
Gửi tiết kiệm tại VPBank không những được hưởng lãi suất cao mà khách hàng còn có cơ hội được tặng quà - Ảnh: VPB
Cân nhắc thận trọng khi đầu tư
Dành dụm được hơn 1 tỉ đồng, chị L.H.Q (Hà Nội) băn khoăn chưa biết nên đầu tư vào lĩnh vực gì. Việc đầu tư vào trái phiếu trong thời điểm này là chưa phù hợp vì thị trường này còn nhiều biến động.
Còn với thị trường chứng khoán, hai năm qua chị bị âm vốn tới 40%. "Để bảo toàn và sinh lời được đồng vốn, trước mắt tôi cho rằng đầu tư vào kênh khác chứ chưa thể là cổ phiếu, trái phiếu" - chị Q nói.
Bước sang năm 2023, theo các chuyên gia, các thị trường đầu tư vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như đối với thị trường chứng khoán trong tuần này, nhiều chuyên gia chứng khoán dự báo chỉ số VN-Index có thể xoay quanh mốc 1.040 điểm. Kịch bản tích cực là chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy xoay quanh vùng 1.040-1.080 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải và hạn chế tối đa sử dụng margin ở thời điểm hiện tại.
Còn thị trường bất động sản vẫn khá trầm lắng khi nhiều công ty kinh doanh bất động sản khó khăn về nguồn vốn do tín dụng ngân hàng cho lĩnh vực này bị kiểm soát chặt chẽ. Thêm vào đó, nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, từ trái phiếu cũng đứt gãy dẫn đến doanh nghiệp khó khăn.
Đại diện quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam đánh giá, thay vì cố gắng tìm kiếm cơ hội đầu tư, mọi người có thể lựa chọn những phương thức an toàn hơn.
"Bài học của năm 2022 cho nhiều nhà đầu tư hiểu được tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản hợp lý. Nên nhớ, tích lũy mới là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá kế hoạch tài chính của bạn đã tốt hay chưa. Quản lý thu nhập và chi tiêu để có tích lũy, sau đó mới nghĩ tới đầu tư để gia tăng vốn đã tích lũy" – chuyên gia quỹ đầu tư này nhận định.
"Chọn mặt, gửi vàng" khi Gửi tiết kiệm
Trong bối cảnh nói trên, để tối ưu hóa khoản tích lũy, theo các chuyên gia kinh tế, kênh tiết kiệm vẫn nên là lựa chọn ưu tiên trong năm nay.
Trái ngược với đà sụt giảm của các kênh đầu tư, lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại đang ổn định ở mức cao nhất trong vài năm trở lại đây. Những kỳ hạn gửi dưới 6 tháng ở mức kịch trần 6%/năm, trên 6 tháng có sự cạnh tranh khác biệt giữa từng nhà băng, nhưng đều ở mức cao khoảng 9%/năm.
Mặt bằng chung, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang là ngân hàng lớn đưa ra mức lãi suất tiền gửi trong nhóm dẫn đầu thị trường.
Ngoài lãi suất cạnh tranh lên đến 9.4%/năm, người gửi tiền còn nhận được nhiều ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi đi kèm. Cụ thể chương trình "Trao thịnh vượng, Fast lì xì" với hàng trăm nghìn phần quà may mắn có tổng giá trị lên đến gần 4,2 tỉ đồng,...
Không chỉ dẫn đầu về những ưu đãi lãi suất và khuyến mãi, thương hiệu VPBank còn nằm trong nhóm ngân hàng quy mô và uy tín nhất hiện nay.
Quy mô vốn chủ sở hữu hợp nhất của VPBank đã chính thức cán mốc hơn 103.000 tỉ tại thời điểm cuối năm 2022. Vốn điều lệ đạt hơn 67.000 tỉ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
Áp dụng công nghệ và chuyển đổi số đã giúp VPBank khẳng định vị thế của một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại thị trường Việt Nam.
Với riêng ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO, nhờ liên tục cải tiến, gia tăng các tính năng mới cho người dùng cũng như mở rộng hệ sinh thái, tổng số khách hàng đăng ký sử dụng app lên 4,4 triệu. Số lượng giao dịch qua VPBank NEO trong 9 tháng đầu năm ngoái tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận