26/05/2023 21:52 GMT+7

Hà Lan 'đưa' Van Gogh và nhiều kiệt tác hội họa đến Việt Nam

Triển lãm Ánh sáng rực rỡ đang diễn ra tại Hà Nội, giới thiệu 69 kiệt tác của nhiều danh họa Hà Lan từ thời kỳ Hoàng kim tới cuối thế kỷ 19.

Hà Lan đưa Van Gogh và nhiều kiệt tác hội họa đến Việt Nam - Ảnh 1.

Khai mạc triển lãm Ánh sáng rực rỡ ngày 26-5 - Ảnh: THANH HIỀN

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hà Lan và Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Ánh sáng rực rỡ.

Triển lãm trưng bày 69 tác phẩm của 66 họa sĩ bậc thầy, được tuyển chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng quốc gia Hà Lan Rijksmuseum. Các tác phẩm được giới thiệu dưới dạng trình chiếu điện tử và bản in trên chất liệu lụa.

Triển lãm với chủ đề "ánh sáng" tái hiện và diễn giải các yếu tố ánh sáng trong lịch sử hội họa Hà Lan, phản ánh những thay đổi trong nhận thức của con người về hiện thực và thế giới siêu hình.

Hà Lan đưa Van Gogh và nhiều kiệt tác hội họa đến Việt Nam - Ảnh 2.

Bức tự họa của Vincent van Gogh năm 1887 là một trong những tác phẩm được trưng bày - Ảnh: RIJKSMUSEUM

Đến với triển lãm, người xem sẽ được đi theo dòng lịch sử hội họa trong thời kỳ Hoàng kim Hà Lan, chiêm ngưỡng bức chân dung tự họa của danh họa Vincent van Gogh cho tới các tuyệt tác của Cornelis van Haarlem, Frans Hals hay Rembrandt van Rjin.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar bày tỏ niềm vui mừng khi được giới thiệu tới công chúng thủ đô những tác phẩm lớn của nền mỹ thuật Hà Lan.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, đại sứ Hà Lan một lần nữa khẳng định những tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, gọi Việt Nam là "người bạn thân thiết". "Đây là kho báu quốc gia của chúng tôi. Và chúng tôi muốn giới thiệu chúng với người bạn thân thiết của mình", đại sứ Hà Lan nói.

Khi được hỏi về tầm nhìn cho mối quan hệ trong tương lai giữa hai quốc gia, ông Kees van Baar cho biết Hà Lan và Việt Nam sẽ trở thành "đối tác mạnh mẽ hướng tới tăng trưởng kinh tế xanh".

Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 9-4-1973. Hà Lan là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao và cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam.

Triển lãm Ánh sáng rực rỡ mở cửa từ 18h ngày 26-5 đến 11-6-2023 tại phòng trưng bày chuyên đề tầng 1 nhà B - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đạp xe kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hà LanĐạp xe kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hà Lan

Ngày 8-4, hàng trăm người đã tham gia sự kiện đạp xe quanh quận 1 chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hà Lan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên