹ dễ như bỡn - Ảnh 7.

Mô hình tàu sân bay Mỹ được chế tạo khá chi tiết khi bao gồm mô hình các loại máy bay thường có trên tàu sân bay Mỹ - Ảnh: AFP

Iran dùng chiến thuật bầy sói hạ gục tàu sân bay Mỹ dễ như bỡn - Ảnh 8.

Mô hình tàu sân bay tại thành phố Bandar Abbas hồi tháng 2-2020 - Ảnh: AFP

Iran tử hình thông dịch viên làm gián điệp cho Mỹ, tham gia giết tướng Soleimani Iran tử hình thông dịch viên làm gián điệp cho Mỹ, tham gia giết tướng Soleimani

TTO - Ngày 20-7, Iran tử hình cựu thông dịch viên Mahmoud Mousavi Majd, người bị kết án làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên