24/12/2020 22:53 GMT+7

Hai đảng đối đầu tại Hạ viện Mỹ, gói hỗ trợ COVID-19 vẫn không lối thoát

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tiếp tục chặn nỗ lực sửa đổi nội dung gói hỗ trợ COVID-19 bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích tại Hạ viện Mỹ.

Hai đảng đối đầu tại Hạ viện Mỹ, gói hỗ trợ COVID-19 vẫn không lối thoát - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: REUTERS

Đảng Dân chủ ủng hộ yêu cầu nâng mức hỗ trợ từ 600 lên 2.000 USD cho mỗi người dân của ông Trump. Thế nhưng, các thành viên Đảng Cộng hòa đã chặn nỗ lực thông qua sửa đổi này.

Ngược lại, Đảng Dân chủ cũng không nhường, kiên quyết cản việc thay đổi khoản hỗ trợ dành cho nước ngoài. Đây cũng là điểm ông Trump yêu cầu sửa đổi và được Đảng Cộng hòa ủng hộ.

Gói hỗ trợ COVID-19 với giá trị khoảng 900 tỉ nằm trong gói chi tiêu 2.300 tỉ USD cho năm tài khóa tiếp theo của Mỹ. Tổng gói chi này đã được cả hai viện của Quốc hội Mỹ thông qua hồi đầu tuần, nhưng sau đó vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Trump, yêu cầu Hạ viện sửa đổi bản đề xuất.

Theo Hãng tin Reuters, sự căng thẳng tại Hạ viện Mỹ vẫn chưa góp phần giúp hai bên giải quyết bất đồng, đe dọa tiếp tục trì hoãn nguồn hỗ trợ cần thiết cho hàng triệu người dân Mỹ.

Việc gói chi tiêu 2.300 tỉ USD chưa được thông qua cũng đe dọa chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần, ngay thời điểm giới quan chức đang cố gắng phân phối vắcxin COVID-19.

Quốc hội Mỹ có thể ngăn điều này xảy ra bằng cách thông qua đạo luật gia hạn chi tiêu thứ tư trước ngày 28-12. Đợt gia hạn này dĩ nhiên không đính kèm gói cứu trợ COVID-19.

Dù thế, các nghị sĩ vẫn cần sự hợp tác từ ông Trump để phương án trên thành công. Ông Trump hiện đang ở Florida, nơi ông dự tính chơi golf vào ngày 24-12.

Lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện kêu gọi hưởng ứng yêu cầu của Trump về bỏ viện trợ nước ngoài trong gói cứu trợ COVID-19 để "tập trung cho nước Mỹ".

"Đảng Dân chủ đã bỏ qua lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc xem xét lại tiền thuế bị lãng phí ở nước ngoài trong khi rất nhiều người Mỹ đang phải vật lộn ở quê nhà", lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy đăng Twitter hôm 23-12.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 24-12 tuyên bố bà sẽ đưa các nghị sĩ trở lại làm việc vào ngày 28-12 để bỏ phiếu cho dự luật hỗ trợ COVID-19.

"Ngày thứ hai, tôi sẽ đưa Hạ viện trở lại. Đó sẽ là nơi chúng tôi đạt được số phiếu kỷ lục, ủng hộ dự luật của chúng tôi về việc tăng gói hỗ trợ ảnh hưởng kinh tế lên 2.000 USD. Bỏ phiếu chống lại dự luật này là phủ nhận khó khăn tài chính các gia đình đang đối mặt, cũng như từ chối giúp đỡ họ", bà Pelosi tuyên bố.

Vợ chồng ông Trump đi Florida nghỉ Giáng sinh, bỏ ngỏ số phận gói cứu trợ COVID-19 Vợ chồng ông Trump đi Florida nghỉ Giáng sinh, bỏ ngỏ số phận gói cứu trợ COVID-19

TTO - Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida lúc 18h45 giờ địa phương ngày 23-12 (khoảng 6h45 sáng 24-12, giờ Việt Nam), bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên