06/10/2023 09:19 GMT+7

Học viện quân sự ở Syria bị tấn công, chết 112 người

Trong cùng một ngày, hai cuộc tấn công đẫm máu và một vụ Mỹ bắn rơi drone của đồng minh diễn ra trên lãnh thổ Syria.

Bộ trưởng Bộ Y tế Syria Hassan Muhammad al-Ghobash (bìa trái) thăm hỏi nạn nhân cuộc tấn công ngày 5-10 tại thành phố Homs - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Bộ Y tế Syria Hassan Muhammad al-Ghobash (bìa trái) thăm hỏi nạn nhân cuộc tấn công ngày 5-10 tại thành phố Homs - Ảnh: AFP

Tấn công đẫm máu vào học viện quân sự

Hãng tin AFP dẫn truyền thông nhà nước Syria cho biết một học viện quân sự ở thành phố Homs do chính phủ kiểm soát, vừa bị tấn công bằng máy bay không người lái (drone) hôm 5-10 (giờ địa phương).

Thông cáo của quân đội nước này cho biết "các tổ chức khủng bố vũ trang" đã nhắm vào "lễ tốt nghiệp của các sĩ quan tại học viện quân sự", song không nêu đích danh tổ chức nào.

Theo thông tin chính thức của Bộ Y tế Syria, thương vong "ban đầu" trong cuộc tấn công là 80 người chết, trong đó có 6 phụ nữ, 6 trẻ em.

Tuy nhiên, báo cáo của Tổ chức quan sát quyền con người Syria (SOHR) lại khẳng định con số thực tế đã lên đến 112 người thiệt mạng, bao gồm 21 dân thường, và 120 người bị thương.

Chính phủ Syria đã công bố tổ chức quốc tang từ ngày 6 đến 8-10 để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc tấn công.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công trên.

Mỹ bắn rơi drone đồng minh tại Syria

Cũng trong ngày 5-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã bắn rơi một drone của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Ông Ryder cho biết không quân Mỹ tiến hành động thái trên vì drone ấy đã tiếp cận lực lượng Mỹ ở khoảng cách chưa đầy 500m gần tỉnh Hasakeh (đông bắc Syria), khiến nó bị xem là "mối đe dọa tiềm tàng".

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích vào khu vực đông bắc Syria, nơi người Kurd chiếm đa số, làm chết ít nhất 11 người.

Cuộc không kích trên nằm trong chuỗi tấn công liên tục được Ankara triển khai nhắm vào vùng đông bắc Syria trong thời gian qua.

Thổ Nhĩ Kỳ xem các đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG), nhóm vũ trang đóng tại khu vực trên, là nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức bị Ankara và các đồng minh phương Tây liệt vào danh sách khủng bố.

Trong nhiều năm qua, Đảng PKK đã liên tục đấu tranh đòi quyền lợi của người Kurd trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có việc nổi dậy đòi quyền độc lập.

Lãnh đạo IS ở Đông Syria chết sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của MỹLãnh đạo IS ở Đông Syria chết sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công và giết chết một thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria hôm 7-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên