
Chống sạt lở bờ sông tại Đà Nẵng - Ảnh: LÊ TRUNG
Chiều 1-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Theo đó, hỗ trợ 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.
Trước đó để khẩn cấp hỗ trợ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định hỗ trợ 350 tỉ đồng cho 3 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.
Trong đó hỗ trợ thành phố Huế 150 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỉ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỉ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính.
Nói với Tuổi Trẻ Online về việc thành phố Đà Nẵng không có tên trong danh sách hỗ trợ khẩn cấp nói trên, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thời điểm trước đó thành phố Đà Nẵng chưa có số liệu cụ thể thống kê về thiệt hại.
"Thành phố xác định nhiệm vụ trong lúc đó (thời điểm mưa lũ) mình tập trung lo cho dân chỗ nghỉ an toàn, có nơi ăn uống, cứu chữa trước đã. Cái đó thành phố đã đảm đương được.
Còn việc nhờ Trung ương hỗ trợ thì để tính sau, nên chúng tôi chưa có báo cáo nội dung đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp.
Sau đợt mưa lũ này sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất hỗ trợ kinh phí" - ông Hưng nói.
Ngày 1-11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ chi 200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau đợt mưa lũ lịch sử.
Theo đó, số tiền 200 tỉ từ nguồn ngân sách thành phố sẽ được chi để hỗ trợ trực tiếp cho bà con thiệt hại theo quy định của Nhà nước.
Ngoài ra 200 tỉ này cũng dùng để chi khắc phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, cấp điện, cấp nước, giáo dục, vệ sinh môi trường sau lũ... để sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận