
Một tiết học âm nhạc tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng, TP.HCM - Ảnh: MỸ DUNG
Sau bài viết "Con đi học thứ Bảy, phụ huynh kêu trời!", Tuổi Trẻ Online nhận được hàng trăm ý kiến của bạn đọc gửi về, trong đó nhiều ý kiến phân tích nguyên nhân dẫn đến việc học sinh phải học vào thứ Bảy.
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy 7 tiết/ngày trong dạy học 2 buổi/ngày được áp dụng ngay đầu năm học mới 2025-2026. Quy định này nhằm giảm tải việc học cho học sinh, để các em có thời gian tập luyện, tăng các kỹ năng xã hội... vào cuối ngày, cuối tuần.
Thế nhưng, trớ trêu thay, hàng loạt trường học ở TP.HCM "đối phó" với quy định trên bằng cách: Từ thứ Hai đến thứ Sáu các em học 7 tiết/ngày và học thêm vài tiết vào sáng thứ Bảy.
Đưa môn phụ vào chương trình rồi bắt học sinh phải học môn chính vào thứ Bảy?
Thực tế có phải "chương trình chính khóa" của học sinh quá nhiều đến nỗi nếu học 7 tiết/ngày thì các em phải học sáng thứ Bảy nữa mới hết? Nếu dạy học 7 tiết/ngày, mỗi tuần 5 ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi tuần đã có 35 tiết học.
So với chương trình phổ thông bắt buộc hiện hành, số tiết này dư để điều phối trong 52 tuần thực học của học sinh với các môn học bắt buộc.
Sở dĩ các trường vẫn bắt học ngày thứ Bảy vì như bạn đọc tên Thủy (một phụ huynh có con học THCS ở quận Gò Vấp cũ - TP.HCM) cho biết: "Vì con phải "học thêm kỹ năng sống, tin học quốc tế, tiếng Anh với người nước ngoài...".
Tương tự, phụ huynh tên Thanh cũng chỉ rõ: "Do xếp những môn như STEM, vi tính quốc tế, kỹ năng sống vào chương trình, rồi lại bắt học sinh phải học các môn chính vào sáng thứ Bảy".
"Trường con tui các môn liên kết xếp vào thứ Hai đến thứ Sáu. Còn môn bắt buộc như toán, văn… xếp vào sáng thứ Bảy", chị Hạnh, một phụ huynh khác bức xúc.
Trước thực tế đó, bạn đọc tên Thủy nêu ý kiến: "Tôi đề nghị siết lại những môn phụ của trường như kỹ năng sống, tin học quốc tế... Đáng lẽ những môn phụ này bé nào học thì đăng ký, không đủ sĩ số thì gom lại một lớp riêng, sau giờ học chính khóa mới đúng".
Nên đưa môn tự nguyện khỏi thời gian chính khóa
Hàng trăm ý kiến bức xúc trước việc bắt học sinh học vào sáng thứ Bảy. "Ra quy định mỗi ngày không quá 7 tiết để giảm tải cho học sinh. Học vào sáng thứ Bảy khiến học sinh vừa không được nghỉ ngơi, vừa phải học dồn, gây áp lực và căng thẳng không cần thiết", bạn đọc Thương Hoài viết.
Bạn đọc Thanh Toan đề nghị: "Hãy để các em được ở nhà ngày thứ Bảy và Chủ nhật, gia đình còn nhiều vấn đề khác...
Hãy giảm bớt, cắt bỏ những chương trình giáo dục tự nguyện trong trường làm tăng số tiết học trong một tuần".
Từ thực tế học tập của con em mình, nhiều ý kiến góp thêm giải pháp. "Các trường sắp xếp các môn thuộc chương trình nhà trường xen vào các môn chính khóa. Nếu những môn đó sắp xếp cuối buổi hoặc thứ Bảy thì phụ huynh sẽ không cho con học", bạn đọc tên Yen viết.
Bạn đọc Mr Nguyen đưa ra giải pháp để "cắt ngày thứ Bảy", theo đó "các môn tự nguyện nên đưa ra khỏi khung thời gian học chính hoặc các môn tự nguyện chuyển sang học thứ Bảy. Phụ huynh nào cho con học thì họ đăng ký".
Theo bạn đọc Mr Nguyen, phụ huynh muốn giảm tiết học (tự nguyện) để giảm thời gian học trong ngày, chứ không phải giảm thời gian học trong ngày mà tăng số ngày học.
Gọi là "đồng thuận", "tự nguyện" nhưng không được lựa chọn
Bạn đọc Hoàng Bảo đề nghị hãy bỏ cụm từ "phụ huynh tự nguyện" ra khỏi lĩnh vực giáo dục. Việc học thêm, bồi dưỡng thêm là do nhà trường đánh giá, quyết định và chịu trách nhiệm. Không có chuyện gia đình và phụ huynh quyết định hay tự nguyện làm thay nhà trường việc đó.
Đấy mới là nền giáo dục tiên tiến và nhân văn!
Bạn đọc có email lamh****@gmail.com cho biết: "Con tôi học trung học phổ thông, cũng học sáng thứ Bảy. Không có thông tin nào gọi là đồng thuận hay gì từ trường. Mà nói thật cái nhu cầu hay đồng thuận khó lắm, cứ như bị ép không được lựa chọn.
Sở ngành chức năng nên quyết định dẹp bỏ hẳn học sáng thứ Bảy, đừng vòng vo tùy điều kiện, nhu cầu này nọ, dẹp bỏ là dẹp bỏ, dứt khoát".
Bạn đọc Quỳnh HK đề nghị "sắp xếp học từ thứ Hai đến thứ Sáu là hợp lý cho cả giáo viên và học sinh, cha mẹ học sinh. Mọi quy định đưa ra phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận