31/12/2018 08:12 GMT+7

Hiểm họa khủng bố

NGUYỄN NGỌC HÙNG
NGUYỄN NGỌC HÙNG

TTO - Dư luận bàng hoàng trước tin xe chở đoàn khách du lịch Việt Nam bị trúng bom tại Cairo khiến 4 người thiệt mạng tại chỗ, trong đó có 3 du khách Việt Nam cùng hướng dẫn viên Ai Cập.

Hiểm họa khủng bố - Ảnh 1.

Chiếc xe chở đoàn khách Việt Nam bị nát một bên tại hiện trường vụ đánh bom tối 28-12 - Ảnh: REUTERS

Đây là vụ khủng bố được coi là nghiêm trọng nhất ở phần lãnh thổ Ai Cập nằm trên lục địa châu Phi kể từ tháng 7-2018 đến nay. 

Hoạt động khủng bố ở đất nước kim tự tháp bùng lên từ khi khởi phát cuộc khủng hoảng "Mùa xuân Ả Rập" hồi đầu năm 2011 và vẫn tồn tại dai dẳng đến nay.

Các nhóm khủng bố theo hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan có nền tảng xã hội - bộ tộc sâu rộng và mạng lưới căn cứ địa chằng chịt ở phía bắc bán đảo Sinai - phần lãnh thổ Ai Cập nằm ở cực tây lục địa châu Á. 

Chúng cũng gây dựng được những hệ thống ổ nhóm "nằm vùng" rải rác ở tất cả các thành phố lớn của đất nước này.

Chính quyền Ai Cập, do Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đứng đầu, từ giữa năm 2013 đến nay nhất quán đường lối không khoan nhượng với khủng bố. 

Quân đội và lực lượng an ninh - tình báo Ai Cập đã liên tục mở các chiến dịch tấn công chống khủng bố trên toàn lãnh thổ nước này. 

Riêng tại phía bắc Sinai vẫn tồn tại một bộ chỉ huy hành quân để điều hành các chiến dịch tìm diệt các căn cứ của khủng bố rải rác trong những khu vực hoang vu thuộc bán đảo mênh mông này.

Hoàn cảnh kinh tế - xã hội, tôn giáo, địa lý, dòng tộc... ở Ai Cập rất phức tạp; với một đất nước rộng tới 9 triệu km2, mà 95% lãnh thổ là sa mạc hoang vu, chỉ có lác đác những ốc đảo biệt lập của những thổ dân gọi là "người Bad’wi" - nơi sự kiểm soát của chính quyền luôn luôn bất cập. 

Bởi thế, thành quả của các nỗ lực chống khủng bố mà chính quyền Ai Cập thực hiện trong những năm qua cũng chỉ dừng lại ở mức hạn chế được số lượng cũng như mức độ thiệt hại do khủng bố gây ra tại các thành phố lớn thuộc Thung lũng sông Nil, trong đó có thủ đô Cairo.

Khi khó có thể tấn công trực diện các tiện ích của quân đội, an ninh và chính quyền Ai Cập, các nhóm khủng bố chuyển sang hoạt động phá hoại sự ổn định của đất nước này. 

Một trong những mục tiêu mà chúng nhắm tới là các cơ sở thờ tự của Kitô giáo và các hoạt động du lịch, bởi hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan coi các du khách nước ngoài đều là "ngoại đạo" - không theo Hồi giáo, mà chúng "có nghĩa vụ" phải loại bỏ!

Khi bước vào mùa nghỉ lễ cuối năm, trong đó có lễ Thiên Chúa giáng sinh, chính quyền Ai Cập đã cảnh báo về các kế hoạch do khủng bố tung ra nhắm vào Kitô giáo và du khách nước ngoài. 

Cơ quan chuyên trách chống khủng bố của Ai Cập đã tăng cường lực lượng để phòng ngừa và ngăn chặn khủng bố triển khai thực hiện các kế hoạch tấn công của chúng. 

Nhưng khi khủng bố không thể tổ chức tấn công vũ trang quy mô lớn thì chúng vẫn có thể gài chất nổ tự tạo tại chỗ như đã xảy ra đối với chiếc xe chở du khách Việt Nam.

Sự kiện đau lòng này vừa nhắc nhở mọi người đừng quên hiểm họa khủng bố, vừa lưu ý du khách nên thận trọng khi đến những địa bàn như Ai Cập vào các thời điểm nhạy cảm như lễ trọng của đạo Kitô mỗi dịp cuối năm.

Ngày mai 31-12, 8 du khách Việt Nam bị nạn ở Ai Cập về nước Ngày mai 31-12, 8 du khách Việt Nam bị nạn ở Ai Cập về nước

TTO - Chiều 30-12, đoàn công tác TP.HCM ngay khi vừa đến sân bay đi thẳng đến Đại sứ quán VN tại Cairo bàn các biện pháp đưa du khách về nước nhanh nhất. Dự kiến ngày 31-12, một số du khách VN sẽ về nước trong chuyến bay sớm nhất.

NGUYỄN NGỌC HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên