
Một giàn bơm dầu tại mỏ dầu Inglewood ở Los Angeles, California, Mỹ ngày 17-3 - Ảnh: AFP
Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch sáng 24-3 (giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán và năng lượng ghi nhận nhiều diễn biến tích cực sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn quốc tế có lúc giảm gần 11%, rơi xuống dưới mốc 100 USD/thùng - lần đầu tiên kể từ ngày 11-3 - trước khi bật tăng trở lại lên 103,7 USD/thùng.
Giá dầu WTI cũng từng giảm hơn 10% xuống 88,13 USD/thùng, sau đó tăng trở lại 4% lên 91,72 USD/thùng.
Tuy nhiên tính từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, giá dầu vẫn tăng hơn 30% và tăng trên 50% từ đầu năm.
Tâm lý tích cực của thị trường xuất phát từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump: ông đã chỉ đạo hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày sau các cuộc trao đổi với phía Tehran. Tuy nhiên truyền thông nhà nước Iran phủ nhận hai bên có đàm phán.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi có lúc tăng hơn 3%, sau đó thu hẹp còn 1,5%; Kosdaq tăng 1,7%.
Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 1,1% và Topix tăng 1,87%, trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt tháng thứ tư liên tiếp. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 của nước này giảm xuống 1,3% - mức thấp nhất kể từ tháng 3-2022 và thấp hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
Chứng khoán Mỹ cũng tăng mạnh trong phiên gần nhất. Dow Jones tăng 631 điểm, S&P 500 tăng 1,15%, Nasdaq Composite tăng 1,38%.
Đáng chú ý, hợp đồng tương lai Dow Jones từng bật tăng hơn 1.000 điểm ngay sau phát biểu của ông Trump, đảo chiều so với xu hướng giảm trước đó do lo ngại giá dầu leo thang và bất ổn địa chính trị.
Tại các thị trường khác, S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,32%, Hang Seng (Hong Kong) tăng 1,62%, CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,52%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận