
Cầu Bà Ngân bị sập do nước lũ dâng cao, nước chảy xiết - Ảnh: THANH THÙY
Trong đợt lũ lịch sử, nước sông Thu Bồn dâng cao, chảy xiết qua cầu Bà Ngân làm cây cầu nối xã Nam Phước (trước kia là xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và phường Hội An (trước kia là xã Cẩm Kim, TP Hội An) của người dân Đà Nẵng bị sập.
Theo ghi nhận vào trưa 1-11, phần mố phía Hội An của cầu Bà Ngân bị sụp hoàn toàn sau khi nước lũ dâng cao và chảy xiết. Phần đường dẫn từ cầu đi Hội An cũng bị nước lũ làm tan hoang, sạt lở ở nhiều điểm.
Dòng nước mạnh đã xói mòn mố cầu, cuốn trôi đất ven bờ và khiến toàn bộ kết cấu phần đầu cầu bị gãy sập, tạo khoảng trống trên cầu.

Dòng nước mạnh đã xói mòn chân mố cầu phía bên phường Hội An - Ảnh: THANH THÙY
Theo người dân, nước sông Thu Bồn dâng cao, nhiều nhà dân ngập sâu gần 2m. Nước lớn, chảy xiết khiến phần cầu bị sập vào ngày 28-10, gây chia cắt giao thông.
Cầu Bà Ngân là lối đi chính của người dân qua lại giữa hai địa phương, đặc biệt là người dân làm dịch vụ thương mại ở Nam Phước đi Hội An. Việc cầu bị sập khiến người dân buộc phải đi đường vòng dài hàng chục km, gây tốn kém thời gian.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã Nam Phước - cho biết đã báo cáo sự cố cho Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. Khi mưa lớn, ông đã chỉ đạo dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực cầu tránh nguy hiểm.
Cầu Bà Ngân được xây dựng năm 2019, nằm trên tuyến quốc lộ 14H với chiều dài hơn 200m, chiều rộng 3,5m, nối liền xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên) với xã Cẩm Kim (TP Hội An), tỉnh Quảng Nam trước đây.

Cầu Bà Ngân là tuyến giao thông huyết mạch của người dân Nam Phước và Hội An - Ảnh: THANH THÙY

Phần đường dẫn từ cầu đi Hội An cũng bị nước lũ làm tan hoang, sạt lở ở nhiều điểm - Ảnh: THANH THÙY

Một phần cầu bị sập mắc lại trong dòng nước xiết - Ảnh: THANH THÙY

Lực lượng chức năng đã rào chắn và cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực - Ảnh: THANH THÙY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận