
Lãi suất liên ngân hàng là một trong những yếu tố được nhà đầu tư chứng khoán quan tâm - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam trong phiên ngày 1-6 đã tăng từ 0,1 - 4 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên cuối tuần trước.
Đáng chú ý, lãi suất qua đêm (ON) tăng vọt lên 11%/năm, cao hơn 4 điểm phần trăm so với phiên trước đó. Các kỳ hạn còn lại cũng duy trì ở mức cao, gồm kỳ hạn 1 tuần là 7,4%/năm, 2 tuần 7,5%/năm và 1 tháng 7,75%/năm.
Để hỗ trợ thanh khoản hệ thống, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên thị trường mở (OMO).
Nhà điều hành đã bơm ròng khoảng 13.619 tỉ đồng ra thị trường trong ngày 1-6. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức gần 345.931 tỉ đồng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS), cho biết diễn biến lãi suất liên ngân hàng đang được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, bởi đây là chỉ báo quan trọng về thanh khoản hệ thống.
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn neo cao, nhiều nhà đầu tư lo ngại dòng tiền vào thị trường chứng khoán được dự báo khó cải thiện mạnh trong ngắn hạn.
Tuy nhiên theo ông Minh, ngoài lãi suất, thanh khoản thị trường chứng khoán gần đây thấp còn do yếu tố chu kỳ. Theo thống kê nhiều năm, tháng 6 và đặc biệt là tháng 7 thường là giai đoạn thanh khoản thấp nhất trong năm.
Xu hướng này càng trở nên rõ nét hơn khi kết hợp với tâm lý "Sell in May and go away" vốn khá phổ biến trên các thị trường tài chính.
Ông cũng nhận định thêm, việc lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trở lại sau thời gian hạ nhiệt chủ yếu do thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn còn "căng".
Việc sửa đổi Thông tư 08 đã phần nào hỗ trợ thanh khoản cho nhóm ngân hàng quốc doanh. Tuy nhiên, chính sách này mới chỉ giải quyết được một phần, trong khi khối ngân hàng thương mại vẫn đang chịu áp lực đáng kể về nguồn vốn.
Thực tế cũng cho thấy, dù Ngân hàng Nhà nước đã liên tục bơm thanh khoản thông qua các công cụ điều hành, đặc biệt là kênh thị trường mở nhưng vấn đề còn nằm ở khả năng huy động vốn của các ngân hàng.
Cũng theo ông Minh, áp lực lạm phát vẫn còn lớn do giá dầu thế giới neo cao. Điều này khiến mặt bằng lãi suất ở nhiều quốc gia duy trì ở mức cao.
"Như ở Mỹ, lạm phát là yếu tố khiến FED chưa thể sớm thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất như kỳ vọng của thị trường trước đó. Điều này phần nào tác động và làm chậm quá trình huy động nguồn vốn quốc tế", ông Minh nhận định.
Tuy nhiên, theo ông Minh, đợt tăng mạnh của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng chủ yếu mang tính thời điểm và phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn. Khi các yếu tố hỗ trợ phát huy tác dụng, thanh khoản hệ thống ngân hàng được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt hơn sau tháng 6.
Một số công ty chứng khoán cũng cho rằng áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng có thể dần hạ nhiệt trong nửa cuối năm, khi tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh hơn, góp phần gia tăng lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế.
Vậy còn diễn biến lãi suất trên thị trường cư dân ra sao?
Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất các ngân hàng vay mượn vốn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng, thường để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn.
Trong khi đó, lãi suất dân cư (lãi suất huy động) là lãi suất ngân hàng trả cho người dân và doanh nghiệp khi gửi tiền tiết kiệm.
Theo Chứng khoán MB (MBS), sau giai đoạn tăng mạnh trong quý 1, mặt bằng lãi suất huy động đã xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước có động thái yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chi phí vốn và ổn định thị trường tiền tệ.
Việc các nhà băng nhanh chóng hạ lãi suất huy động cho thấy tín hiệu về sự đồng thuận của hệ thống ngân hàng trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Theo dữ liệu khảo sát thị trường, đến cuối tháng 4, mức lãi suất cao nhất đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng lên tới 8,7%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, Vikki Bank và Nam A Bank là hai ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất, cùng đạt 8,8%/năm.
Bình quân lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại quy mô lớn (Tier 1) ở mức 8,16%/năm, giảm 25 điểm cơ bản so với thời điểm trước khi NHNN đưa ra chỉ đạo. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn (Tier 2) ghi nhận mức bình quân 8,45%/năm, giảm 29 điểm cơ bản.
Tính chung toàn hệ thống, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đến cuối tháng 4 đạt bình quân 8,31%/năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận