
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm - Ảnh: KỲ PHONG
Sáng 18-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.
Cần phát triển hệ thống logistics, đô thị TOD
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cho biết TP.HCM bước vào thời kỳ quy hoạch mới sau bước ngoặt sáp nhập địa giới hành chính mang tính lịch sử, mở rộng diện tích tự nhiên lên khoảng 6.772,59km² với quy mô dân số dự báo khoảng từ 22 - 23 triệu người vào năm 2050.
Với quy hoạch tổng thể 100 năm, TP.HCM chính thức xác lập mô hình mới phát triển tích hợp đồng bộ không gian, hạ tầng, kinh tế - xã hội; từng bước chuyển dịch từ mô hình đô thị đơn tâm sang mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, phát huy tối đa hiệu quả cộng hưởng của quá trình hợp nhất, tạo ra giá trị gia tăng vượt trội.
Quy hoạch cần thiết lập khung chiến lược cho việc tổ chức lại không gian phát triển, phân bố dân cư và các chức năng kinh tế, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết giữa trung tâm tài chính quốc tế, các vùng sản xuất công nghiệp công nghệ cao, hệ thống cảng biển và logistics, các đô thị du lịch biển và sinh thái.

KTS Ngô Viết Nam Sơn góp ý tại hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG
Với định hướng mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, góp ý tại hội nghị, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng thành phố cần hình thành hệ thống logistics đa phương thức để kết nối; hạ tầng giao thông đa phương thức, kết hợp nhiều loại hình vận tải. Bởi lẽ hiện nay chi phí logistics còn cao, thậm chí cao hơn chi phí sản xuất nên chưa đạt hiệu quả.
Việc quy hoạch mạng lưới logistics hiệu quả cũng góp phần chỉnh trang đô thị. Thành phố có cơ hội để di dời một phần cảng Cát Lái xuống Cái Mép, Cần Giờ, kết hợp với hệ thống cảng dọc sông Sài Gòn, từ đó khắc phục tình trạng container chạy khắp đô thị như hiện nay.
TP.HCM cần quy hoạch hành lang động lực phát triển đô thị TOD gắn với mô hình đô thị 15 phút, định hình theo hướng mỗi tuyến TOD là một cuộc sống cộng đồng có tính đặc thù.
"Cần xây dựng thí điểm mô hình đô thị TOD theo tuyến metro số 1 để xây dựng khuôn mẫu nhân rộng mô hình ra khắp TP.HCM. TP.HCM cũng cần xác định khu trung tâm lịch sử tại khu vực đường Lê Thánh Tôn - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, liên kết không gian xanh 2 bờ Đông - Tây hay tích hợp trung tâm kinh tế - tài chính hai bên sông qua kết nối TOD", KTS Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh.
Tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư
Một vấn đề quan trọng song song với quy hoạch tổng thể được TS Trần Văn - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - nêu ra tại hội thảo đó là quy hoạch cần củng cố luận chứng về nhu cầu và khả năng huy động nguồn lực đầu tư, xác định rõ thứ tự ưu tiên các dự án.
Bên cạnh đó, làm rõ nhu cầu vốn gắn với quy mô nền kinh tế, khả năng thu ngân sách và khả năng thu hút nguồn lực để thực thi quy hoạch. Bởi lẽ quy hoạch mới của TP.HCM đang đứng trước yêu cầu quản lý một siêu đô thị lớn hơn nhiều so với trước đây, đồng thời phải hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

TS Trần Văn - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - góp ý tại hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG
Còn GS Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM - nêu việc quy hoạch cần tính đến phân chia không gian TP.HCM thành các nhóm khác nhau. Từ đó, những khu vực có khả năng chống chịu cao có thể bố trí các cực tăng trưởng và hạ tầng chiến lược; những khu vực có mức độ rủi ro cao cần được kiểm soát, hạn chế mật độ và quy mô dân số.

Bà Nguyễn Thị Lệ - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM - góp ý tại hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG
Hội nghị còn nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của KTS Lưu Hướng Dương - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP, LS Hà Hải - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP, LS Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Hội Trọng tài thương mại TP, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Lệ - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM...
Kết luận hội nghị, ông Phạm Bình An - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - cho biết đã ghi nhận 13 ý kiến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hóa - xã hội, thể chế,... nêu lên tại hội nghị. Từ tiếp thu những góp ý quý báu này, TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch xứng đáng với tầm nhìn 100 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận