06/11/2025 17:35 GMT+7

Học sinh cấp 2 mỗi ngày 5 môn học, vác trên vai 7-8kg sách vở có phải 'học quá sức'?

Thông tin phạt 5-10 triệu đồng nếu gây áp lực tâm lý, cưỡng ép thành viên gia đình học quá sức thu hút quan tâm của bạn đọc, đồng thời phát sinh nhiều ý kiến tranh luận.

học quá sức - Ảnh 1.

Cha mẹ đưa đón học sinh tại một cơ sở học thêm ở TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trong nhiều hành vi được quy định tại Nghị định số 282 năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 15-12-2025), bạn đọc chú ý hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học quá sức.

Điểm đáng chú ý, việc xử lý với các vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình, nghị định trên còn quy định các hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng bị phạt tới 20 triệu đồng. 

Ép con học quá sức "để bằng bạn bằng bè" là dạng "bạo lực thầm lặng"

Với các hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý các thành viên gia đình, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. 

Nghị định cũng quy định phạt các hành vi như ngăn cản gặp người thân, thường xuyên gây áp lực về tâm lý, kỳ thị phân biệt đối xử về giới tính, năng lực thành viên gia đình.

Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con, hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau.

Bạn đọc Khánh Hoàng cho rằng quy định như vậy mang tính đột phá và nhân văn. Điều này còn bảo vệ quyền lợi tâm lý của trẻ em và các thành viên khác trong gia đình.

Theo bạn đọc Ngọc Linh, phụ huynh cần thay đổi tư duy. Việc học là cần thiết, nhưng "học quá sức" dẫn đến trầm cảm, lo âu là một hình thức bạo hành. Nghị định này là cơ hội để các gia đình nhìn lại cách giáo dục, ưu tiên sức khỏe tinh thần.

Bạn đọc Thanh Tú nhấn mạnh mức phạt 5-10 triệu đồng là hợp lý để răn đe. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho các bậc phụ huynh có tư tưởng "ép con học để bằng bạn bằng bè" mà không tôn trọng khả năng và sở thích của con cái.

Ngoài ra, bạn đọc Cô Long cho rằng việc phạt tiền tới 10 triệu đồng cho các hành vi như ngăn cản gặp người thân, kỳ thị giới tính, cưỡng ép học tập quá sức là điểm rất tiến bộ. Pháp luật  không chỉ dừng lại ở việc xử lý bạo lực thể chất mà còn xử lý nghiêm bạo lực tinh thần, một dạng bạo lực thầm lặng nhưng có sức tàn phá lớn.

Băn khoăn thế nào là "học quá sức"

Tuy vậy, nhiều bạn đọc bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của việc thực hiện quy định xử phạt như vừa đề cập, đồng thời lưu ý cần phải tính toán đến các biện pháp căn cơ hơn. Bạn đọc tên Thanh đặt câu hỏi: Làm sao có được bằng chứng ép học quá sức để xử phạt?

Theo bạn đọc Hoàng Hoa, việc gây áp lực thường xuyên về tâm lý hay "cưỡng ép học tập quá sức" là những hành vi khó có bằng chứng cụ thể như bạo lực thể chất. Vì vậy cần có hướng dẫn chi tiết về cách thức thu thập chứng cứ và xử lý vi phạm trong thực tế.

Bạn đọc Phong nêu vấn đề: Ai sẽ quyết định thế nào là quá sức khi "quá sức có nhiều mức độ". 

Bạn đọc này dẫn chứng đối với con mình đang học cấp 2, trung bình một ngày 5 môn học. Ngày nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cả 5 môn là hết thời gian làm việc khác và cho rằng như vậy đã là quá sức.

"Tôi không cần cho con làm hết bài thì có cách nào cho giáo viên không trừ điểm con tôi không? Con tôi vẫn mỗi ngày mang trung bình 10 quyển sách và vở học trên vai, thêm cả sổ báo bài, giấy nháp, dụng cụ học tập, bình nước, sáng vác trên lưng tầm 7-8kg. 

Xin hãy nghĩ cách để con chỉ mang tầm 1-2 kg thôi, có được không? Hãy nghĩ cách để đứa trẻ cấp 1 học 2 buổi thực sự không có bài tập về nhà" - bạn đọc này nêu vấn đề.

Bạn đọc Bảo Hân cho rằng cùng với phạt tiền, cần có các hình thức can thiệp bổ sung như buộc người vi phạm tham gia các khóa tư vấn, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cũng rất quan trọng để thay đổi hành vi tận gốc.

Nhiều bạn đọc nhấn mạnh cần giảm áp lực học tập, đặc biệt là học thêm, thi cử tại nhà trường là cái gốc để "trị" việc ép con học quá sức. 

Góp thêm ý kiến, bạn đọc có nick nant***@gmail.com cũng nhấn mạnh để giảm áp lực học tập cho học sinh và các bậc phụ huynh, đề nghị cấm hoàn toàn việc dạy thêm. Nếu các em, các cháu cần trao đổi bài vở, có thể hỏi bạn cùng lớp.

Phạt cha mẹ từ 5-10 triệu đồng khi bắt con học quá sức, cần thiết phạt hay giảm áp lực học tập? - Ảnh 3.Phạt 5-10 triệu đồng nếu gây áp lực tâm lý, cưỡng ép thành viên gia đình học quá sức

Chính phủ ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất