
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 15-3 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin Reuters, trước khi quyết định tấn công Iran, Tổng thống Donald Trump đã được cảnh báo về nguy cơ Tehran sẽ đáp trả, thậm chí nhằm vào các đồng minh của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.
Các đánh giá tình báo khi đó nhận định Iran gần như chắc chắn sẽ phản công - "đó là một trong những kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra" - và khẳng định thông tin này đã xuất hiện trong các báo cáo từ trước khi xung đột nổ ra.
Tuy nhiên chỉ đến khi các cuộc không kích bắt đầu, chính quyền Mỹ mới tiến hành sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi một số đại sứ quán trong khu vực.
Đến ngày 16-3, Tổng thống Trump khẳng định các đòn trả đũa của Iran nhằm vào Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait là điều "không ai lường trước".
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông nói: "Tôi không nghĩ họ sẽ tấn công tất cả các nước khác ở Trung Đông. Không ai nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi thực sự bị sốc".
Ông nhấn mạnh: "Không ai, không một ai… ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng không nghĩ họ sẽ hành động như vậy. Những nước đó không phải đồng minh thân thiết, nhưng họ cũng không phải đối thủ của nhau".
Theo các nguồn tin, những cảnh báo đã được đưa ra trước khi Mỹ phối hợp với Israel tiến hành chiến dịch không kích Iran ngày 28-2. Trong đó ông Trump cũng được thông báo rằng Tehran có thể tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz.
Theo Reuters, trong hai tuần qua, Iran đã sử dụng máy bay không người lái (drone) và tên lửa để tấn công hàng loạt mục tiêu tại vùng Vịnh, bao gồm các căn cứ quân sự Mỹ, một căn cứ tại UAE có binh sĩ Pháp đồn trú, cùng nhiều cơ sở dân sự như khách sạn, sân bay và hạ tầng năng lượng.
Không dừng lại ở đó, Tehran còn tuyên bố kiểm soát hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - khiến giá năng lượng thế giới tăng vọt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận