
Bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang khám, tầm soát lao cho người cao tuổi sáng 5-4 - Ảnh: THU HIẾN
Ngày 6-4, PGS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho hay trong tổng số 13.799 người tham gia khám tầm soát trong ngày 5-4, có đến 8.784 trường hợp (63,7%) được ghi nhận có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế.
Trong số này, 4.206 trường hợp cần được tiếp tục theo dõi, quản lý tại trạm y tế và 4.578 trường hợp cần được chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.
Kết quả này cho thấy ý nghĩa thiết thực của hoạt động tầm soát trong phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn ngay từ cộng đồng.
Nhóm bệnh mạn tính chiếm tỉ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám; trong đó 3.434 trường hợp cần theo dõi tại tuyến y tế cơ sở và 2.904 trường hợp cần chuyển tuyến.
Nhóm tầm soát ung thư, trong số 1.180 lượt tầm soát có 341 trường hợp cần chuyển tuyến để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.
Nhóm tầm soát bệnh lý mắt ghi nhận 877 lượt khám, với 464 trường hợp cần can thiệp chuyên biệt.
Nhóm tầm soát bệnh lý tim mạch thực hiện 1.079 lượt khám, trong đó có 86 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến.
Nhóm tầm soát bệnh lý phụ khoa có 839 lượt khám, phát hiện 310 trường hợp cần điều trị chuyên sâu.
Các chuyên khoa khác: bao gồm da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng ghi nhận số lượng phát hiện đáng kể.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay tại nhiều điểm khám, người dân đến từ rất sớm để được đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm, siêu âm, khám mắt, chăm sóc răng miệng và tư vấn chuyên khoa... Nhiều trường hợp sau thăm khám đã được hướng dẫn theo dõi tại trạm y tế hoặc hẹn chuyển tuyến để đánh giá chuyên sâu hơn.
Không khí người dân rất vui và phấn khởi khi đến các điểm khám tầm soát bệnh cho thấy việc tổ chức các điểm khám, tầm soát bệnh ngay tại các trạm y tế đang đáp ứng đúng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết thực của người dân.
Trong ngày 5-4, 58 điểm khám tại 64 phường xã ở TP.HCM đã triển khai khám bệnh và tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân.
Nội dung tầm soát được triển khai đa dạng, bao gồm: tầm soát các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch; tầm soát ung thư (ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp); tầm soát các bệnh lý chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, tâm thần, cơ xương khớp…
Riêng trong lĩnh vực nhi khoa, các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng TP sẽ tầm soát bệnh tim bẩm sinh, béo phì ở trẻ em.
Theo kế hoạch, chương trình tầm soát bệnh lý chuyên khoa cho người dân tại 58 điểm của Sở Y tế TP.HCM diễn ra từ ngày 4 đến 7-4, tùy từng điểm thăm khám. Danh sách thời gian, địa điểm, ngày thăm khám được Sở Y tế TP.HCM giới thiệu đến người dân trên website của Sở Y tế TP.HCM và các phương tiện truyền thông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận