21/04/2023 14:58 GMT+7

Học sinh lớp 8 làm đại sứ văn hóa đọc

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 đang diễn ra tại TP.HCM có điểm mới là công bố 10 đại sứ văn hóa đọc ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, trong đó có một học sinh lớp 8 là đại sứ nhỏ tuổi nhất.

Học sinh lớp 8 làm đại sứ văn hóa đọc - Ảnh 1.

Bạn Bùi Lưu Bảo Khánh, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, làm đại sứ văn hóa đọc nhỏ tuổi nhất - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

10 đại sứ văn hóa đọc

Các đại sứ văn hóa đọc năm nay gồm có: nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 103 tuổi, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu ý nghĩa như bộ sách Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM: Dặm dài lịch sử.

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên phó bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM.

TS Quách Thu Nguyệt - nguyên giám đốc, tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ.

Anh Nguyễn Chánh Tín - tác giả cuốn sách Tôi chọn sống.

Doanh nhân Lê Đăng Khoa - chủ tịch Quỹ Le Group Ventures, người đồng hành cùng sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM với Quỹ học bổng Lê Đăng Khoa.

Á hậu quốc tế Thúy Vân - nhà sáng lập Quỹ Inspired By SHE.

Tác giả Trung Nghĩa - chủ nhân của nhiều đầu sách văn hóa, thể thao, du ký, travel blogger truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng - giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Biên tập viên, nhà báo, MC Tấn Tài - tác giả dự án Gương mặt truyền hình, tác giả của 2 dự án sách, chủ nhân của nhiều giải thưởng báo chí - truyền hình cấp quốc gia, TP.HCM.

Bùi Lưu Bảo Khánh - học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, vừa đoạt giải nhất hội thi Lớn lên cùng sách lần 8.

"Em có thể truyền cảm hứng và dễ dàng tiếp cận với các bạn cùng trang lứa hơn"

Đại sứ Bùi Lưu Bảo Khánh chia sẻ: "Việc trở thành đại sứ văn hóa đọc là một vinh hạnh cho em, vì đại sứ tưởng chỉ dành cho người lớn có đủ kiến thức, nhiều trải nghiệm để truyền cảm hứng cho nhiều bạn đọc. Khi em được làm đại sứ thì vai trò của em có thể truyền cảm hứng và dễ dàng tiếp cận với các bạn cùng trang lứa hơn".

Đến tham quan và tìm mua sách tại chương trình Ngày sách và văn hóa đọc lần 2, bạn Nguyễn Cát Tường (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) bộc bạch: "Em được biết đến ngày hội thông qua các trang mạng xã hội. Hôm nay em cùng bạn đến để tìm mua loại sách thiên về vật lý để bổ sung kiến thức trên trường.

Việc tổ chức các hoạt động sách như thế này rất thiết thực, tụi em có thể tha hồ lựa chọn sách ở các gian hàng khác nhau và tự do đọc những loại sách mà các em thích".

Ngày sách và văn hóa đọc lần 2 năm nay do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở ngành tổ chức tại khu vực công xã Paris và Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM).

Ngày hội diễn ra trong 5 ngày từ 19 đến hết 23-4 với hơn 80 hoạt động cùng thông điệp: "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo"; "Sách cho tôi, cho bạn" và "Mỗi người dân là một Đại sứ văn hóa đọc".

Học sinh lớp 8 làm đại sứ văn hóa đọc - Ảnh 3.

Cát Tường và Bảo Ngọc - học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - tìm mua sách tại ngày hội - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh lớp 8 làm đại sứ văn hóa đọc - Ảnh 4.

Ngày hội sách với nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá sách - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh lớp 8 làm đại sứ văn hóa đọc - Ảnh 5.

Ngày sách còn thúc đẩy văn hóa đọc trong lứa tuổi học sinh, sinh viên - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngày hội sách và ngày hội văn hoá đọc lần 1 năm 2022Ngày hội sách và ngày hội văn hoá đọc lần 1 năm 2022

‘Sách và Chuyển đổi số’ là chủ đề của ngày Sách và Ngày hội văn hóa đọc lần thứ 1 năm 2022 đang được diễn ra tại TP.HCM. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ Metaverse tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã tạo được nhiều dấu ấn quan trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên