Mỹ cậy Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên"Trung Quốc là nước duy nhất có thể gây sức ép lên Triều Tiên"Kerry yêu cầu Trung Quốc mạnh tay hơn nữa với Triều Tiên
Tân vương, tân chính sách, ông Tập Cận Bình đã cho thấy điều đó trong phát biểu chào đón ông Kerry: “Quan hệ Trung - Mỹ nay đang ở một giai đoạn lịch sử mới và đã khởi đầu tốt. Ngay hôm tôi được bầu làm chủ tịch Trung Quốc, tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Obama, hai bên đã tái khẳng định quyết tâm phát triển quan hệ đối tác trong hợp tác và xây dựng một loại hình quan hệ mới giữa các nước lớn qua quan hệ hai nước (chúng ta)”.
“Loại hình quan hệ kiểu mới” mà ông Tập Cận Bình nói đến sẽ như thế nào? Nhất định là không như dưới thời ông Hồ Cẩm Đào rồi. Còn nhớ khi ông Hồ Cẩm Đào còn đứng đầu Trung Quốc, không ít lần ông Obama đã “nhắc nhở” Trung Quốc về trách nhiệm làm siêu cường, như vào ngày 14-11-2011 bên lề hội nghị APEC:
“...Điều đó đòi hỏi họ nhận trách nhiệm, hiểu rằng vai trò của họ nay khác với cách đây 20 hoặc 30 năm...”. Nhất định, ông Tập Cận Bình nay là người kế vị không muốn để tái diễn những kiểu nhắc nhở như thế nữa.
Vụ khủng hoảng Triều Tiên hiện nay, bắt đầu bằng vụ phóng tên lửa hôm 12-12-2012 (sau khi ông Tập Cận Bình “lên ngôi”) rồi đến vụ thử hạt nhân hôm 12-2, chính là thời cơ để cho tân vương xuất thế trong một tư thế mới, tỏ rõ trách nhiệm siêu cường của mình.
Ba tuần sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc “đại nhất trí” thông qua nghị quyết tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng.
Báo chí thế giới hò reo ‘Trung Quốc cuối cùng đã “cắn” Triều Tiên”!... Nay cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh của sự đe dọa chiến tranh, trùng hợp với chặng Đông Bắc Á trong lịch công du của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, chính là dịp để ông này “gõ cửa” ông Tập Cận Bình: “Đây rõ ràng là thời khắc then chốt đối với một số vấn đề đang thách thức như vấn đề trên bán đảo Triều Tiên...”.
Và đây lại là dịp để ông Tập Cập Bình không chỉ bày tỏ “trách nhiệm siêu cường” mà là uy thế siêu cường của mình. Tất nhiên, những cơ hội (bằng vàng) như thế này không phải “từ trên trời rơi xuống”.
Ít bữa nữa, đại tướng Kim Jong Un có “hạ hỏa” cũng chẳng có gì lạ như chuyện ông đã từng “bốc hỏa”. Nhân dân Triều Tiên, trong suốt mấy tháng mùa đông lạnh giá đã được chứng kiến “đế quốc Mỹ và chư hầu” một phen “xanh mặt” trước tài thao lược của đại tướng Un! Nay họ hoan hỉ quay trở lại với nhiệm vụ “ưu tiên xây dựng kinh tế” mới đề ra cũng là được rồi! Phía Mỹ cũng chẳng “mất mặt” gì: muốn nắn gân nhau, thì đó pháo đài bay B-52, B-2 đó, có ngay!
Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cũng đã chứng tỏ quân lệnh của mình như sơn: Không được do dự bắn trả...! Một khi “chén kiểu” Hàn Quốc đứng trước nguy cơ trở về với thời đồ đá sau những cơn mưa tên lửa rơi cầu âu cần gì chính xác, khi nền kinh tế lớn thứ 15 thế giới có nguy cơ bị sụp, kinh tế thế giới đang suy thoái đã tan tác sẽ còn tan tác đến đâu thì đến lúc ấy, vai trò khuyên bảo của chủ nhân mới của Trung Nam Hải sẽ lớn vô vàn...! Chỉ tội cho hòa bình thế giới bị bắt làm “con tin”!
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ Kerry gặp người đồng cấp Nhật Kishida tại Tokyo hôm qua - Ảnh: Reuters |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14-4 đã đến Nhật Bản, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba nước châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản) với trọng tâm chính là giảm nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Tại Tokyo, ông Kerry đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida. Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Kerry tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản trước các mối đe dọa từ Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng lớn tiếng đòi dìm Tokyo “trong biển lửa hạt nhân” hôm thứ sáu vừa qua. “Hoa Kỳ cam kết chắc chắn sẽ bảo vệ Nhật Bản” - ông Kerry khẳng định. Kyodo cho biết ông Kishida cam kết cùng Washington tiếp tục phối hợp ba bên giữa Nhật, Mỹ, Hàn Quốc trong việc phản ứng lại hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
AFP cho biết hôm nay 15-4, ông Kerry cũng hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Kênh truyền hình NHK trích lời ông Abe nói hôm qua rằng: “Nhật Bản muốn phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga và gửi một thông điệp tới CHDCND Triều Tiên rằng nước này không nên lặp lại các hành động khiêu khích cũng như không phóng tên lửa”. Ông cũng nói Bình Nhưỡng phải nhận ra rằng họ đang tự làm hại mình với những hành động khiêu khích.
Trong khi đó, KCNA dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên tuyên bố “nếu miền Nam thật sự muốn đàm phán thì trước tiên họ nên từ bỏ tư thế đối đầu đã”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận