06/05/2021 13:13 GMT+7

Huế lập trạm giám sát ngăn COVID-19 từ các tỉnh phía nam đèo Hải Vân

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản hỏa tốc về việc thành lập trạm giám sát dịch tễ tại khu vực thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) để ngăn dịch xâm nhập từ các tỉnh phía nam đèo Hải Vân.

Huế lập trạm giám sát ngăn COVID-19 từ các tỉnh phía nam đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình (bìa trái) kiểm tra việc giám sát dịch tễ với người, xe cộ từ đèo Hải Vân đến Huế - Ảnh: TRẦN HỒNG

Ngày 6-5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thông tin trên.

Trạm giám sát dịch tễ bắt đầu hoạt động từ 15h chiều nay. Trạm được đặt ngay khu vực trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Cán bộ ở trạm sẽ giám sát dịch tễ đối với người đi trên ôtô, xe máy và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô; đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người thuộc diện cách ly theo quy định.

Đây sẽ là chốt chặn ngăn dịch COVID-19 xâm nhập từ các tỉnh phía nam đèo Hải Vân vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát hiện 2 ca COVID-19, Bắc Ninh tạm dừng làm căn cước công dân gắn chip Phát hiện 2 ca COVID-19, Bắc Ninh tạm dừng làm căn cước công dân gắn chip

TTO - Bắc Ninh yêu cầu công an các địa phương tạm dừng làm căn cước công dân gắn chip cho người dân sau khi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 có liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên