06/03/2023 13:59 GMT+7

Hơn thua khi đấu giá bãi giữ xe Đà Lạt: Tiếp tục xin hủy kết quả

Thừa nhận không chịu nổi chi phí vận hành, người trúng đấu giá bãi giữ xe bên trái cầu thang đi xuống chợ Đà Lạt xin hủy kết quả. Trước đó, người này bỏ giá cao gấp 12 lần khởi điểm.

Hơn thua khi đấu giá bãi giữ xe Đà Lạt: Tiếp tục xin hủy kết quả - Ảnh 1.

Bãi giữ xe ở khu trung tâm Hòa Bình, bên hông chợ Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Ngày 6-3, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết người trúng thầu bãi giữ xe máy ở bên trái cầu thang đi xuống chợ Đà Lạt (được tính giáp ranh với 2 đường Phan Bội Châu và khu Hòa Bình) có đơn xin trả lại mặt bằng.

Cụ thể, ông Đặng Thành Vũ (P.3, TP Đà Lạt) trúng đấu giá bãi giữ xe diện tích 110m2 với giá lên đến 2,3 tỉ đồng/5 năm, trong khi giá khởi điểm chỉ 180 triệu đồng (chênh lệch 2,12 tỉ đồng, cao gấp 12,78 lần giá khởi điểm). Lý do, người trúng đấu giá nhận thấy chi phí cho bãi giữ xe vượt quá khả năng chi trả.

Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi có kết quả đấu giá các bãi giữ xe tại Đà Lạt, đã có 2 người trúng đấu giá xin hủy kết quả vì thấy lỗ.

Trước đó, bà Đinh Thị Bích Thảo (phường 1, Đà Lạt) hủy kết quả trúng thầu điểm giữ xe rộng 309m2 trước khu vực triển lãm (khu Hòa Bình, trung tâm Đà Lạt). Với bãi giữ xe này, bà Thảo trả giá 6,85 tỉ đồng, gấp 11 lần giá khởi điểm (594 triệu đồng).

Bà Thảo là một trong những người tham gia đấu giá 11 bãi giữ xe tại Đà Lạt, với giá trúng thầu khoảng 28 tỉ đồng (trung bình cao gần 7 lần so với giá khởi điểm). Sau khi trúng đấu giá, chủ đầu tư được khai thác dịch vụ giữ xe trong 5 năm.

Theo UBND TP Đà Lạt, hiện TP đang xem xét ban hành quyết định hủy kết quả đấu giá đối với những người trúng đấu giá nhưng xin hủy, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục quản lý chặt chẽ các bãi đậu xe trên địa bàn.

UBND TP Đà Lạt cho biết đấu giá bãi giữ xe là chủ trương đúng, phù hợp với các quy định về quản lý tài sản công. Tuy nhiên, khi đấu giá có nhiều người ra giá cao nhưng thiếu trách nhiệm với các quyết định của mình. Đáng lẽ phải nghiên cứu kỹ các quy định, hạch toán kinh tế để ra giá cho phù hợp thì những người tham gia đấu giá lại thể hiện sự hơn thua khi đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, những người này mới tính toán lại và xin rút lui.

Theo quy định, việc xin hủy kết quả đấu giá sẽ được chấp thuận, tuy nhiên người xin hủy kết quả đấu giá sẽ mất phí hồ sơ đấu giá và tiền đặt cọc là 10% giá khởi điểm.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, ngày 16-2, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xác định rõ nguyên nhân giá trúng đấu giá các bãi đậu xe ở địa bàn cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Đáng nói, sau khi trúng đấu giá, các bãi xe này thiết lập giá giữ xe tính theo phút, gây bức xúc trong dư luận. Hiện nay, cơ quan chức năng ghi nhận các bãi xe đã niêm yết giá cao hơn quy định hiện hành.

Đổ đèo Mimosa Đà Lạt, xe tải tông nát 2 xe con và 1 xe bán tảiĐổ đèo Mimosa Đà Lạt, xe tải tông nát 2 xe con và 1 xe bán tải

Xe tải không làm chủ tốc độ khi đang đổ đèo đã tông nát 3 ô tô khác trên đèo Mimosa Đà Lạt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên