19/11/2025 05:09 GMT+7

Cúm mùa, bệnh tay chân miệng tăng nhanh khắp nhiều tỉnh thành

Thời tiết chuyển mùa, hai tuần gần đây số trẻ mắc tay chân miệng tại TP.HCM, Hà Nội tăng nhanh, nhiều trẻ gặp biến chứng phải nằm phòng hồi sức.

tay chân miệng - Ảnh 1.

Trẻ mắc tay chân miệng điều trị nội trú được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thăm khám và điều trị - Ảnh: THU HIẾN

Bộ Y tế cảnh báo bệnh tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng trong cả nước, đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam. Bộ Y tế cũng có văn bản khuyến cáo về bệnh cúm mùa.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 45 (từ ngày 3 đến 9-11) TP ghi nhận gần 1.500 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 42% so với trung bình bốn tuần trước.

Gia đình chủ quan, nhiều trẻ nhập viện

Hơn 9h sáng, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại tầng 6 khoa nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trẻ mắc tay chân miệng có chỉ định nhập viện. Đa phần phụ huynh đến từ TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh…

Bà T.H. (55 tuổi, ngụ TP.HCM) chăm cháu mắc tay chân miệng cho hay do cha mẹ bé đi làm xa, trẻ được gửi nhà trẻ ở gần nhà. Sau khoảng vài tuần trẻ xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ nhưng gia đình chủ quan, không để ý.

Sau vài ngày trẻ xuất hiện vết loét ở miệng, nổi hồng ban ở lòng bàn tay, bàn chân, nặng hơn trẻ có triệu chứng co giật, tím tái người do đó gia đình đã chuyển liền đến bệnh viện. Tại đây trẻ được chẩn đoán mức độ 3, bắt buộc nhập viện điều trị.

Mới đây, một bệnh nhi (3 tuổi, Hà Nội) được mẹ đưa đi khám trong tình trạng sốt, lười ăn quấy khóc với những nốt phỏng dày đặc. Tại bệnh viện, trẻ được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 2A. 

Mẹ bé chia sẻ ở nhà trẻ đã có biểu hiện xuất hiện nốt ở lòng bàn chân, gia đình nghĩ chỉ bị ngứa. Sau đó nốt mọc nhiều hơn và lan ra chân, lòng bàn tay, cuối cùng là lên mặt. Lúc thấy trẻ bỏ ăn, quấy khóc, gia đình mới đưa đi viện thì được chẩn đoán mắc tay chân miệng.

Số liệu thống kê của HCDC cũng cho thấy tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 45 tại TP.HCM là 29.395 ca. Các khu vực có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân.

Tương tự, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, tuần qua TP ghi nhận 116 trường hợp mắc tay chân miệng tại 61 phường, xã. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 5.693 trường hợp; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 là 2.368 ca.

Nhiều ca nặng nhiễm vi rút Enterovirus 71

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Tiêu Châu Thy - Phó khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - cho biết khoảng 10 ngày trở lại đây số ca tay chân miệng tăng nhanh cả nội trú lẫn ngoại trú. Trước đây mỗi tuần dưới 20 ca nhưng hiện khoa ghi nhận khoảng 40-50 ca, bao gồm cả ca mới và cũ từ độ 2 đến độ 4.

Chủ yếu bệnh nhi đến từ TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai… Một số tỉnh xa cũng chuyển lên nếu bệnh nhi cần điều trị bằng Immunoglobulin (thuốc điều trị hỗ trợ hiệu quả đối với những trường hợp trẻ mắc tay chân miệng nặng, giúp giảm tỉ lệ chuyển độ nặng).

"Tuần trước đó khoa đã chuyển xuống phòng hồi sức khoảng năm ca độ 3 và một ca độ 4. Những ca độ 4 là ca nặng, phải nằm lại khoa để theo dõi sát, có trường hợp phải thở máy. 

Một số ca nặng gần đây được xác định nhiễm vi rút Enterovirus 71 (EV71), chủng vi rút dễ gây biến chứng hơn các chủng khác. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ kháng thể Immunoglobulin, thuốc chống co giật và hệ thống thở máy để điều trị cho bệnh nhi", bác sĩ Thy cho hay.

Về nguyên nhân, bác sĩ Thy cho biết trẻ không có miễn dịch đặc hiệu nên khi bước vào môi trường tập thể, đặc biệt là trẻ lần đầu đi học, từ 12 tháng trở lên rất dễ mắc bệnh. Tay chân miệng lây rất nhanh ở trường học, từ một trẻ sẽ lan cả lớp rồi sang lớp khác. Dù ở nhà sạch sẽ, trẻ vẫn có thể nhiễm nếu tiếp xúc với hàng xóm, khu vui chơi, người trong gia đình mang mầm bệnh về…

Bác sĩ Hoàng Văn Kết - trưởng khoa hồi sức tích cực nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - cho biết khoảng đầu tháng 10 số trẻ đến khám vì nghi ngờ tay chân miệng có xu hướng tăng. Trung bình mỗi ngày khoa nhi tiếp nhận khoảng 20 trẻ, trong đó khoảng 60% được chẩn đoán xác định và một số ít trường hợp cần nhập viện để theo dõi sát.

So với cùng kỳ năm ngoái, số ca tăng khoảng 15% phản ánh tính chất dịch bệnh thường gặp trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 trong năm, khi thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho vi rút Coxsackie và Enterovirus 71 phát triển.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Lưu - khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người do một nhóm siêu vi đường ruột, có thể tạo thành dịch. Bệnh chủ yếu theo đường tiêu hóa từ nước bọt, dịch từ mụn nước và phân của trẻ nhiễm bệnh.

Trẻ đã mắc bệnh vẫn tái nhiễm

Bệnh tay chân miệng có thể dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm, gây tử vong nhanh nếu không được xử lý kịp thời. Bệnh có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng ở não bộ như viêm não, viêm thân não, viêm não tủy, viêm màng não hay các biến chứng khác về tim mạch và hô hấp.

Mặc dù đã từng mắc bệnh trẻ vẫn có nguy cơ tái nhiễm nếu tiếp xúc với nguồn lây. Bởi miễn dịch ở trẻ em đối với bệnh lý này không bền vững.

Bệnh tay chân miệng có thể gặp quanh năm nhưng có xu hướng tăng cao từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Phụ huynh có thể phòng ngừa cho trẻ bằng cách hạn chế tiếp xúc với người bệnh.

Nếu trẻ mắc bệnh nên cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan cho các bạn cùng lớp. Luôn giữ vệ sinh môi trường sống, khử khuẩn bề mặt tiếp xúc và đồ chơi của trẻ. Thường xuyên rửa tay và nhắc nhở trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Người lớn nên rửa tay bằng xà phòng sau khi thay quần áo, tã, chăm sóc trẻ cũng như xử lý phân, dịch tiết.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Kết, tay chân miệng thường khởi phát nhẹ, dễ nhầm với viêm loét miệng thông thường hoặc dị ứng da. Trẻ có thể sốt nhẹ 38-38,5°C, xuất hiện ban đỏ hoặc bọng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông kèm loét miệng khiến trẻ quấy khóc, bỏ ăn. Khi thấy trẻ có đồng thời nhiều biểu hiện này cần đưa đi khám để được chẩn đoán và chăm sóc đúng cách.

Khi trẻ mắc bệnh, cách ly tại nhà ít nhất 7-10 ngày, không đến trường. Đồng thời giáo viên và nhà trường tăng cường giám sát sức khỏe học sinh, phát hiện sớm các ca bệnh để xử lý kịp thời.

Cúm mùa, bệnh do vi rút RSV cũng đang gia tăng

Cúm mùa nhiều nơi, bệnh tay chân miệng tăng nhanh cả nước - Ảnh 2.

Đeo khẩu trang nơi đông người cũng là cách phòng tránh bệnh cảm cúm lây lan - Ảnh: TỰ TRUNG

Ngày 18-11, Bộ Y tế cũng có khuyến cáo về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó theo Bộ Y tế, số liệu báo cáo của hệ thống giám sát đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ các trường hợp mắc cúm mùa, bệnh do vi rút RSV, bệnh tay chân miệng tại một số địa phương. Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền.

Trước đó, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh, TP về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận gần 54.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong chín tháng đầu năm 2025. Trong đó số mắc đang có xu hướng tăng trong bốn tuần gần đây tại TP.HCM, An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi...

Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 98,6%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi - tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 93,4%).

Cúm mùa nhiều nơi, bệnh tay chân miệng tăng nhanh cả nước - Ảnh 3.Đã có hơn 132.000 ca mắc cúm mùa, 3 người chết

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 132.000 ca mắc cúm mùa, trong đó có 3 ca tử vong.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất