25/05/2021 16:55 GMT+7

Hàng tỉ đồng hỗ trợ đến tay người lao động khó khăn ở Bắc Giang, Bắc Ninh

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ngày 25-5, đoàn công tác của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam do phó chủ tịch Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đã trao quà hỗ trợ đến người lao động tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Hàng tỉ đồng hỗ trợ đến tay người lao động khó khăn ở Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 1.

Công nhân mua hàng tại “siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang mở tại xã Song Khê, TP Bắc Giang - nơi có hơn 1.100 công nhân Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng đang bị cách ly do COVID-19 - Ảnh: VIỆT LÂM

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp. Hiện có trên 1.000 công nhân tại 2 tỉnh đã mắc bệnh và 1 nữ công nhân đã tử vong ngày 24-5.

Ngay ngày 25-5, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) trao hỗ trợ công nhân tỉnh Bắc Giang 900 triệu đồng và tỉnh Bắc Ninh 500 triệu đồng gồm cả hàng hóa và tiền mặt.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, cho biết tính đến sáng 24-5 cả tỉnh có hơn 44.000 người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Trong đó, số lượng F0 là 41 người, F1 là 1.446 người, F2 là 6.375 người.

Đặc biệt, có tới hơn 35.000 người lao động ngoại tỉnh ở các khu dân cư phải cách ly y tế nên đời sống rất khó khăn. Bên cạnh đó, số công nhân lao động cần hỗ trợ đông, riêng huyện Quế Võ có gần 30.000 người. Dù vậy từ ngày 12 đến 22-5, Liên đoàn Lao động Bắc Ninh đã hỗ trợ hơn 800 triệu đồng cho đoàn viên tạm thời vượt qua khó khăn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bắc, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, cho biết đến hết ngày 24-5 Bắc Giang có 850 công nhân là F0, F1 là 11.265 người, F2 là 36.026 người và số người lao động phải cách ly là gần 84.000 người. Ngoài ra, có hơn 196.000 công nhân lao động phải nghỉ việc do tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn đều bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Để hỗ trợ người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng các nhu yếu phẩm (khẩu trang, nước uống, mì gói, sữa, bánh ngọt, thẻ điện thoại...) trị giá trên 600 triệu đồng. Trong đó, công nhân các khu nhà trọ tại huyện Việt Yên, Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) được hỗ trợ 60 tấn gạo, riêng các F0 mỗi người 2 triệu đồng và 500.000 đồng với các trường hợp F1.

Trong dịp này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trao 5 triệu đồng để Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang gửi tới gia đình nữ công nhân Công ty Hosiden tử vong do COVID-19.

Hiện, tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của cả nước là trên 130 tỉ đồng (50% tiền mặt, 50% nhu yếu phẩm để phòng chống dịch).

Hàng tỉ đồng hỗ trợ đến tay người lao động khó khăn ở Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 2.

Người lao động xếp hàng chờ tới lượt mua hàng tại "siêu thị 0 đồng" tại Bắc Giang - Ảnh: HÀ ANH

Với các "siêu thị 0 đồng", Bắc Giang hướng tới mục tiêu kịp thời đáp ứng nhu cầu của công nhân đang phải cách ly trong các khu dân cư và khu cách ly, nhất là lao động ngoại tỉnh. Theo tỉnh Bắc Giang, số người lao động không phải người địa phương đang ở các khu vực cách ly vào khoảng 24.000 người.

Bắc Giang chi 18 tỉ hỗ trợ khẩn cấp 24.000 công nhân vì COVID-19 Bắc Giang chi 18 tỉ hỗ trợ khẩn cấp 24.000 công nhân vì COVID-19

TTO - Chiều 21-5, ông Phan Thế Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, có công văn hỏa tốc về hỗ trợ đời sống cho công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống COVID-19.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên