
Một góc cảng biển ở Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Sáng 27-1, tại khách sạn Majestic Saigon (TP.HCM), báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Kết nối liên vùng - Động lực phát triển khu thương mại tự do TP.HCM".
Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo TP.HCM và các địa phương liên quan; đại diện các sở, ngành; cùng đông đảo chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, quy hoạch, logistics, các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp logistics, hàng không, cảng biển, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn mở rộng không gian phát triển với quy mô lớn, theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp và logistics.
Trong chiến lược này, mô hình khu thương mại tự do (FTZ) được kỳ vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới, góp phần tái định vị TP.HCM thành trung tâm logistics tích hợp, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
Tuy nhiên, việc hình thành và vận hành các FTZ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về kết nối hạ tầng, hoàn thiện thể chế và tăng cường cơ chế phối hợp liên vùng.
Dưới cách đặt vấn đề này, với các phiên đối thoại cấp cao, hội thảo thảo luận về lộ trình triển khai FTZ và xây dựng chương trình hành động cụ thể cho TP.HCM trong thời gian tới.
Trọng tâm của hội thảo là các tham luận chuyên đề xoay quanh những trụ cột then chốt của khu thương mại tự do, gồm kết nối hạ tầng liên vùng, hạ tầng năng lượng và hạ tầng tài chính.
Các tham luận nhấn mạnh vai trò chiến lược của trục giao thông Thủ Thiêm - Long Thành - Cái Mép trong việc kết nối đô thị trung tâm với sân bay quốc tế và cụm cảng nước sâu, qua đó khơi thông dòng chảy logistics.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng phân tích các yêu cầu bảo đảm nguồn năng lượng ổn định, bền vững và sự cần thiết của các cơ chế, chính sách tài chính đủ hấp dẫn để thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn.
Hội thảo tập trung làm rõ định hướng hình thành hai khu thương mại tự do trong tổng thể phát triển của TP.HCM, xác định rõ vai trò, chức năng và tính bổ trợ giữa các FTZ, đồng thời đề xuất các mô hình FTZ chuyên biệt cùng những cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược.
Song song đó, khu vực triển lãm trực quan giới thiệu tổng thể không gian phát triển logistics và FTZ của TP.HCM, với bản đồ logistics tương tác, mô hình hành lang kết nối Thủ Thiêm - Long Thành - Cái Mép và các nội dung trình chiếu trực quan về luồng vận động hàng hóa.
Hội thảo "Kết nối liên vùng - Động lực phát triển khu thương mại tự do TP.HCM"
Sáng 27-1, tại khách sạn Majestic Saigon (TP.HCM), báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp (HEPZA) tổ chức hội thảo chuyên đề: "Kết nối liên vùng - Động lực phát triển khu thương mại tự do TP.HCM" với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và PV GasD.
Hội thảo tập trung thảo luận các trụ cột cốt lõi của khu thương mại tự do, gồm hạ tầng liên vùng, năng lượng và tài chính; nhấn mạnh vai trò trục Thủ Thiêm - Long Thành - Cái Mép, bảo đảm năng lượng ổn định và cơ chế tài chính thu hút đầu tư. Các ý kiến làm rõ định hướng phát triển hai FTZ của TP.HCM, phân tích mô hình FTZ chuyên biệt và đề xuất chính sách đột phá.
Hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải, đồng thời mở rộng thảo luận tại phiên đối thoại cấp cao về lộ trình triển khai FTZ và chương trình hành động thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận