13/03/2020 12:28 GMT+7

Hà Nội cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ học đến 29-3

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 13-3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, sinh viên trường nghề trực thuộc thành phố nghỉ học tiếp đến hết ngày 29-3, riêng học sinh THPT nghỉ hết ngày 22-3.

Hà Nội cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ học đến 29-3 - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng quận Cầu Giấy cách ly khu vực ngõ 165 Cầu Giấy sau khi Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 5 trên địa bàn - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 13-3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các quận, huyện. 

Ông Chung cho biết tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới hiện nay rất phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh ở Hà Nội đang ở giai đoạn rất cao. Theo ông Chung, từ thực tế dịch bệnh, nhiều nước đã quyết định cho học sinh nghỉ học, đóng cửa trường học.

Căn cứ diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19 và ý kiến thống nhất tại cuộc họp, ông Chung quyết định tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học đến hết ngày 29-3.

Hà Nội cũng quyết định cho sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trực thuộc thành phố nghỉ học đến hết ngày 29-3.

Riêng đối với học sinh THPT, thành phố quyết định cho nghỉ học đến hết ngày 22-3, lý do còn liên quan đến chương trình khung của Bộ GD-ĐT.

Thêm nhiều tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì COVID-19 Thêm nhiều tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì COVID-19

TTO - Đến sáng nay 13-3, nhiều tỉnh thành trong cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của COVID - 19. Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục cập nhật các tỉnh, thành phố khác. Mời bạn đọc đón xem.


XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên