
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tại buổi làm việc - Ảnh: THU HIẾN
Ngày 8-6, Thành ủy TP.HCM đã có buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về thí điểm tầm soát ung thư tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.
Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì, cùng dự có lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM và đại diện các sở, ngành và lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn TP.
TP.HCM sẽ ưu tiên tầm soát những ung thư nào?
PGS Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết hiện TP sẽ ưu tiên tầm soát cho 5 nhóm bệnh ung thư gồm: ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư gan và ung thư tuyến tiền liệt.
Đây là những bệnh lý có tỉ lệ mắc và tử vong cao, đặc biệt trong nhóm phụ nữ và người trưởng thành. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng, giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong, giảm gánh nặng bệnh tật, đồng thời tăng khả năng điều trị khỏi cho người bệnh.
Trong năm 2026, TP sẽ tập trung triển khai chương trình khám sức khỏe và tầm soát quy mô lớn. Với nguồn kinh phí đã được phê duyệt, nếu triển khai đầy đủ cho toàn bộ dân số, ước tính khoảng 10,3 triệu người dân (chưa bao gồm lực lượng lao động ngoài hệ thống và các nhóm đặc thù khác), tổng kinh phí lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Bà Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho biết đối với chương trình tầm soát ung thư ở phụ nữ, hiện nay hai loại ung thư có tỉ lệ tử vong cao nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam là ung thư cổ tử cung và ung thư vú.
Tuy nhiên trong khuôn khổ chương trình tầm soát ung thư thí điểm tại TP, bác sĩ Tuyết đề xuất ưu tiên triển khai tầm soát ung thư cổ tử cung trước.
Lý do là vì ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư có khả năng dự phòng hiệu quả thông qua tiêm vắc xin HPV và tầm soát.
Phòng bệnh từ sớm, giảm gánh nặng bệnh tật cho từng cá nhân
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho hay tầm soát bệnh lý nhằm phát hiện bệnh sớm ngay cả khi người dân chưa có triệu chứng, từ đó can thiệp kịp thời và giảm nguy cơ tiến triển nặng.
Theo kế hoạch của ngành y tế, dự kiến đến năm 2026 sẽ trình UBND TP và HĐND để triển khai chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung trên phạm vi toàn TP.
"Đề xuất trước mắt là ưu tiên triển khai tầm soát ung thư cổ tử cung cho nhóm đối tượng phụ nữ có nguy cơ, theo hướng nhân văn, dễ tiếp cận và có tính khả thi cao", ông Thượng cho hay.
Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho hay hoạt động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát và sàng lọc bệnh là nội dung trọng tâm trong đề án khám sức khỏe toàn dân đã được thông qua, gắn với công tác phòng bệnh từ sớm, từ xa, nhằm giảm gánh nặng bệnh tật cho từng cá nhân và toàn xã hội.
Việc triển khai chương trình tầm soát ung thư tại cộng đồng là bước đi cụ thể, nhằm thực hiện chủ trương chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng nền y tế lấy người dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ điều trị bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện và chủ động.
Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc chia sẻ thêm TP hướng tới mục tiêu lớn từng bước xử lý, tầm soát và tiến tới khống chế các bệnh ung thư nguy hiểm, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư vú trên địa bàn.
Lộ trình đặt ra là phấn đấu đến năm 2027 có thể kiểm soát cơ bản ung thư cổ tử cung; giai đoạn 2028-2030 tiếp tục kiểm soát và tiến tới giảm mạnh ung thư vú. Nếu thực hiện tốt chương trình này, về lâu dài sẽ giảm đáng kể gánh nặng ngân sách cho điều trị, chăm sóc xã hội.
Đây là một chủ trương mang tính đột phá, phù hợp với Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đặc biệt, nếu chúng ta làm tốt công tác tầm soát sớm, có thể cứu được nhiều trường hợp phụ nữ khỏi bệnh hiểm nghèo, giữ lại được vai trò người mẹ trong gia đình.
Ngược lại, nếu phát hiện muộn, hậu quả không chỉ là mất mát về con người mà còn tạo ra gánh nặng lớn cho xã hội, đặc biệt là trẻ em mồ côi và hệ thống an sinh xã hội.
Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế mà cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận