
BS.CKII Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, thăm khám bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng - Ảnh: X.MAI
Trước tình hình bệnh nóng trở lại, nhiều phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt là trẻ đang đi học, không khỏi lo lắng.
Ca bệnh nặng ở TP.HCM tăng 4,6 lần, nhiều trẻ gặp biến chứng nặng
Ngày 26-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cập nhật tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn TP trong tuần 12 (từ ngày 16 đến 22-3). Theo đó, chỉ trong một tuần TP ghi nhận 858 ca, tăng gần 70% so với trung bình bốn tuần trước.
Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca tay chân miệng là 8.152 ca, phát hiện 288 ổ dịch (bao gồm 162 ổ dịch tại trường học, 126 ổ dịch tại cộng đồng), đặc biệt đã ghi nhận 3 ca tử vong (riêng tuần 11 có đến 2 ca).
So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tay chân miệng tăng 241,3%. Trong đó có 98 ca bệnh nặng từ độ 2b trở lên (chiếm 1,3%), tăng 4,6 lần so với năm trước.
Giám sát tác nhân gây bệnh, ghi nhận sự xuất hiện của chủng vi rút Enterovirus 71 (EV71), chiếm 25% (6/24 mẫu). Đây là chủng vi rút có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng nặng và có nguy cơ tử vong, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.
Các bệnh viện chuyên khoa nhi tại TP.HCM tiếp nhận nhiều trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có bé xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng.
Điển hình bé V.M.H. (24 tháng, ngụ xã Bình Chánh) được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM) chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4 kèm suy hô hấp tuần hoàn, toan chuyển hóa nặng và lactate máu tăng.
Do diễn tiến nặng, sốt cao liên tục 40-41oC, mạch trên 200 lần/phút, trẻ được lọc máu liên tục hai đợt. Sau gần hai tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện, được cai máy thở.
Tại Hà Nội tuần qua ghi nhận nhiều ca mắc các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, toàn TP ghi nhận 187 ca mắc bệnh tay chân miệng tại 76 phường, xã.
Cộng dồn từ đầu năm 2026 có 1.090 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Trong tuần xuất hiện ba ổ dịch tại trường học; lũy tích 22 ổ dịch, hiện còn năm ổ đang hoạt động.
Dù số ca bệnh hiện chưa nhiều, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vẫn đề nghị các đơn vị duy trì công tác giám sát và phân luồng khám bệnh chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng, can thiệp kịp thời và hạn chế biến chứng.

BS.CKII Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, thăm khám bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng - Ảnh: X.MAI
Vi rút "ưa" trẻ nhỏ - không hoang mang nhưng không chủ quan
Các bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm cho hay tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút đường ruột gây ra. Bệnh đặc trưng bởi các tổn thương dạng phỏng nước tại niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân, mông hoặc đầu gối.
Theo BS Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM), bệnh tay chân miệng thường "tấn công" trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ 5 tuổi trở xuống. Đây cũng là độ tuổi trẻ tập trung ở các nhà trẻ, mẫu giáo khiến bệnh có điều kiện lây lan mạnh.
ThS Lương Thanh Tiến - Phó giám đốc, phụ trách khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm (Hà Nội) - nhấn mạnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm có tính chất lưu hành theo mùa, thường gia tăng vào các thời điểm giao mùa, đặc biệt trong môi trường tập thể như nhà trẻ và mẫu giáo.
Bên cạnh đó, dù phần lớn các trường hợp tay chân miệng có diễn biến nhẹ, tuy nhiên bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện biến chứng nặng, đặc biệt khi tác nhân gây bệnh là các chủng vi rút có độc lực cao, điển hình như Enterovirus.
Để tránh tâm lý hoang mang nhưng cũng không chủ quan trong công tác phòng chống tay chân miệng tại gia đình, trường học và cộng đồng, BS Tiến nhấn mạnh phụ huynh cần trang bị kiến thức đúng và đầy đủ về bệnh tay chân miệng để chủ động phòng bệnh cho trẻ.
Phụ huynh không nên hoang mang trước các thông tin về biến chứng hiếm gặp nhưng cũng không được chủ quan, bởi bệnh có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng.
BS Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), lưu ý phụ huynh cần kiểm tra toàn diện khi tắm cho trẻ, đặc biệt chú ý vùng mông, quanh hậu môn, khoang miệng và rìa ngón tay, ngón chân.
Đồng thời việc theo dõi chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cũng giúp phát hiện sớm những thay đổi bất thường.

Khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) những ngày qua tiếp nhận nhiều trẻ mắc tay chân miệng nhập viện điều trị
Hiểu đúng vắc xin phòng tay chân miệng do vi rút EV71
Bộ Y tế lần đầu cấp phép vắc xin phòng tay chân miệng do vi rút EV71 mở thêm cơ hội giảm biến chứng nặng ở trẻ nhỏ.
EV71 là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tay chân miệng, đặc biệt có thể dẫn đến các biến chứng nặng như viêm não, viêm màng não, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
BS Tiến cho hay dù vắc xin mang lại thêm lựa chọn phòng bệnh nhưng phụ huynh cần hiểu đúng để sử dụng hiệu quả. Vắc xin này chỉ phòng được bệnh tay chân miệng do chủng EV71, không phòng được tất cả các chủng vi rút khác cũng có thể gây bệnh.
"Trẻ đã tiêm vắc xin vẫn có nguy cơ mắc tay chân miệng nhưng nguy cơ diễn tiến nặng sẽ giảm đáng kể. Đồng thời việc tiêm chủng cần tuân thủ đúng chỉ định về độ tuổi, lịch tiêm và hướng dẫn của cơ sở y tế. Phụ huynh không nên tự ý cho trẻ tiêm khi chưa có tư vấn chuyên môn", BS Tiến thông tin.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, BS Tuấn Quy cho rằng mỗi mùa dịch tay chân miệng đều để lại nhiều hệ lụy nặng nề.
5 hành động then chốt phòng bệnh tay chân miệng
1. Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày.
2. Vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà và các vật dụng thường dùng.
3. Theo dõi trẻ liên tục trong 7-10 ngày nếu trẻ mắc bệnh.
4. Đảm bảo trẻ mắc bệnh tay chân miệng phải nghỉ học để tránh lây nhiễm.
5. Đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo: giật mình, run chi, sốt cao không hạ, nôn ói nhiều, thở nhanh hoặc lừ đừ.
Khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) những ngày qua tiếp nhận nhiều trẻ mắc tay chân miệng nhập viện điều trị
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận