Mới đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận người phụ nữ 30 tuổi, chưa từng quan hệ tình dục, có tiền sử rong kinh kéo dài gần một năm. Thế nhưng, nữ bệnh nhân không khám chuyên sâu do sợ “mất cái ngàn vàng”.
Ung thư tăng nhanh khiến bệnh viện quá tải, đặt ra yêu cầu cấp bách về sàng lọc sớm, phòng bệnh và nâng cao năng lực điều trị để giảm áp lực tuyến cuối.
Hệ thống hình ảnh mới có thể nhận diện mô ung thư thông qua các tín hiệu ánh sáng cực yếu, hứa hẹn rút ngắn thời gian sàng lọc, hỗ trợ chẩn đoán sớm và chính xác hơn.
Mắc căn bệnh ung thư máu từ năm 2019 và bệnh đã thoái lui, chị Đinh Thị Tuyết Trinh (34 tuổi) hiện là mẹ của em bé 7 tháng tuổi.
Bà Barbara Brigham mắc ung thư tuyến tụy, sau phẫu thuật cắt bỏ khối u đã được điều trị bằng thuốc miễn dịch. Sau đó, bà tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc xin ARNm (ARN thông tin) tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (Mỹ).
Như phép màu, đây là những người được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối nhưng đã sống sót sau khi thử nghiệm các loại thuốc mới.
Ung thư dương vật chủ yếu gặp ở độ tuổi 50-60, nhưng gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh ở nam giới trẻ, thậm chí dưới 30 tuổi.
Nhà vua nhấn mạnh vai trò của chẩn đoán sớm trong việc mang lại khoảng 'thời gian vô giá', và ủng hộ ra mắt công cụ kiểm tra sàng lọc ung thư.
Viện Gamaleya cho biết 3 lô vắc xin ung thư mRNA đầu tiên đã đạt kiểm định, với dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy có thể giảm 60-80% kích thước khối u.
Ít nhất 197 trẻ tại 14 quốc gia châu Âu đã được sinh ra từ tinh trùng của một người hiến mang đột biến gene làm tăng nguy cơ ung thư.
Không ít bệnh nhi ung thư đi ra nước ngoài xạ trị proton do ít ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ phục hồi hơn.
Số lượt khám ung bướu tại TP.HCM dự kiến tăng 22% trong năm 2025, trong đó ung thư tuyến giáp chiếm tỉ lệ mắc mới cao nhất. Chuyên gia lý giải nguyên nhân.
Số ca mắc mới ghi nhận trong năm 2025 tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM là 42.156 ca, trong đó ung thư tuyến giáp chiếm tỉ lệ cao nhất (23,2%), kế đến là ung thư vú (18,1%).
Các nhà khoa học Mỹ phát hiện tế bào ung thư vú 'nghiện' chất béo để phát triển, gợi mở hướng điều trị mới: giảm lipid trong máu có thể làm khối u 'đói' và chậm lớn.
Sớm tinh mơ, bà Công trao ly cháo nóng cho mọi người với nụ cười tươi. Ít người biết rằng bà đã kiên cường chống chọi và chiến thắng nỗi đau ung thư hơn 20 năm trước.
Ánh sáng xuất hiện khi tôi hồi tỉnh, bên cạnh là vợ cùng em trai và hai người anh với vẻ mặt đầy lo lắng.
TP.HCM đang chuyển dịch từ nhóm ung thư do nhiễm trùng sang nhóm liên quan đến lối sống và tuổi thọ.
Số lượng bệnh nhân ung thư đến điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định năm 2024 đã tăng gần 3.700 lượt so với năm trước.
Ung thư vú đang là gánh nặng sức khỏe toàn cầu và là bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Đây là loại ung thư có tỉ lệ mắc mới cao nhất ở nữ giới và thậm chí đứng đầu khi tính chung các loại ung thư ở cả hai giới.
Bệnh ung thư dạ dày và đại trực tràng nằm trong nhóm 5 loại ung thư thường gặp. Tại Việt Nam, số ca mắc mới hai bệnh này ở mức cao và trẻ hóa.