Đà Nẵng sẽ chi ngay 200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại theo quy định.
Nước vừa rút tại một nhà dân ở Đà Nẵng. Ngôi nhà bị ngập sâu hơn 2m trong đợt mưa vừa qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG200 tỉ từ ngân sách thành phố sẽ ưu tiên hỗ trợ ai?
Trưa 1-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đã thống nhất chi 200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau đợt mưa lũ lịch sử.
Theo đó số tiền 200 tỉ từ nguồn ngân sách thành phố sẽ được chi để hỗ trợ trực tiếp cho bà con thiệt hại theo quy định của Nhà nước.
"200 tỉ này ưu tiên hàng đầu là sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân. Ví dụ chi hỗ trợ nhà có người mất, nhà có người bị thương, hộ có nhà bị sập với số tiền theo quy định chung, để bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ngoài ra 200 tỉ này cũng dùng để chi khắc phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, cấp điện, cấp nước, giáo dục vệ sinh môi trường sau lũ... để sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường" - ông Hưng nói.
Người dân Đà Nẵng thu dọn nhà cửa sau đợt lụt lịch sử- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Theo ông Hưng, tinh thần chung là thành phố sẽ đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm "không để ai thiếu ăn, thiếu mặc" sau lũ.
Bên cạnh đó, ngoài nguồn chi từ ngân sách thì Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cùng các tổ chức hảo tâm khác đang vận động, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ. Từ nguồn ủng hộ này sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho người dân kịp thời và đúng đối tượng.
Nói về việc thành phố Đà Nẵng không có tên trong danh sách hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ, ông Hưng cho biết thời điểm trước đó thành phố Đà Nẵng chưa có số liệu cụ thể thống kê về thiệt hại.
"Thành phố xác định nhiệm vụ trong lúc đó (thời điểm mưa lũ) mình tập trung lo cho dân chỗ nghỉ an toàn, có nơi ăn uống, cứu chữa trước đã. Cái đó thành phố đã đảm đương được.
Còn việc nhờ Trung ương hỗ trợ thì để tính sau, nên chúng tôi chưa có báo cáo nội dung đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp. Sau đợt mưa lũ này sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất hỗ trợ kinh phí" - ông Hưng nói.
Báo Tuổi Trẻ cứu trợ bà con vùng ngập xã Nông Sơn, Đà Nẵng - Ảnh: TẤN VŨ
Sẽ có 3 kiến nghị Trung ương hỗ trợ về lâu dài
Dự kiến trong chiều nay UBND thành phố Đà Nẵng có báo cáo tổng hợp nhu cầu, đề xuất hỗ trợ kinh phí để phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Ông Hưng cho biết trước mắt sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện các giải pháp lâu dài gồm 3 nội dung.
Thứ nhất là chống sạt lở bờ biển gồm khu vực Hội An và khu vực xã Duy Nghĩa.
Thứ hai là di dời, tái định cư nhân dân khu vực miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao.
Thứ ba là đầu tư các công trình hạ tầng giao thông miền núi điện, đường, trường, trạm phù hợp. Hướng tới khả năng chống chọi và các giải pháp lâu dài bền vững khác để từng bước "thích nghi" với thiên tai.
"Miền Trung là vùng bão lũ thường xuyên, nên chúng tôi sẽ đề xuất với Trung ương các giải pháp căn cơ lâu dài để bà con thích ứng, trên tinh thần sống chung với lũ.
Các công trình này phải tính toán cẩn thận, cụ thể và chắc chắn cần nguồn lực lớn, lâu dài, chứ không phải một sớm một chiều", ông Hưng nói.
Trong thời điểm mưa nặng hạt, nước ngập, báo Tuổi Trẻ đã có mặt hỗ trợ khẩn cấp 1.000 phần quà cho bà con vùng mưa lũ miền Trung - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Báo Tuổi Trẻ đã chi hỗ trợ khẩn cấp 1.000 phần quà trong mưa lũ
Những ngày qua, báo Tuổi Trẻ đã trao quà cứu trợ do bạn đọc gửi đến các khu vực ngập sâu, chịu thiệt hại nặng.
Ở giai đoạn 1, báo hỗ trợ 1.000 suất quà nhu yếu phẩm cho người dân Đà Nẵng và Huế.
Hiện Tuổi Trẻ và bạn đọc tiếp tục khẩn trương quyên góp, chuyển hàng cứu trợ đến vùng lũ miền Trung, cùng bà con vượt qua khó khăn. Giai đoạn sau sẽ tập trung vào các hoạt động giúp người dân tái thiết sau lũ.
Giữa cơn mưa tầm tã chiều 29-10, quà cứu trợ khẩn cấp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã được trao đến tận tay người dân phường Thủy Xuân (TP Huế) đang ngập sâu trong nước lũ.
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận