
Ngân hàng Prince tại Campuchia - Ảnh: YONHAP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-11, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố lệnh trừng phạt đối với 15 cá nhân và 132 tổ chức, trong đó có Prince Group cùng nhiều đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới tội phạm đa quốc gia hoạt động tại khu vực Đông Nam Á.
Trong thông cáo, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định: "Đây là biện pháp trừng phạt đơn phương đầu tiên của Seoul nhằm đối phó tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời cũng là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc xử lý triệt để các hoạt động tội phạm mạng tại Đông Nam Á".
Theo các biện pháp mới, những cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách sẽ phải đối mặt với việc bị đóng băng tài sản (bao gồm cả tài sản số), hạn chế giao dịch tài chính tại Hàn Quốc và cấm nhập cảnh đối với cá nhân.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cách tiếp cận liên ngành và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới, cũng như không để Hàn Quốc trở thành điểm trung chuyển che giấu hay rửa tiền bất hợp pháp" - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong thông cáo.
Theo Reuters, động thái này được đưa ra sau khi Hàn Quốc và Campuchia đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến. Tháng trước, Seoul đã hồi hương hơn 60 công dân bị giam giữ tại Campuchia vì nghi ngờ tham gia các hoạt động tội phạm mạng.
Trong khi đó, Prince Group - tập đoàn bị cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, bóc lột và cưỡng bức lao động để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên toàn thế giới - đã bị Anh và Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng trước.
Nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Singapore, Đài Loan và Hong Kong, cũng đã tiến hành thu giữ tài sản và bắt giữ các cá nhân được cho là có liên quan đến mạng lưới của Prince Group.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận