
Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực tại đèn tín hiệu để điều tiết theo tình hình thực tế. Đây là giải pháp khá ổn, giúp giao thông khu vực cầu Bình Triệu 1, Bình Triệu 2 và Bình Lợi đỡ ùn tắc - Ảnh: KỲ PHONG
Ghi nhận chiều 27-8, tại nút giao cầu Bình Lợi, từ hướng quốc lộ 13 lên cầu Bình Triệu 2, tình trạng ùn tắc giao thông giảm dần so với trước đó. Cả hướng xe chạy từ cầu Bình Triệu 1 sang cũng không có dấu hiệu tắc nghẽn. Tuy vẫn có tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm, dòng xe cũng nhanh chóng thoáng dần.
Tại các giao lộ, cảnh sát giao thông túc trực điều tiết dòng xe, đảm bảo xe lưu thông thông suốt, tránh ùn tắc. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng túc trực thêm ở các cột đèn tín hiệu giao thông và điều khiển đèn theo tình hình xe chạy.
Anh Thanh Tùng (32 tuổi, sống gần đó) cho biết khi nghe thông tin cầu Bình Triệu 2 cho hai làn xe chạy, anh khá lo lắng vì tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng tại nút giao này. Vốn dĩ ngày thường tình trạng kẹt xe giờ cao điểm đã căng thẳng, nay càng thêm căng thẳng hơn.
"Sáng nay vào giờ cao điểm đã xảy ra ùn ứ cục bộ tại nút giao này và trên cầu Bình Lợi hướng về sân bay Tân Sơn Nhất do đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng. Nhưng đến chiều nay tình trạng kẹt xe đã đỡ, tôi thấy an tâm hơn và mong cầu sửa xong sớm để người dân thuận tiện đi lại", anh Tùng nói.
Để người dân nắm bắt tình hình giao thông, ứng dụng Trật tự giao thông TP.HCM cũng liên tục phát cảnh báo tại khu vực này cho người dân được nắm. Vào thời điểm xe nhiều sẽ có thông báo khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp.
Lộ trình thay thế ra sao khi cấm cầu Bình Triệu 1
Đối với cầu Bình Triệu 1: Các đơn vị cấm ô tô đi qua cầu Bình Triệu 1, xe máy vẫn được phép chạy bình thường. Cách này để vừa đảm bảo công trình triển khai an toàn, vừa hạn chế ùn ứ giao thông trong khu vực.
Lộ trình 1 cho ô tô: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - cầu Bình Triệu - đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).
Lộ trình 2 cho ô tô: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).
Đối với cầu Bình Triệu 2: Tổ chức lưu thông 2 chiều xe.
Cụ thể hướng đi từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến Phạm Văn Đồng, các loại ô tô đi trên phần đường rộng 3,5m (cấm xe 2-3 bánh đi).
Hướng đi từ đường Phạm Văn Đồng đến Đinh Bộ Lĩnh:
Làn xe 1 (rộng 3,5m) sát lề bộ hành bên phải dành cho xe 2-3 bánh, ô tô con.
Làn xe 2 (rộng 3,5m) sát dải phân cách bên trái dành cho các loại ô tô.
Các đơn vị lưu ý người dân có lộ trình qua các khu vực trên cần lưu ý chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Dòng xe qua cầu Bình Triệu 2 đông nhưng không kẹt vào chiều tối 27-8 - Ảnh: KỲ PHONG

Khu vực nút giao Bình Lợi được dự báo kẹt xe căng thẳng khi cấm cầu Bình Triệu 1 - Ảnh: KỲ PHONG

Sau một ngày cấm cầu, cơ quan chức năng đã có những điều chỉnh để giảm ùn tắc - Ảnh: KỲ PHONG

Các dòng xe được điều tiết dừng chờ nhau để tránh mâu thuẫn từ nhiều hướng, mạnh ai nấy đi dẫn tới ùn tắc - Ảnh: KỲ PHONG

Cầu Bình Triệu 1, 2 và cầu Bình Lợi là các lối đi chính dẫn từ khu vực phía đông TP.HCM vào trung tâm - Ảnh: KỲ PHONG

Ứng dụng Trật tự giao thông TP.HCM thông báo liên tục cho người dân - Ảnh: KỲ PHONG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận