Iran cáo buộc 5 nước vùng Vịnh thông đồng với Mỹ

Tehran khẳng định Mỹ sử dụng lãnh thổ và không phận của Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia để lên kế hoạch, chuẩn bị và tấn công Iran.

Iran cáo buộc 5 nước vùng Vịnh thông đồng với Mỹ - Ảnh 1.

Một khu vực ở sân bay Dubai, UAE, bốc cháy ngày 16-3 khi Iran tấn công khắp vùng Vịnh để đáp trả Mỹ và Israel - Ảnh: AFP

Cáo buộc được đại diện Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani đưa ra trong thư gửi Tổng thư ký Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Dựa trên việc giám sát và đánh giá liên tục do Lực lượng vũ trang Iran tiến hành, đã xác định được rằng kẻ xâm lược, cụ thể là Mỹ, đã tiếp tục sử dụng lãnh thổ và không phận của Bahrain để lên kế hoạch, chuẩn bị, trang bị và thực hiện các cuộc tấn công quân sự bất hợp pháp chống lại Iran", Hãng tin TASS ngày 23-4 dẫn lời ông Amir-Saeid Iravani.

Ngoài ra, cáo buộc tương tự cũng được đưa ra đối với Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong bốn bức thư khác.

Trong bức thư liên quan đến UAE, Iran cũng cáo buộc nước này trực tiếp tham gia vào hành động gây hấn.

Một máy bay chiến đấu Mirage của Không quân UAE, một máy bay không người lái Akinci và một máy bay chiến đấu F-16 được cho là đã vi phạm không phận Iran, tấn công các mục tiêu ở eo biển Hormuz và trên các đảo, bao gồm Qeshm, Abu Musa, Greater Tunbs và Lesser Tunbs.

Iran kêu gọi tất cả các quốc gia này tôn trọng các nguyên tắc láng giềng tốt và ngừng cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để tấn công Iran.

Tehran cũng cho rằng năm nước láng giềng phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho những thiệt hại do chiến sự.

Các cuộc xung đột khu vực leo thang sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công phối hợp chống lại Iran vào ngày 28-2.

Tehran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel, Iraq, Jordan và các quốc gia vùng Vịnh có đặt các khí tài quân sự của Mỹ trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần được công bố.

Hôm 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sau đề nghị từ các nhà trung gian Pakistan và để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, ngày 22-4, Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz chừng nào cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran còn tiếp diễn, đồng thời gọi đây là "sự vi phạm trắng trợn" đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Iran cáo buộc 5 nước vùng Vịnh thông đồng với Mỹ - Ảnh 3.Trung Đông sáng 23-4: Mỹ lên tiếng sau khi rộ tin nhiều tàu Iran vượt qua được vòng phong tỏa

Mỹ bác tin các tàu Iran vượt qua được vòng phong tỏa; Thượng viện Mỹ lại bác bỏ nỗ lực hạn chế quyền hạn chiến tranh của ông Trump; Phó đặc phái viên Liên hợp quốc chỉ trích Israel... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông sáng 23-4.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ vùng Vịnh Lhq

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất