Tag: Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Cứ vào Cần Giờ phải là phương tiện giao thông xanh, được không?

Đó là ý tưởng của ngành giao thông vận tải TP.HCM về phát triển giao thông xanh tại huyện Cần Giờ.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phấn đấu thành đơn vị tư vấn hàng đầu

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và phản biện mang tính chiến lược hàng đầu tại TP.HCM và cả nước.

Nỗ lực đưa TP.HCM vào mạng lưới thành phố sáng tạo

Theo đề dẫn hội thảo của PGS.TS Nguyễn Thế Dũng - nguyên hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TP.HCM, "thành phố sáng tạo" là một khái niệm mới, đang được nhiều quốc gia quan tâm, thảo luận, thay đổi và bổ sung.

Cạnh tranh dịch vụ hành chính, được không?

UBND TP.HCM vừa giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM xây dựng dự thảo đề án nền công vụ TP.HCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 - 2030.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Lãnh đạo TP.HCM cam kết quyết tâm phát triển Cần Giờ

Lãnh đạo TP.HCM cam kết đồng hành để quyết tâm xây dựng Cần Giờ xanh, phát triển bền vững, hướng tới đô thị sinh thái ven biển.

TS Trương Minh Huy Vũ làm phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

TTO - Chiều 16-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định của UBND TP.HCM về tiếp nhận, bổ nhiệm TS Trương Minh Huy Vũ - giám đốc Khu công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP.HCM - làm phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.

Tận dụng quỹ đất quanh vành đai 3 cho nhà ở xã hội

TTO - Theo các chuyên gia, việc hình thành vành đai 3 là tiềm năng cho việc phát triển nhà ở xã hội thông qua liên kết vùng. Tuy nhiên, vấn đề dành được quỹ đất cho nhà ở xã hội là một 'bài toán nan giải'.

'Sẽ phân bổ ngân sách phù hợp cho giao thông Đông Nam Bộ'

TTO - Kết nối giao thông của vùng Đông Nam Bộ đang nghẽn cả đường bộ - đường thủy - hàng không. Đại diện các bộ ngành khẳng định sẽ báo cáo, phân bổ ngân sách phù hợp cho các công trình giao thông trong vùng.

Kết nối hạ tầng vùng Đông Nam Bộ: Tiền đâu, đất đâu và ý chí đâu?

TTO - Cần có 'nhạc trưởng', thành lập 'hội đồng vùng Đông Nam Bộ' để đặt ra ưu tiên về đầu tư, thậm chí chia sẻ lợi ích giữa các tỉnh, để sự phát triển của địa phương này cũng là niềm vui, cộng hưởng cho sự phát triển của các tỉnh còn lại.

Đề xuất cho người dân vay tín chấp để mua nhà ở xã hội tại TP.HCM

TTO - Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM vừa có công văn gửi UBND thành phố liên quan đến kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020.