15/10/2023 15:24 GMT+7

Hàng ngàn bệnh nhân ở Gaza đối diện 'án tử' vì lệnh di tản của Israel

Trong khi hàng trăm nghìn người Palestine vội vã di tản xuống miền nam Gaza, 35.000 người khác trú ẩn tại Bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Dải Gaza. WHO cho biết 2.000 bệnh nhân đối diện "án tử" vì lệnh di tản của Israel.

Những chiếc xe chất đầy chăn nệm cùng các đồ dùng cần thiết lũ lượt rời khỏi miền bắc Dải Gaza hôm 13-10 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Những chiếc xe chất đầy chăn nệm cùng các đồ dùng cần thiết lũ lượt rời khỏi miền bắc Dải Gaza hôm 13-10 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Hàng trăm nghìn người Palestine ở phía bắc Dải Gaza đang vội vã di tản xuống phía nam bằng xe buýt, ô tô và cả đi bộ sau cả hai lần Israel phát yêu cầu người dân rời khỏi khu vực xung đột.

Trong khi đó, các quan chức y tế địa phương ước tính khoảng 35.000 người chen chúc trong khuôn viên bệnh viện chính và lớn nhất thành phố Gaza để tị nạn trước khi Israel đổ bộ vào khu vực này, bởi họ nghĩ rằng đây là nơi an toàn nhất, theo Hãng tin AP.

Ông Mohammad Abu Selim, tổng giám đốc Bệnh viện Al-Shifa - bệnh viện lớn nhất của cả Dải Gaza, xác nhận đám đông đã tập trung bên trong và sân bên ngoài bệnh viện này.

Ông Abu Selim cho biết thêm bệnh viện này phải tiếp nhận hàng trăm người bị thương mỗi giờ và đã sử dụng hết 95% vật tư y tế.

"Mọi người nghĩ rằng đây là nơi an toàn duy nhất còn sót lại sau khi nhà cửa của họ bị phá hủy và họ buộc phải chạy trốn", tiến sĩ Medhat Abbas, một quan chức thuộc Bộ Y tế Gaza, nói với AP.

Liên Hiệp Quốc và các nhóm viện trợ nhận xét cuộc di tản gấp rút như trên, cùng với việc Israel bao vây hoàn toàn khu vực ven biển dài 40km sẽ gây ra những đau khổ không thể diễn tả bằng lời đối với người dân tại vùng này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết việc di tản có thể tương đương một “bản án tử hình” đối với hơn 2.000 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở phía bắc Gaza, trong đó có cả những trẻ sơ sinh đang nằm lồng ấp và các bệnh nhân chăm sóc đặc biệt.

Cũng theo Liên Hiệp Quốc, các bệnh viện ở miền bắc Gaza dự kiến sử dụng hết nhiên liệu chạy máy phát điện khẩn cấp trong hai ngày tới. Điều này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân trên địa bàn.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) bày tỏ lo ngại đối với những người không thể rời đi, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và người khuyết tật.

Cơ quan này cũng kêu gọi Israel không nhắm mục tiêu vào dân thường, các bệnh viện, trường học, phòng khám cũng như các cơ sở của Liên Hiệp Quốc.

Israel rải các tờ rơi thông báo tại khu vực phía bắc Dải Gaza, đồng thời phát thông báo mạng xã hội cho phép hơn 1 triệu người Palestine, tức gần một nửa dân số tại Dải Gaza, di tản xuống phía nam.

Trước đó, nhiều người không khỏi thắc mắc thông báo di tản trên sẽ được truyền tải rộng rãi đến người dân Dải Gaza như thế nào khi điện và Internet ở khu vực này đều đã bị cắt.

Quân đội Israel cho biết họ đang cố gắng sơ tán dân thường trước khi tiến hành chiến dịch lớn nhằm vào lực lượng Hamas ở khu vực miền bắc Gaza, bao gồm cả hệ thống đường hầm bí mật mà Hamas xây dựng bên dưới lòng đất thành phố Gaza.

Những phụ nữ và cả trẻ em Palestine chọn đi bộ để rời khỏi vùng xung đột ở miền bắc Dải Gaza vì quá nghèo - Ảnh: THE GUARDIAN

Những phụ nữ và cả trẻ em Palestine chọn đi bộ để rời khỏi vùng xung đột ở miền bắc Dải Gaza vì quá nghèo - Ảnh: THE GUARDIAN

Theo báo Economist, phía bắc và phía nam Gaza chỉ cách nhau 14km, nhưng hơn 1 triệu người Palestine chỉ có hai con đường nhỏ hẹp để có thể di tản trong vòng vài giờ đồng hồ - Ảnh: AL JAZEERA

Theo báo Economist, phía bắc và phía nam Gaza chỉ cách nhau 14km, nhưng hơn 1 triệu người Palestine chỉ có hai con đường nhỏ hẹp để có thể di tản trong vòng vài giờ đồng hồ - Ảnh: AL JAZEERA

Phần đông người Palestine ở khu vực này đều rất nghèo và không có ô tô nên nhiều người phải chọn di tản bằng taxi, xe buýt hay thậm chí là đi bộ - Ảnh: AL JAZEERA

Phần đông người Palestine ở khu vực này đều rất nghèo và không có ô tô nên nhiều người phải chọn di tản bằng taxi, xe buýt hay thậm chí là đi bộ - Ảnh: AL JAZEERA

Các trại tị nạn ở phía bắc Gaza như Shati hay Jabaliya là một trong những nơi đông dân nhất thế giới, với hơn 50.000 người trên mỗi km vuông. Vì thế, việc sơ tán toàn bộ người dân trong một khoảng thời gian ngắn là vô cùng khó khăn - Ảnh: AL JAZEERA

Các trại tị nạn ở phía bắc Gaza như Shati hay Jabaliya là một trong những nơi đông dân nhất thế giới, với hơn 50.000 người trên mỗi km vuông. Vì thế, việc sơ tán toàn bộ người dân trong một khoảng thời gian ngắn là vô cùng khó khăn - Ảnh: AL JAZEERA

Quân đội Israel triển khai 3 hướng tấn công Dải GazaQuân đội Israel triển khai 3 hướng tấn công Dải Gaza

Trong cuộc gặp mới nhất với binh sĩ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột đang đến gần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên