
Cột khói bốc lên tại một đám cháy do va chạm với drone gần sân bay quốc tế Dubai ngày 16-3 - Ảnh: AFP
Tờ Wall Street Journal ngày 23-3 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết Saudi Arabia gần đây đã đồng ý cho phép lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ không quân King Fahd ở phía tây bán đảo Ả Rập.
Theo nguồn tin này, Thái tử Mohammed bin Salman muốn tái lập khả năng răn đe và đang tiến gần tới quyết định tham chiến. Việc Saudi Arabia bước vào cuộc chiến "chỉ còn là vấn đề thời gian".
Trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, Saudi Arabia từng tuyên bố không cho phép đồng minh sử dụng cơ sở hoặc không phận của mình để tấn công Iran, nhằm tránh bị cuốn vào cuộc chiến.
Tuy nhiên, lập trường này dần thay đổi khi Tehran bắt đầu tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng trọng yếu của Saudi Arabia và thủ đô Riyadh.
"Sự kiên nhẫn của Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của Iran không phải là vô hạn. Bất kỳ suy nghĩ nào cho rằng các nước vùng Vịnh không thể đáp trả đều là tính toán sai lầm" - Ngoại trưởng Saudi Arabia phát biểu tuần trước.
Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã đóng cửa Bệnh viện Iran và Câu lạc bộ Iran tại Dubai. Cơ quan y tế Dubai xác nhận bệnh viện này đã ngừng hoạt động.
"Những tổ chức có liên hệ trực tiếp với chính quyền Iran và Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sẽ bị đóng cửa, sau khi chúng tôi phát hiện các tổ chức này bị lợi dụng để thúc đẩy các chương trình nghị sự không phục vụ người dân Iran và vi phạm luật pháp UAE" - Chính phủ UAE cho biết trong một tuyên bố.
Giới quan sát nhận định những động thái này có thể làm suy giảm đáng kể khả năng tiếp cận ngoại tệ và mạng lưới thương mại toàn cầu của Iran, trong bối cảnh kinh tế nước này đang chao đảo vì lạm phát và các lệnh trừng phạt.
Tuy nhiên, việc trực tiếp tấn công Iran sẽ khiến các quốc gia vùng Vịnh trở thành bên tham chiến công khai với một đối thủ lớn trong khu vực.
Bên cạnh đó, các nước này còn có nguy cơ bị bỏ lại nếu Tổng thống Trump đột ngột chấm dứt chiến tranh, buộc họ phải tự xoay xở trong quan hệ ngoại giao căng thẳng với Tehran.
Quân đội Mỹ từ chối bình luận về việc các quốc gia Ả Rập có hỗ trợ trong cuộc chiến hay không, cho rằng nên để các nước này tự lên tiếng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận