
Viện Pasteur TP.HCM họp với Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM về tình hình và các biện pháp đáp ứng, kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại khu vực phía Nam - Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM cung cấp
Sáng 27-3, Viện Pasteur TP.HCM thông tin về bệnh tay chân miệng tại khu vực phía Nam và các hoạt động đáp ứng của viện và Bộ Y tế trong bối cảnh bệnh này đang tăng.
Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm và gặp ở hầu hết các tỉnh, thành phố, trong đó khu vực phía Nam chiếm hơn 70% số mắc cả nước trong năm nay.
Kết quả giám sát tác nhân gây bệnh cho thấy tỉ lệ nhiễm Enterovirus A71 (EV71) đang chiếm chủ yếu, đây là vi rút thường gây biến chứng nặng và tử vong.
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành công văn khẩn đến các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tăng cường chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng.
Vừa qua, ngày 24-3, Viện Pasteur TP.HCM đã tổ chức họp với các viện khu vực, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM thảo luận về tình hình và phương hướng phòng chống bệnh tay chân miệng tại khu vực phía Nam, nhằm kịp thời kiểm soát tình hình bệnh ở khu vực.
Trước đó, ngay từ cuối năm 2025, Viện Pasteur TP.HCM đã dự báo bệnh tay chân miệng gia tăng khi tỉ lệ các mẫu bệnh phẩm nhiễm vi rút EV71 tăng lên.
Viện đã chủ động phối hợp với các đơn vị và chỉ đạo, hỗ trợ địa phương điều tra và xác minh ca bệnh, điều tra xử lý ổ dịch, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh để kịp thời đánh giá tình hình dịch, định hướng hoạt động tiếp theo.
Đồng thời tổ chức các đoàn giám sát và làm việc trực tiếp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố ghi nhận số ca bệnh tay chân miệng cao trong khu vực.
Viện Pasteur TP.HCM cho biết thêm bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa.
Bệnh do các vi rút thuộc nhóm vi rút đường ruột như vi rút Coxsackie A16, Enterovirus 71 (EV71)… gây nên, thường gặp ở trẻ em, đặc biệt phổ biến ở trẻ dưới 3 tuổi.
Bệnh thường ở dạng nhẹ, tuy nhiên trong một số trường hợp có khoảng 18% số ca bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, và 5% trong số đó có thể tử vong.
Cán bộ Viện Pasteur TP.HCM kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường mầm non - Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM cung cấp 
Các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng
- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
- Hằng ngày, làm sạch sàn nhà và đồ chơi của trẻ. Thu gom, xử lý chất thải, phân của trẻ đúng cách.
- Cho trẻ ăn chín, uống chín; dùng riêng thìa, chén, ly uống nước, khăn.
- Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo cần thường xuyên thực hiện tốt “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch). Vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế và đồ chơi hằng ngày.
Khi thấy trẻ sốt và có bóng nước ở bàn tay, bàn chân hoặc bên trong miệng, cần cho trẻ nghỉ học và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Không để trẻ bệnh tiếp xúc với các trẻ khác.
Khi chăm sóc trẻ bệnh tại gia đình, nếu thấy trẻ có các dấu hiệu như sốt cao, giật mình, lừ đừ, run chi, bứt rứt khó ngủ, nôn nhiều, rung giật cơ, đi loạng choạng... cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.
Viện Pasteur TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận