Hai loại ung thư đe dọa sức khỏe phụ nữ Việt Nam

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 4.100 ca ung thư cổ tử cung mới, trong khi ung thư vú là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ với hơn 24.000 ca và khoảng 7.000 - 10.000 người vong do bệnh này.

Nhiều chị em phụ nữ tham dự chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng ngừa và phát hiện ung thư vú, ung thư cổ tử cung do Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn phối hợp với UBND xã Bà Điểm và trạm y tế xã tổ chức - Ảnh: XUÂN MAI

Sáng 17-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn phối hợp với UBND xã Bà Điểm và trạm y tế xã tổ chức chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe chuyên đề sản - phụ khoa với chủ đề "Phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung". 

Tham dự chương trình có bà Trần Thúy Hương - Phó chủ tịch UBND xã Bà Điểm, ông Nguyễn Đình Anh Giang - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, BS.CKII Nguyễn Trần Hữu Tuấn - Giám đốc Trạm y tế xã Bà Điểm, cùng khoảng 200 chị em phụ nữ sinh sống trên địa bàn.

Hơn 24.500 phụ nữ Việt Nam mắc ung thư vú mỗi năm

Trình bày chuyên đề "Phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư vú", BS.CKI Lê Thị Tuyết - Phó khoa, phụ trách điều hành khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn - cho hay trên toàn cầu, ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở phụ nữ.

Hằng năm, toàn thế giới ghi nhận hơn 2,3 triệu trường hợp mắc mới và hơn 670.000 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Đáng chú ý, phụ nữ châu Á có tỉ lệ mắc ung thư vú thấp hơn phương Tây, nhưng tỉ lệ tử vong lại cao hơn.

Tại Việt Nam, các con số thống kê cũng ở mức rất đáng báo động. Theo GLOBOCAN (năm 2022), tổng số ca ung thư mới mắc được ghi nhận là 180.480 ca và số ca tử vong lên đến 120.184 ca. 

Số ca hiện mắc trong khoảng thời gian 5 năm qua là 409.144 ca. Trong đó 3 loại ung thư hàng đầu là ung thư vú, ung thư phổi và ung thư trực tràng.

Riêng ung thư vú, mỗi năm ghi nhận hơn 24.500 ca mới được chẩn đoán tại Việt Nam và có khoảng 7.000 - 10.000 phụ nữ tử vong do bệnh này. 

Bác sĩ Tuyết cho biết thêm các phương pháp giúp chị em phụ nữ sàng lọc và phát hiện sớm như: tự khám vú, khám lâm sàng và sử dụng chẩn đoán hình ảnh (chụp X-quang, siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ tuyến vú).

Để dự phòng ung thư vú, chị em cần duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống hợp lý, tập thể dục, tránh béo phì, hạn chế rượu bia và thuốc lá. 

Nên tránh việc sinh con đầu lòng muộn hoặc không sinh con, ưu tiên nuôi con bằng sữa mẹ, đồng thời hạn chế sử dụng thuốc nội tiết thay thế chứa estrogen và progesterone. 

Đặc biệt, việc thường xuyên tự khám vú và tuân thủ lịch khám sàng lọc định kỳ là biện pháp quan trọng nhất để chủ động bảo vệ sức khỏe.

BS.CKI Võ Minh Tài - Phó trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn - cho biết ung thư cổ tử cung đứng thứ 2 tỉ lệ tử vong ở chị em phụ nữ - Ảnh: XUÂN MAI

Ung thư cổ tử cung: Đứng thứ 4 về ca mắc, nhưng thứ 2 về tử vong

Cùng với ung thư vú, ung thư cổ tử cung đang là một "sát thủ thầm lặng" khi bệnh thường không có triệu chứng sớm.

BS.CKI Võ Minh Tài - Phó trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn - cho hay mặc dù ung thư cổ tử cung là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 4 ở nữ giới tại Việt Nam, nhưng lại đứng thứ 2 về tỉ lệ gây tử vong.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, năm 2022), trên toàn cầu, mỗi năm có đến 604.000 ca mắc mới và 342.000 ca tử vong. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 4.100 ca mắc mới.

Nguyên nhân chính gây bệnh là do lây nhiễm vi rút HPV qua tiếp xúc ngoài da và đường tình dục, trong đó nguy hiểm nhất là hai type HPV 16 và 18 (chiếm tới 75% nguyên nhân dẫn đến ung thư).

Theo bác sĩ Tài, so với các loại ung thư khó phát hiện khác như gan hay tụy, ung thư cổ tử cung lại dễ tầm soát với chi phí thấp. 

Việc chủ động đi khám giúp phát hiện các tổn thương từ giai đoạn tiền ung thư, từ đó có thể can thiệp điều trị sớm và triệt để, ngăn chặn tế bào tiến triển thành ung thư.

Để phòng ngừa bệnh hiệu quả nhất, y khoa khuyến cáo áp dụng "chiến lược đôi" kết hợp tiêm chủng vắc xin HPV (cả nam và nữ, từ 9 đến 45 tuổi) và tầm soát định kỳ.

Lãnh đạo UBND xã Bà Điểm, Trạm y tế xã Bà Điểm cùng lãnh đạo và y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tại chương trình - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cũng trong chương trình, khoảng 200 phụ nữ trên địa bàn (trong đó có nhiều người thuộc gia đình chính sách và các nhóm yếu thế) được trao tặng quà.

Ban tổ chức đồng thời trao 50 phiếu siêu âm vú và siêu âm phụ khoa miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, góp phần hỗ trợ chị em tiếp cận dịch vụ tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư vú và cổ tử cung, và cũng là món quà ý nghĩa nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Hai loại ung thư đe dọa sức khỏe phụ nữ Việt Nam, hàng chục ngàn ca mới mỗi năm  - Ảnh 5.Bộ Y tế hướng dẫn khám sàng lọc ung thư vú ngay tại trạm y tế: Ai cần tầm soát?

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên được khám lâm sàng vú hằng năm, nhóm nguy cơ cao cần được khám định kỳ 6-12 tháng/lần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Bệnh ung thư

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất