31/07/2020 13:01 GMT+7

Hà Nội: Đưa đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xét nghiệm nhanh COVID-19

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Từ nay đến ngày 2-8, Hà Nội dự kiến xét nghiệm nhanh cho hơn 30.000 người trở về từ Đà Nẵng. Thành đoàn Hà Nội đưađội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Đưa đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xét nghiệm nhanh COVID-19 - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên thủ đô hỗ trợ người dân khai báo y tế sáng nay 31-7 - Ảnh: QUỲNH TRANG

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc chủ động ra quân các đội hình tuyên truyền và hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19.

Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh ở Hà Nội phối hợp các trạm y tế phường, xã hỗ trợ xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân, đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế, đồng thời ra quân đoàn xe tuyên truyền phòng chống dịch lưu động trên các tuyến phố.

Ngay từ sáng sớm, đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh quận Hoàng Mai (Hà Nội) chung tay hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân trở về từ Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang, bí thư quận đoàn Hoàng Mai, cho biết mỗi phường tung đội hình khoảng 15 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân khai báo y tế, phát khẩu trang cho người dân, nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn trước và sau khi ra khỏi khu vực trạm y tế.

Hà Nội: Đưa đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xét nghiệm nhanh COVID-19 - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên thủ đô hỗ trợ xét nghiệm nhanh COVID-19 - Ảnh: QUỲNH TRANG

"Bắt đầu từ sáng nay (31-7), chúng tôi ra quân đồng loạt, trong ngày hôm nay cố gắng hỗ trợ xong công tác lấy mẫu xét nghiệm. Trong quá trình hỗ trợ, các đoàn viên, thanh niên giữ khoảng cách ít nhất 2m, các bạn ở vòng trong đều được trang bị quần áo bảo hộ, mũ chắn giọt bắn", chị Trang cho biết.

Anh Nguyễn Hoàng Hải, bí thư đoàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai), cho biết đến trưa 31-7, đội hình thanh niên tình nguyện vẫn đang hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

Hà Nội: Đưa đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xét nghiệm nhanh COVID-19 - Ảnh 3.

Rửa tay sát khuẩn trước và sau khi lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: MẠNH CƯỜNG

"Số lượng bên mình rất đông, hơn 600 người cần lấy mẫu xét nghiệm, mà lực lượng mỏng nên gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi phải hướng dẫn người dân đến theo lịch, chia thời gian cụ thể để người dân đến lấy mẫu xét nghiệm", anh Hải chia sẻ.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Dùng công nghệ xét nghiệm để tìm ra nguồn bệnh nhanh nhất'

TTO - Ngày 28-7, tại Trung tâm Quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã có cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên