03/05/2023 10:54 GMT+7

Học sinh lớp 8 truyền cảm hứng đọc sách

Đam mê sách từ bé, xem sách như người bạn đồng hành, em Bùi Lưu Bảo Khánh (học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, TP.HCM) vừa được chọn là một trong 10 đại sứ văn hóa đọc của TP.HCM.

Bùi Lưu Bảo Khánh và mẹ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bùi Lưu Bảo Khánh và mẹ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chia sẻ ngay sau khi được chọn làm đại sứ văn hóa đọc, Bùi Lưu Bảo Khánh cho biết: "Em mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn chưa biết đến sách thì sẽ biết đến sách, những bạn nào mới biết mà chưa đọc nhiều thì sẽ yêu sách hơn, đọc nhiều sách hơn. Để các bạn có đủ kiến thức theo đuổi đam mê, hoài bão, ước mơ sau này".

Thích sách hơn đồ chơi

Chị Lưu Nguyệt Thanh, mẹ Khánh, cho biết 5 tuổi Khánh đã biết đọc, biết viết. Từ năm lớp 3, con đã có ý thức về việc đọc sách, hay xin ba mẹ chở đi nhà sách thay vì mua những món đồ chơi khác.

"Đó giờ việc học của con đều do ba hướng dẫn, ba dạy con đủ môn, từ kiến thức các môn trên lớp đến dạy thư pháp, dạy đàn piano. Ba Khánh bị liệt tứ chi và vừa mất vào tháng 7-2022 do bệnh xuất huyết bao tử. Khi ba mất tôi rất sợ con không vượt qua được nhưng không ngờ con tự học rất tốt. Mỗi lúc nhớ ba con lại mang sách ra đọc và tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng rất nhiều. Được phát quà là để trên bàn thờ cúng ba, giấy khen cũng mang về đặt gần bàn thờ của ba" - chị Thanh bộc bạch.

Được gia đình xây dựng thói quen đọc sách từ nhỏ, cứ mỗi khi hoàn thành kỳ thi, Khánh đều được mẹ cho đi nhà sách để tìm mua sách hay ngồi lại nhiều giờ để đọc những quyển sách mới. "Cứ vào nhà sách là thấy con ngồi vào bàn đọc say sưa, có khi 9h30 thi xong tan trường mà đến 12h vẫn chưa chịu về, quên cả ăn vì quá mê đọc sách" - chị Thanh nói.

Đa năng

Bảo Khánh cho biết trung bình mỗi ngày em đều dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để đọc sách. "Em thích nhất là thơ và ấn tượng về thơ của Chế Lan Viên và Xuân Diệu, thơ lãng mạn, có nét đặc sắc rất riêng, rất thi vị. Em còn đọc tản văn để hiểu thêm về vốn văn chương, đọc nhiều sẽ có nhiều lối văn chương khác nhau và ứng dụng nhiều hơn trong học tập".

Thầy Phan Nguyễn Sĩ Phú (giáo viên chủ nhiệm lớp 8/10 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) cho biết Khánh là học sinh giỏi không những của lớp mà còn của khối lớp 8, điểm trung bình mỗi kỳ của em luôn đạt mức cao. 

"Khánh tham gia tích cực các phong trào, hoạt động ở trường. Em có năng khiếu về viết, vẽ và đặc biệt là chữ thư pháp. Ngoài ra, em còn làm MC của trường, hay đọc những bài phát biểu và đã từng có lần đứng trước trường nói về việc đọc sách tốt như thế nào. Ngoài chuyện học tốt, em Khánh còn là tấm gương có thể lan tỏa đến các bạn những điều hay, đáng học tập" - thầy Phú nói thêm.

Tháng 2-2023, Bảo Khánh tham dự hội thi "Lớn lên cùng sách" lần 8. Bài viết dài 15 trang của em đã được trao giải nhất hội thi khối 8-9.

Lan tỏa văn hóa đọc

Theo ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, đây là lần đầu tiên TP mời những công dân là các nhà nghiên cứu, tác giả sách, nhà báo, học sinh, sinh viên, ca sĩ, diễn viên... làm đại sứ văn hóa đọc, nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc, lan tỏa tinh thần hiếu học, những giá trị mà sách mang lại.

Ông Thắng cho biết những người được lựa chọn làm đại sứ văn hóa đọc là tác giả sách hoặc đồng tác giả các công trình về sách và văn hóa đọc; có hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc bằng những phần việc cụ thể gắn với lĩnh vực công tác; có những giải thưởng liên quan đến lĩnh vực in ấn, xuất bản phẩm và các nội hàm liên quan đến văn hóa đọc; có niềm đam mê với sách, xuất bản phẩm; có sức ảnh hưởng đến công chúng, có sức lan tỏa trên các nền tảng.

"Phạt" học sinh đọc sách: Ý tưởng hay để xây văn hóa đọc'Phạt' học sinh đọc sách: Ý tưởng hay để xây văn hóa đọc

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) yêu cầu những học sinh phạm lỗi phải đọc sách, viết cảm nhận. Hình thức xử phạt này được dư luận quan tâm tán thành nhưng cũng nhận về những ý kiến trái chiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên